Cụ bà 87 tuổi đội nắng, đạp xe mang nước tặng chốt kiểm soát dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Hình ảnh cụ bà 87 tuổi ở Huế đội nắng, đạp xe mang nước suối và cam tặng chốt kiểm soát dịch COVID-19 làm nhiều người xúc động.

Hình ảnh cụ bà 87 tuổi đạp xe mang nước tặng chốt kiểm soát y tế khiến nhiều người xúc động. Ảnh: Chốt KSYT cung cấp.
Hình ảnh cụ bà 87 tuổi đạp xe mang nước tặng chốt kiểm soát y tế khiến nhiều người xúc động. Ảnh: Chốt KSYT cung cấp.

Khoảng 10h ngày 18.5, dưới trời nắng như đổ lửa, một cụ bà 87 tuổi đạp xe mang nước tới tặng cho các cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 3 tại Km 797+400 (thôn Khánh Mỹ, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế).

Cụ bà tốt bụng đó tên là Trần Thị Sừng (87 tuổi, trú ở thôn Khánh Mỹ, xã Phong Thu, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế).

Một cán bộ Phòng CSGT tỉnh Thừa Thiên Huế làm việc tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 3 cho biết, khi lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại đây thì thấy cụ Sừng đạp xe, phía sau chở thùng nước suối vào chốt. "Cụ bảo thương các cháu làm việc vất vả giữa trời nắng nên chở thùng nước ra tặng, động viên các lực lượng"- vị cán bộ này chia sẻ.

Video sau khi cụ bà mang nước thì quay về nhà lấy thêm cam đến tặng chốt kiếm soát dịch COVID-19.

Trao tận tay thùng nước suối tới các cán bộ, cụ Sừng quay xe rời chốt nhưng lát sau trở lại khiến ai cũng bất ngờ. Lần này, cụ chở theo bì cam đựng trước giỏ xe để tặng những cán bộ, nhân viên ở chốt số 3, với lời nhắn: "Trời này nắng nóng, các con ăn cam cho có sức khỏe để làm nhiệm vụ ngăn chặn dịch xâm nhập, bảo vệ người dân".

Chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 3 là một trong nhiều chốt được Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế lập ra kể từ khi dịch bệnh bùng phát trở lại hồi đầu tháng 5. Tại chốt có 15 người làm việc mỗi ca (3 ca/ngày), trong đó bao gồm y tế, CSGT, quân đội, thanh tra giao thông và thanh niên tình nguyện.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh ngày đầu tiên tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở cửa ngõ TPHCM

Anh Tú - Chân Phúc |

Trước nguy cơ cao dịch bệnh xâm nhập vào Thành phố, UBND TPHCM đã giao Công an Thành phố phối hợp Sở Giao thông vận tải, thiết lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch trên các tuyến đường bộ, đường thủy, cửa ngõ ra vào Thành phố bắt đầu từ 0h ngày 15.5.

CSGT TPHCM làm nhiệm vụ gì tại 12 chốt kiểm dịch y tế?

Huân Cao |

Tại 12 chốt kiểm dịch, lực lượng CSGT TPHCM sẽ yêu cầu các phương tiện dừng lại để lực lượng chức năng kiểm tra y tế của người tham gia giao thông.

Quảng Ninh khai báo y tế điện tử qua chốt kiểm soát dịch COVID-19

Nguyễn Hùng |

Bắt đầu từ sáng nay – 9.2, Quảng Ninh thực hiện khai báo y tế điện tử cho người ra – vào vào Quảng Ninh tại chốt kiểm soát dịch trên cao tốc Hạ Long – Hải Phòng, thay cho hình thức duy nhất là khai báo bằng phiếu, nhằm tiết kiệm thời gian và tránh tụ tập đông người.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hình ảnh ngày đầu tiên tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở cửa ngõ TPHCM

Anh Tú - Chân Phúc |

Trước nguy cơ cao dịch bệnh xâm nhập vào Thành phố, UBND TPHCM đã giao Công an Thành phố phối hợp Sở Giao thông vận tải, thiết lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch trên các tuyến đường bộ, đường thủy, cửa ngõ ra vào Thành phố bắt đầu từ 0h ngày 15.5.

CSGT TPHCM làm nhiệm vụ gì tại 12 chốt kiểm dịch y tế?

Huân Cao |

Tại 12 chốt kiểm dịch, lực lượng CSGT TPHCM sẽ yêu cầu các phương tiện dừng lại để lực lượng chức năng kiểm tra y tế của người tham gia giao thông.

Quảng Ninh khai báo y tế điện tử qua chốt kiểm soát dịch COVID-19

Nguyễn Hùng |

Bắt đầu từ sáng nay – 9.2, Quảng Ninh thực hiện khai báo y tế điện tử cho người ra – vào vào Quảng Ninh tại chốt kiểm soát dịch trên cao tốc Hạ Long – Hải Phòng, thay cho hình thức duy nhất là khai báo bằng phiếu, nhằm tiết kiệm thời gian và tránh tụ tập đông người.