Cty Rạng Đông: Chúng tôi không sử dụng thủy ngân làm bóng đèn

cƯỜNG NGÔ |

Công ty Rạng Đông cho biết đã nghiên cứu sử dụng loại amalgam thay thế cho thủy ngân lỏng trước đây và đưa vào sản xuất từ năm 2016, nên các khí thải không ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông (phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) ngày 29.8 vừa gửi thông báo báo cáo cơ quan quản lý cấp trên và thông báo tới toàn thể cổ đông, khách hàng, các đối tác về diễn biến vụ cháy ngày 28.8.

Theo Công ty Rạng Đông, ước tính thiệt hại tài sản khoảng 150 tỉ đồng, trong đó số lượng sản phẩm có thể ảnh hưởng đến môi trường ước tính hư hỏng như sau: Sản phẩm bóng đèn huỳnh quang là 480.000 sản phẩm; 2 triệu sản phẩm đèn tròn công suất thấp và 1,6 triệu sản phẩm bóng đèn HQ Compact.

"Hiện nay, các cơ quan điều tra đang làm việc với công ty để điều tra nguyên nhân vụ cháy”, Công ty Rạng Đông cho hay.

Vừa qua, mạng xã hội có thông tin về vấn đề môi trường và những ảnh hưởng của nó đến sức khỏe con người, về vấn đề này, phía Công ty Rạng Đông cho biết, các vật tư – nguyên liệu chính được sử dụng để sản xuất bóng đèn huỳnh quang, CFL, đèn tròn gồm: Bầu đèn CFL làm bằng nhựa PC – đạt chứng chỉ UL, đảm bảo an toàn cho sức khỏe con người, kể cả khi cháy.

Vỏ bóng đèn các loại làm bằng thủy tinh không chì (không có các hàm lượng kim loại nặng), đầu đèn làm bằng nhôm với công nghệ hàn dập, không sử dụng thiếc hàn, dây tóc bằng wofram – các khí thải không ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Ngoài ra, công ty đã nghiên cứu sử dụng loại amalgam thay thế cho thủy ngân lỏng trước đây và đưa vào sản xuất từ năm 2016.

Ngay từ ngày 29.8, tất cả cán bộ công nhân viên tham gia chữa cháy đã đến công ty thu dọn và chuẩn bị cho sản xuất. Hôm nay (30.8), các xưởng sản xuất của công ty đã bắt đầu trở lại sản xuất bình thường (công nhân lao động đảm bảo sức khỏe).

“Công ty chúng tôi cam kết ngay sau khi các cơ quan điều tra xong vụ cháy này, chúng tôi sẽ mời các cơ quan chuyên môn đánh giá tác động môi trường và thuê xử lý môi trường, đảm bảo sức khỏe cho cán bộ công nhân viên và người dân sống xung quanh công ty”, Rạng Đông nêu rõ.

Sáng nay (30.8), các kỹ sư thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã đến phố Hạ Đình - nơi xảy ra cháy tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông để đo chất lượng không khí tại đây.

Một kỹ sư cho phóng viên Lao Động biết, khói bụi từ vụ cháy này có thể kèm theo phốt pho, bột kẽm, và một số hóa chất khác. Các chất này cũng có hại cho sức khỏe con người. Tuy nhiên, cần đo đạc mới biết chính xác được khu vực cháy có bị ô nhiễm các chất độc hại và chất lượng không khí có đang ở ngưỡng an toàn.

Mẫu đo đạc chất lượng không khí này sẽ được mang về Chi cục Bảo vệ môi trường để phân tích, 10-15 ngày sẽ có kết quả.

cƯỜNG NGÔ
TIN LIÊN QUAN

Vụ cháy tại Công ty Rạng Đông: 12 người đến kiểm tra sức khỏe đều ổn định

L.Hà |

Sau vụ cháy tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, một số người dân đã đến kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy, sức khỏe bệnh nhân đều ổn định.

Đời sống công nhân được đảm bảo sau vụ cháy Công ty Rạng Đông

Đỗ Phương |

Trao đổi với Báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Hồng Yến – Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông cho biết dù sự cố cháy kho vừa qua đã gây thiệt hại cho công ty nhưng hoạt động sản xuất của công nhân vẫn được đảm bảo.

Nhiều phóng viên tác nghiệp vụ cháy công ty Rạng Đông đi kiểm tra sức khoẻ

Thuỳ Dung |

Sáng 30.8, phòng khám tư vấn Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) tiếp nhận nhiều bệnh nhân đến khám, trong đó có các phóng viên tác nghiệp tại vụ cháy tại Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Vụ cháy tại Công ty Rạng Đông: 12 người đến kiểm tra sức khỏe đều ổn định

L.Hà |

Sau vụ cháy tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, một số người dân đã đến kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy, sức khỏe bệnh nhân đều ổn định.

Đời sống công nhân được đảm bảo sau vụ cháy Công ty Rạng Đông

Đỗ Phương |

Trao đổi với Báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Hồng Yến – Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông cho biết dù sự cố cháy kho vừa qua đã gây thiệt hại cho công ty nhưng hoạt động sản xuất của công nhân vẫn được đảm bảo.

Nhiều phóng viên tác nghiệp vụ cháy công ty Rạng Đông đi kiểm tra sức khoẻ

Thuỳ Dung |

Sáng 30.8, phòng khám tư vấn Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) tiếp nhận nhiều bệnh nhân đến khám, trong đó có các phóng viên tác nghiệp tại vụ cháy tại Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông.