Cụ bà bị chó dữ tấn công: "Nếu không có người giải cứu, có lẽ tôi đã chết"

Anh Tuấn - Sương Mai |

Sau thời gian được các bác sĩ cấp cứu, điều trị, hiện tình trạng sức khỏe của cụ bà bị chó dữ tấn công đã ổn định, tuy nhiên, cụ bà vẫn còn mệt và đau nhiều.

Ngày 21.7, cụ bà Nguyễn Thị Dương (sống tại ngõ 274/7 đường Phú Viên, phường Bồ Đề,  quận Long Biên, Hà Nội) bị một con chó dữ tấn công dữ dội. Ngay sau khi giải cứu được cụ bà khỏi con chó, người thân đã gọi xe cứu thương, đưa bà Nguyễn Thị Dương đến Bệnh viện Việt Đức để cấp cứu.

Sau thời gian được các bác sĩ cấp cứu, điều trị, hiện tình trạng sức khỏe của bà Dương đã ổn định, tỉnh táo. Tuy nhiên, bà Dương vẫn còn mệt và đau nhiều.

Hiện bà Dương vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, tình trạng sức khỏe đã ổn định hơn. Ảnh: LQ
Hiện bà Dương vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, tình trạng sức khỏe đã ổn định hơn. Ảnh: LQ

"Cũng may là nó chỉ cắn vào phần mềm, không cắn vào xương khớp và những vùng nguy hiểm. Hai vết thương ở vùng trên đùi phải khâu đến 30 mũi, mỗi vết thương đã rách khoảng 10 cm rồi. Giờ các bác sĩ đã bó nẹp chân bó bột để các vết thương mau lành", giọng thều thào, bà Dương cho biết, và nói thêm, nếu không có người giải cứu, có lẽ bà đã chết.

Hiện trường sự việc
Hiện trường sự việc. Ảnh chụp từ clip

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định, chủ nhân của con chó tấn công cụ bà là anh Trần Văn Thành và chị Ngân (2 người là vợ chồng, chị Ngân là cháu ngoại bà Dương). Con chó tấn công bà Dương là chó Malinois.

Về nguồn gốc của con chó, bà Dương cho biết, con chó thuộc dòng Béc giê Bỉ, giống Malinois, do cháu rể mình là Thành nuôi.

“Con chó này dữ quá nên chủ nó nhờ cháu rể tôi mang về huấn luyện lại để đem bán. Nó mới mang về khoảng 1 tháng nay. Có lẽ chó mới nên lạ người, với bản tính hung dữ sẵn rồi nên mới cắn người như vậy”, bà Dương chia sẻ.

Bà Dương cho biết thêm, bình thường bà cũng hay sang nhà cháu ngoại ăn cơm. Con chó thấy bà thì vẫn sủa nhưng những lúc đó, anh Thành ở nhà quát nên nó nghe lời. Hôm sự việc xảy ra, bà Dương sang nhà cháu, khi đó anh Thành chưa đi làm về. Có lẽ vì không có người cháu rể ở đó nên con chó không còn biết sợ, lao vào cắn bà.

Trước đó, Lao Động đưa tin, sáng 21.7, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh cụ bà bị một con chó lao vào cắn xé đến bị thương nặng, chảy nhiều máu khiến dư luận vô cùng bàng hoàng sợ hãi. Sự việc được cho xảy ra ở ngõ 274/7 phố Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, (Hà Nội).

Bà Hoa (phố Phú Viên) cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, tôi nghe tiếng một người phụ nữ kêu la, vì có một cụ bà bị chó dữ tấn công.

Thấy thế mọi người cố gắng giải cứu cụ bà khỏi con chó. Tuy nhiên, con chó này vẫn lao vào cắn bà cụ. Chỉ đến khi có một vài thanh niên dùng gậy đánh thì con chó mới buông tha bà cụ.

Anh Tuấn - Sương Mai
TIN LIÊN QUAN

Không xử nghiêm, sẽ còn thêm trường hợp chó cắn chết người oan uổng

Thế Lâm |

Bé gái 22 tháng tuổi đang chơi trước cổng nhà, bị con chó bécgiê của nhà hàng xóm cắn bị thương nặng, dù được đưa đi cấp cứu nhưng không thể qua khỏi.

Công an khởi tố vụ án bé trai 7 tuổi bị đàn chó cắn chết

Phương Cường |

Liên quan vụ bé trai 7 tuổi tử vong do bị đàn chó tấn công, Công an huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Vụ chó cắn nữ lao công nguy kịch: Nhà trường có buông lỏng quản lý?

ANH ĐỨC |

Khi đang dọn vệ sinh trong khuôn viên của trường học, một nữ lao công bất ngờ bị con chó lao tới cắn dẫn tới nguy kịch. Tuy nhiên, tới khi xảy ra sự việc, ban giám hiệu trường mới biết việc một học sinh nuôi chó trong ký túc xá từ hơn 1 tháng nay.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Không xử nghiêm, sẽ còn thêm trường hợp chó cắn chết người oan uổng

Thế Lâm |

Bé gái 22 tháng tuổi đang chơi trước cổng nhà, bị con chó bécgiê của nhà hàng xóm cắn bị thương nặng, dù được đưa đi cấp cứu nhưng không thể qua khỏi.

Công an khởi tố vụ án bé trai 7 tuổi bị đàn chó cắn chết

Phương Cường |

Liên quan vụ bé trai 7 tuổi tử vong do bị đàn chó tấn công, Công an huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Vụ chó cắn nữ lao công nguy kịch: Nhà trường có buông lỏng quản lý?

ANH ĐỨC |

Khi đang dọn vệ sinh trong khuôn viên của trường học, một nữ lao công bất ngờ bị con chó lao tới cắn dẫn tới nguy kịch. Tuy nhiên, tới khi xảy ra sự việc, ban giám hiệu trường mới biết việc một học sinh nuôi chó trong ký túc xá từ hơn 1 tháng nay.