Cụ bà 95 tuổi đi tiêm vaccine: "Hôm nay tôi rất phấn khởi"

Đức Mạnh |

Cụ Nguyễn Thị Kim Ninh (sinh năm 1926) vô cùng phấn khởi sau khi được tiêm mũi vaccine COVID-19 đầu tiên tại điểm tiêm chủng phường Phương Liệt (Thanh Xuân, Hà Nội).

Với hệ miễn dịch đã suy yếu kèm theo khả năng mắc nhiều bệnh lý nền, người cao tuổi đang là đối tượng dễ bị tổn thương nhất bởi dịch bệnh COVID-19.

Để đẩy nhanh quá trình phủ sóng vaccine, vừa qua, TP Hà Nội đã được phân bổ 161.460 liều vaccine Pfizer và 800.700 liều AstraZeneca. Trong đó, vaccine Pfizer được Hà Nội được lựa chọn để tiêm người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai trên 13 tuần.

Dù đã 95 tuổi, nhưng cụ Nguyễn Thị Kim Ninh vẫn quyết định tới điểm tiêm chủng trường Tiểu học Phương Liệt (Thanh Xuân, Hà Nội) để nhận mũi vaccine COVID-19 đầu tiên.

Cụ bà 75 tuổi Đảng nói: "“Hôm nay tôi rất phấn khởi, mừng quá vì được tiêm vaccine rồi. Mới đầu tiêm cũng hơi hồi hộp nhưng giờ thì tình hình vẫn tốt và bác sĩ hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà rất tận tình".

Ảnh: Hữu Đạt
Cụ Nguyễn Thị Kim Ninh sinh năm 1926 quyết định tự đi tiêm vaccine. Ảnh: Hữu Đạt

Được biết, với những trường hợp người cao tuổi có mong muốn trực tiếp đến điểm tiêm, UBND phường Phương Liệt sẽ cử cán bộ, tình nguyện viên hỗ trợ.

Là tình nguyện viên nhập dữ liệu về thông tin viêm vaccine lên cổng thông tin tiêm chủng, được thấy tận mắt và ghi lại những hình ảnh về cụ Ninh, anh Diệp Hữu Đạt chia sẻ: "Tuy cao tuổi nhưng cụ Ninh vẫn đăng ký tiêm chủng. Điều này góp phần giúp nâng cao ý thức của người dân về tiêm chủng nói riêng và về phòng chống đại dịch COVID-19 nói chung", Hữu Đạt nói.

Người cao tuổi thuộc đối tượng ưu tiên trong tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Hữu Đạt
Người cao tuổi thuộc đối tượng ưu tiên trong tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Hữu Đạt

Theo anh Bùi Văn Huy - Bí thư đoàn phường Phương Liệt, với những cụ trên 75 tuổi trở lên đều được ưu tiên vào viết phiếu sàng lọc trước, không phải xếp hàng. Đối những cụ đi lại khó khăn hoặc không có người thân đưa đi thì phường hỗ trợ người tới đón.

Anh Huy cho biết thêm, với những trường hợp lớn tuổi như cụ Ninh đều được đội ngũ bác sĩ theo dõi sát sao hơn về cả trước và sau tiêm nên các cụ hoàn toàn có thể yên tâm.

Được biết, trong đợt tiêm "thần tốc" mới, phường Phương Liệt huy động toàn lực lượng tập trung tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân và dự kiến hoàn thành trước ngày 15.9.2021 với tổng gần 12.000 liều vaccine.

Ảnh: Hữu Đạt
Ảnh: Hữu Đạt
Ảnh: Hữu Đạt
Một số hình ảnh về điểm tiêm chủng vaccine COVID-19 tại trường Tiểu học Phương Liệt (Thanh Xuân, Hà Nội). Ảnh: Hữu Đạt
Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

TPHCM vào ngày cuối cao điểm tiêm vaccine, tổng cộng đã tiêm 8,3 triệu liều

Thanh Chân |

Ngày 15.9, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, thành phố đã tiêm tổng cộng 8.316.763 mũi tiêm, trong đó có 6.624.241 mũi 1 và 1.692.522 mũi 2.

Chủ tịch TP. Cần Thơ chỉ đạo Công an vào cuộc theo dõi việc tiêm vaccine

Tạ Quang |

Sau khi một số địa phương ở Cần Thơ xuất hiện những trường hợp được tiêm không đúng đối tượng, ngày 15.9, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường đã có văn bản chỉ đạo về việc chấn chỉnh công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn TP.

TPHCM tăng tốc bao phủ vaccine phòng COVID-19 cho người dân

Thanh Chân |

Hôm nay (15.9) là ngày cuối trong chiến dịch tiêm chủng cao điểm vaccine COVID-19 tại TPHCM. Nhiều địa phương đang tăng tốc bao phủ vaccine phòng COVID-19 cho người dân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM vào ngày cuối cao điểm tiêm vaccine, tổng cộng đã tiêm 8,3 triệu liều

Thanh Chân |

Ngày 15.9, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, thành phố đã tiêm tổng cộng 8.316.763 mũi tiêm, trong đó có 6.624.241 mũi 1 và 1.692.522 mũi 2.

Chủ tịch TP. Cần Thơ chỉ đạo Công an vào cuộc theo dõi việc tiêm vaccine

Tạ Quang |

Sau khi một số địa phương ở Cần Thơ xuất hiện những trường hợp được tiêm không đúng đối tượng, ngày 15.9, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường đã có văn bản chỉ đạo về việc chấn chỉnh công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn TP.

TPHCM tăng tốc bao phủ vaccine phòng COVID-19 cho người dân

Thanh Chân |

Hôm nay (15.9) là ngày cuối trong chiến dịch tiêm chủng cao điểm vaccine COVID-19 tại TPHCM. Nhiều địa phương đang tăng tốc bao phủ vaccine phòng COVID-19 cho người dân.