Cụ bà 103 tuổi sống cô độc mòn mỏi chờ... công nhận hộ nghèo vì "không được dân bầu"

V.TR |

Do "không được dân bầu" nên đã 3 năm trời mòn mỏi kiến nghị, cụ bà Trần Thị Lan (103 tuổi) vẫn không được công nhận hộ nghèo để hưởng các chính sách ưu đãi.

Không còn người thân chăm sóc, cuộc sống của cụ bà Trần Thị Lan (An Nội, Bình Lục, Hà Nam) hiện phụ thuộc vào 270 nghìn đồng tiền trợ cấp chính sách tuổi già.

Số tiền ấy, mỗi tháng, cụ để hơn một nửa (khoảng 140 nghìn đồng) mua thuốc trị bệnh đau dạ dày kinh niên, nửa còn lại để mua thực phẩm sống qua ngày. Theo lời kể của cụ Lan, ngày nào mệt không dậy để nấu cơm được, cụ cũng nhịn luôn cho qua bữa.

Thời điểm chúng tôi có mặt, căn nhà nằm cuối ngõ tối hun hút không một ánh điện hay tiếng quạt máy. Cụ Lan thều thào: “Không dám mở vì sợ cuối tháng không đủ tiền trả tiền điện”.

 
Căn nhà không ánh điện, không tiếng quạt của cụ bà 103 tuổi.

Theo tìm hiểu của PV, cụ Lan có một người em trai đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, một người em gái đã đi đâu biệt tích.

Thương cảm tình cảnh của cụ Lan, từ năm 2015, ông Đỗ Xuân Tuấn (Bình Lục, Hà Nam), một người cháu rể xa của cụ nhiều lần đề nghị với chính quyền xã An Nội cho cụ Lan vào diện hộ nghèo tuy nhiên đã qua nhiều lần xét duyệt vẫn chưa được.

Theo tìm hiểu, khi bắt đầu đề nghị đưa cụ vào diện hộ nghèo năm 2015, cán bộ xã cho rằng cụ vẫn sống với em gái có mức thu nhập 3 triệu đồng/tháng thì không thể là hộ nghèo được.

Nhưng những người hàng xóm cho biết, người em gái này suốt một thời gian dài đã đi biệt tích và cụ vẫn sống một mình từ đó đến nay.

Năm 2016, để hoàn thiện thủ tục, cụ được tách ra thành một hộ riêng biệt. Tuy vậy, trong mọi đợt xét duyệt hộ nghèo tại địa phương, hồ sơ của cụ vẫn không được thông qua, bởi một lý do rất khó hiểu: “Không được dân bầu”.

 
Cụ bà 103 tuổi  thều thào: Không biết có "trụ" được đến lúc được công nhận hộ nghèo hay không.

Trao đổi với PV Báo Lao Động về trường hợp cụ Trần Thị Lan, ông Đinh Văn Toàn – Phó chủ tịch UBND xã An Nội cho biết: “Chúng tôi chỉ là cấp trung gian rồi đưa lên huyện xem xét, chứ cũng không có thẩm quyền quyết định. Để được công nhận hộ nghèo thì phải có kết quả do dân bầu lên, dân đồng ý thì chính quyền xã sẽ nhất trí thôi".

Tuy vậy, đại diện xã An Nội cũng thừa nhận với PV việc xét duyệt hộ nghèo gặp những khó khăn nhất định, bởi phải xem xét, đánh giá hoàn cảnh giữa các hộ với nhau, rồi thực tế kiểm tra xem có đúng như hồ sơ trình lên không.

Cũng ngay tại buổi làm việc, ông Toàn đã gọi điện cho một cán bộ của huyện Bình Lục và được thông tin lại rằng trường hợp cụ Lan huyện đã xem xét bổ sung và sẽ sớm đưa cụ vào danh sách hộ nghèo theo đúng tiêu chuẩn của Nhà nước.

V.TR
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ TP. Cần Thơ trao quà cho trẻ em nghèo hiếu học

Bảo Trung |

Hôm nay 17.8, LĐLĐ TP. Cần Thơ đã phối hợp với Công đoàn Cơ sở (CĐCS) Ngân hàng Nhà nước Cần Thơ tiến hành trao quà cho một số học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn huyện Phong Điền.

Nóng nhất hôm nay: Cựu tổng thống nghèo nhất thế giới từ chối nhận lương hưu

Dung Hà |

Cựu tổng thống nghèo nhất thế giới từ chối nhận lương hưu,  Cô dâu Mỹ cụt tứ chi tự bước vào lễ đường làm đám cưới, Đ ánh bom tự sát tại lò luyện thi, 115 người thương vong... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 16.8.

LD893: Người thân bệnh nặng, gia đình nghèo không có tiền chữa trị

CHÍ TRUNG |

Sinh ra trong gia đình nghèo, cuộc sống khó khăn nên những vất vả lo toan vợ chồng bà Bùi Thị Thuẩn (SN 1970) và ông Đặng Thanh Hùng (SN 1968) ngụ ấp Bắc Trang 1, xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp đều có thể vượt qua được nếu như căn bệnh bướu ác tính ở phổi di căn xương làm gia đình không còn lối thoát.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

LĐLĐ TP. Cần Thơ trao quà cho trẻ em nghèo hiếu học

Bảo Trung |

Hôm nay 17.8, LĐLĐ TP. Cần Thơ đã phối hợp với Công đoàn Cơ sở (CĐCS) Ngân hàng Nhà nước Cần Thơ tiến hành trao quà cho một số học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn huyện Phong Điền.

Nóng nhất hôm nay: Cựu tổng thống nghèo nhất thế giới từ chối nhận lương hưu

Dung Hà |

Cựu tổng thống nghèo nhất thế giới từ chối nhận lương hưu,  Cô dâu Mỹ cụt tứ chi tự bước vào lễ đường làm đám cưới, Đ ánh bom tự sát tại lò luyện thi, 115 người thương vong... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 16.8.

LD893: Người thân bệnh nặng, gia đình nghèo không có tiền chữa trị

CHÍ TRUNG |

Sinh ra trong gia đình nghèo, cuộc sống khó khăn nên những vất vả lo toan vợ chồng bà Bùi Thị Thuẩn (SN 1970) và ông Đặng Thanh Hùng (SN 1968) ngụ ấp Bắc Trang 1, xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp đều có thể vượt qua được nếu như căn bệnh bướu ác tính ở phổi di căn xương làm gia đình không còn lối thoát.