Cử công an giám sát, buộc thủy điện xả nước ứng phó bão số 13

PHÚC ĐẠT |

Tỉnh Thừa Thiên Huế đã cử công an giám sát 24/24 để buộc thủy điện Thượng Nhật (xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông) xả nước, ứng phó với bão số 13.

Ngày 14.11, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đã cử lực lượng công an lên khu vực thủy điện Thượng Nhật để giám sát việc xả toàn bộ nước trong hồ chứa về hạ du, không cho thủy điện này tích nước trái phép.

Thủy điện Thượng Nhật đã chấp hành mở 5 cửa van xả nước phòng lũ thời điểm bão số 13 sắp đổ bộ. Video: CTV.

Trước đó, thủy điện Thượng Nhật đã tích nước trái phép và không chấp hành công điện ứng phó bão số 13 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Lực lượng chức năng xã Thượng Nhật đã đo được mực nước trong hồ chứa vào sáng 13.11 ở cao trình 115m.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công điện khẩn dành riêng cho thủy điện này yêu cầu Công ty CP đầu tư thủy điện miền Trung Việt Nam (chủ đầu tư thủy điện Thượng Nhật) vận hành mở 5 cửa van của nhà máy để đảm bảo an toàn hồ đập và an toàn hạ du.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo Công an huyện Nam Đông và Công an xã Thượng Nhật giám sát 24/24 việc vận hành xả nước. Yêu cầu chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thượng Nhật phải có phương án đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản ở nhà máy.

Đồng thời, đề nghị Tổng công ty điện lực miền Trung ngừng mua điện của nhà máy này đến khi thủy điện tuân thủ đầy đủ các quy định về quản lý an toàn hồ đập.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Bão số 13 Vamco rất nguy hiểm, giật cấp 17 cách Quảng Trị 420km

Thảo Anh |

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13 Vamco, tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Bão số 13 giật mạnh cấp 17, yêu cầu sơ tán người dân khỏi nơi nguy hiểm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện 1601/CĐ-TTg ngày 14.11.2020 chỉ đạo tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 13.

Thừa Thiên Huế yêu cầu người dân không ra khỏi nhà từ 12h ngày 14.11

PHÚC ĐẠT |

Ứng phó bão số 13, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu người dân không ra khỏi nhà từ 12h ngày 14.11.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bão số 13 Vamco rất nguy hiểm, giật cấp 17 cách Quảng Trị 420km

Thảo Anh |

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13 Vamco, tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Bão số 13 giật mạnh cấp 17, yêu cầu sơ tán người dân khỏi nơi nguy hiểm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện 1601/CĐ-TTg ngày 14.11.2020 chỉ đạo tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 13.

Thừa Thiên Huế yêu cầu người dân không ra khỏi nhà từ 12h ngày 14.11

PHÚC ĐẠT |

Ứng phó bão số 13, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu người dân không ra khỏi nhà từ 12h ngày 14.11.