Cụ bà 78 tuổi lên xã góp 1 triệu đồng chống dịch COVID-19

Quách Du |

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện câu chuyện về một cụ bà 78 tuổi (ở Nông Cống, Thanh Hóa) đạp xe lên xã, mang theo 1 triệu đồng để ủng hộ chống dịch COVID-19 (SARS-CoV-2). Ngay sau đó, câu chuyện đã nhận được sự quan tâm, cảm kích từ cộng đồng mạng.

Theo đó, mới đây trên mạng xã hội Facebook, tài khoản có Nickname Longtuan Do chia sẻ về câu chuyện của cụ bà Lê Thị Niệm (78 tuổi, trú tại thôn Côn Sơn, xã Trung Thành, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) đạp xe lên xã, mang theo một lá thư và 1 triệu đồng để xin ủng hộ chống dịch virus COVID-19.

 
Câu chuyện của cụ bà được đăng tải trên mạng.

Ngay sau khi tài khoản này chia sẻ câu chuyện trên, đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ và bình luận của cộng đồng mạng. Hầu hết, đều tỏ ra cảm phục và ngưỡng mộ hành động của cụ bà.

 
Công đồng mạng tỏ ra cảm phục và ngưỡng mộ hành động của cụ bà.

Theo nội dung trong lá thư cụ viết: “Sau đây là lời thư chân thành của cá nhân tôi; Tôi là Lê Thị Niệm, sinh năm 1942, tại xã Trung Thành, sau khi nghe lời kêu gọi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc “Chống dịch như chống giặc” và trước kia, trong chiến tranh, tôi đã hy sinh Chồng, Con và chị chồng. Cho đến những năm 1983, 1984, khi Nhà nước khó khăn về kinh tế, gia đình tôi cũng bán thóc mua công trái ủng hộ.

Đến nay dịch lại đến, tôi đã già, không làm được gì, gom góp chút tiền của con cháu biếu, tôi xin ủng hộ Nhà nước số tiền một triệu đồng. Số tiền tuy không nhiều, nhưng tấm lòng của tôi, mong được Ban Lãnh đạo các cấp nhận cho tôi”.

 
Lá thử và số tiền của cụ Niệm ủng hộ để chống dịch COVID-19. Ảnh: AT

Ngày 24.3, Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đỗ Gia Xuân - Bí thư Đảng ủy xã Trung Thành, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) xác nhận, câu chuyện được đăng tại trên mạng là hoàn toàn đúng sự thật và ông cũng chính là người trực tiếp gặp và nhận lá thư cùng số tiền mà bà Niệm quyên góp, để ủng hộ chống dịch COVID-19, theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ.

“Vào khoảng cuối buổi chiều hôm qua (23.3), khi tôi đang chuẩn bị gấp máy tính ra về thì nghe tiếng gõ cửa. Khi ra mở cửa thì thấy cụ Lê Thị Niệm đến, trên tay cụ lúc này cầm một phong bì và một lá thư. Rồi cụ đưa cho tôi và nói, theo lời kêu gọi của Chính phủ, tôi không có nhiều, chỉ có 1 triệu đồng tiền con cháu mừng tuổi. Nay xin góp cùng Nhà nước để chống dịch” – ông Xuân nhớ lại.

 
Bà Lê Thị Niệm, người đã đạp xe lên xã ủng hộ 1 triệu đồng để chống dịch COVID-19. Ảnh: AT

Theo ông Xuân, sau khi nghe những lời tự đáy lòng của cụ bà, ông vô cùng xúc động và có bảo lại với cụ rằng; cá nhân ông, xã, huyện và các ngành các cấp rất ghi nhận tấm lòng của cụ, nhưng chỉ xin nhận của cụ một ít, số tiền còn lại xin cụ để dưỡng già. Tuy nhiên, sau đó cụ Niệm một mực từ chối và nhất quyết ủng hộ số tiền trên.

“Trong bối cảnh cả nước đang chung tay, mọi người đang chung lòng để chống dịch virus COVID-19, là lãnh đạo xã, tôi đã vô cùng xúc động. Khi cụ dắt chiếc xe đạp rời ủy ban xã, tôi nhìn theo rớt cả nước mắt” – Ông Xuân kể lại.

Cũng theo ông Xuân, sau khi nhận được lá thư và số tiền của cụ Niệm, xã đã báo cáo lên huyện, đồng thời đọc cho toàn bộ nội dung lá thư cho nhân dân trong xã cùng nghe.

Được biết, cụ Lê Thị Niệm hiện đang ở một mình trong căn nhà cấp 4 (tại thôn Côn Sơn, xã Trung Thanh, huyện Nông Cống), để hương khói cho người chồng liệt sĩ và người con trai tử sĩ. Cụ Niệm cũng có 3 người con khác đã trưởng thành và ổn định cuộc sống.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh: Ủng hộ hơn 18 tỉ đồng để phòng, chống dịch COVID-19

TRẦN TUẤN |

Sáng nay (24.3), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức buổi lễ phát động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19. Tại Lễ phát động này, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ được tổng số tiền hơn 18 tỉ đồng.

Vợ chồng doanh nhân Lê Văn Kiểm ủng hộ 20 tỷ chống dịch COVID-19, hạn mặn

Thu Loan |

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ Tướng Chính Phủ và Chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, vào ngày 20.03.2020, đại diện công ty Golf Long Thành đã thay mặt vợ chồng Cựu chiến binh Lê Văn Kiểm (Chủ tịch Công ty), Trần Cẩm Nhung (Phó Chủ tịch Công ty) trao số tiền 20 tỷ đồng. Trong đó, 10 Tỷ đồng của Bà Trần Cẩm Nhung ủng hộ chương trình phòng chống dịch Covid-19 của Chính Phủ; 10 tỷ đồng của cựu chiến binh Lê Văn Kiểm ủng hộ chương trình phòng chống xâm nhập mặn ở Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Lãnh đạo Đắk Lắk nhắn tin ủng hộ phòng chống COVID -19

Hữu Long |

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cùng nhắn tin, "Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19" thông qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 - đầu số 1407.

Phát động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Long Nguyễn |

Chiều 19.3, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Y tế và Trung ương hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức cuộc vận động hỗ trợ ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Tĩnh: Ủng hộ hơn 18 tỉ đồng để phòng, chống dịch COVID-19

TRẦN TUẤN |

Sáng nay (24.3), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức buổi lễ phát động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19. Tại Lễ phát động này, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ được tổng số tiền hơn 18 tỉ đồng.

Vợ chồng doanh nhân Lê Văn Kiểm ủng hộ 20 tỷ chống dịch COVID-19, hạn mặn

Thu Loan |

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ Tướng Chính Phủ và Chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, vào ngày 20.03.2020, đại diện công ty Golf Long Thành đã thay mặt vợ chồng Cựu chiến binh Lê Văn Kiểm (Chủ tịch Công ty), Trần Cẩm Nhung (Phó Chủ tịch Công ty) trao số tiền 20 tỷ đồng. Trong đó, 10 Tỷ đồng của Bà Trần Cẩm Nhung ủng hộ chương trình phòng chống dịch Covid-19 của Chính Phủ; 10 tỷ đồng của cựu chiến binh Lê Văn Kiểm ủng hộ chương trình phòng chống xâm nhập mặn ở Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Lãnh đạo Đắk Lắk nhắn tin ủng hộ phòng chống COVID -19

Hữu Long |

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cùng nhắn tin, "Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19" thông qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 - đầu số 1407.

Phát động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Long Nguyễn |

Chiều 19.3, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Y tế và Trung ương hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức cuộc vận động hỗ trợ ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19.