Cty CP Phim Giải Phóng: Phải chấm dứt mang mặt bằng trụ sở cho con rể Chủ tịch HĐQT thuê

ĐÔNG ANH |

Ngày 23.10, nguồn tin từ Thanh tra Bộ VHTTDL cho hay, Thanh tra Bộ VHTTDL vừa  công bố kết quả giải quyết tố cáo đối với Công ty cổ phần Phim Giải Phóng (viết tắt PGP). Một số vụ việc liên quan đến tài sản nhà nước được doanh nghiệp này cho tư nhân thuê đã được Thanh tra Bộ VHTTDL kết luận...

Văn bản số 84/TB-TTr của Thanh tra Bộ VHTTDL cho biết, việc PGP mang tài sản Nhà nước tại công ty cho thuê trong năm 2016 và 2017 “là có thật”. Hiện đang có các hợp đồng cho thuê mặt bằng một số tầng toà nhà và phim trường (212 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3, TPHCM).

Năm 2013, PGP cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ - Tư vấn Như Quang thuê bãi giữ xe, với đơn giá 50 triệu đồng/tháng. Ngày 9.3.2016, Công Như Quang đề nghị tiếp tục hợp đồng thuê bãi giữ xe, với giá 80 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, PGP không chấp thuận, mà thanh lý hợp đồng...

Ngày 1.4.2016, PGP ký hợp đồng với công đoàn, khoán bãi giữ xe, với giá 50 triệu đồng/tháng, thời gian 3 năm. Tuy nhiên sau đó, đơn vị này ký tiếp hợp đồng với ông Nguyễn Văn Dũng  – là con rể ông Nguyễn Tiến Hưng (Chủ tịch HĐQT PGP), với giá trị là 60 triệu đồng/tháng. Công đoàn chuyển trả PGP 50 triệu đồng/tháng, còn lại 10 triệu đồng/tháng được giữ lại làm quỹ hoạt động.v.v...

Bãi giữ xe cho con rể Chủ tịch HĐQT PGP thuê gây dư luận không tốt, cần phải chấm dứt. Ảnh: C.H
Bãi giữ xe cho con rể Chủ tịch HĐQT PGP thuê gây dư luận không tốt, cần phải chấm dứt. Ảnh: C.H

Theo Thanh tra Bộ VHTTDL, việc cho thuê tài sản nhà nước nêu trên “không thông qua đấu thầu”, “không được chào giá công khai trên trang web của công ty, nên chưa đảm bảo tính cạnh tranh, tính minh bạch, chưa đảm bảo doanh thu có thể đạt được ở mức cao nhất...”.

Thanh tra cho rằng, việc PGP ký hợp đồng khoán cho công đoàn; sau đó, đơn vị này lại ký tiếp với ông Nguyễn Văn Dũng - con rể ông Nguyễn Tiến Hưng (Chủ tịch HĐQT PGP), để lấy 10 triệu đồng/tháng cho quỹ công đoàn “là chưa đúng quy định Luật Kế toán, quy chế quản lý tài chính của công ty. Đồng thời, đối tác nhận hợp đồng bãi giữ xe là con rể của Chủ tịch HĐQT – người đại diện vốn nhà nước tại công ty, đã gây dư luận không tốt”.

Thanh tra Bộ VHTTDL yêu cầu ông Hưng cần phải chủ động “chấm dứt ngay việc thực hiện hợp đồng này và có biện pháp khắc phục kịp thời”...

Thanh minh việc cho thuê tài sản nhà nước “không được đăng tải trên trang web của Công ty”, ông Nguyễn Tiến Hưng giải trình với Thanh tra Bộ: “Vì không muốn làm ảnh hưởng đến uy tín của công ty, một đơn vị giàu truyền thống, có quá trình phát triển lâu dài, từng là niềm tự hào của ngành điện ảnh Việt Nam, nhưng đến nay phải tồn tại bằng việc... cho thuê trụ sở” (?!). 

Trong khi đó, dư luận cán bộ - nhân viên tại PGP thì cho rằng, việc PGP không ký hợp đồng với Công ty Như Quang (80 triệu đồng/tháng), mà chuyển sang hợp đồng với con rể Chủ tịch HĐQT  (60 triệu đồng/tháng) đã gây thất thu cho doanh nghiệp 360 triệu đồng/năm. Chưa kể, việc lấy 10 triệu đồng/tháng cho quỹ công đoàn cũng sai quy định về quản lý tài chính.

ĐÔNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Có phải lập doanh nghiệp khi cho thuê bất động sản của gia đình?

Minh Ngọc |

Bạn đọc có email lehaix@xxx hỏi: Gia đình tôi hiện đang có nhu cầu bán và cho thuê một số bất động sản thuộc sở hữu chung của gia đình. Chúng tôi có nhất thiết phải thành lập công ty kinh doanh bất động sản hay không?

Kết luận thanh tra cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam: Cho thuê đất “vàng” trái thẩm quyền

CAO NGUYÊN |

Chiều muộn 20.9, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ (TTCP) công bố kết luận thanh tra “công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam”.

Doanh nghiệp phản ứng vì tỉnh cho thuê đất rồi nhất quyết thu hồi

Hữu Long |

Sau khi cho doanh nghiệp thuê hơn 3.000m2 đất thực hiện dự án kinh doanh, tỉnh Đắk Lắk đã quyết thu hồi vì cho rằng doanh nghiệp chậm triển khai, không thực hiện nghĩa vụ tài chính. Không đồng ý, doanh nghiệp đã kiện tỉnh ra tòa với lý do tỉnh chưa giao mặt bằng sạch ngay từ đầu và doanh nghiệp đã tạm ứng số tiền giải phóng mặt bằng, trừ hết khoản này mới nộp tiền thuế.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Có phải lập doanh nghiệp khi cho thuê bất động sản của gia đình?

Minh Ngọc |

Bạn đọc có email lehaix@xxx hỏi: Gia đình tôi hiện đang có nhu cầu bán và cho thuê một số bất động sản thuộc sở hữu chung của gia đình. Chúng tôi có nhất thiết phải thành lập công ty kinh doanh bất động sản hay không?

Kết luận thanh tra cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam: Cho thuê đất “vàng” trái thẩm quyền

CAO NGUYÊN |

Chiều muộn 20.9, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ (TTCP) công bố kết luận thanh tra “công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam”.

Doanh nghiệp phản ứng vì tỉnh cho thuê đất rồi nhất quyết thu hồi

Hữu Long |

Sau khi cho doanh nghiệp thuê hơn 3.000m2 đất thực hiện dự án kinh doanh, tỉnh Đắk Lắk đã quyết thu hồi vì cho rằng doanh nghiệp chậm triển khai, không thực hiện nghĩa vụ tài chính. Không đồng ý, doanh nghiệp đã kiện tỉnh ra tòa với lý do tỉnh chưa giao mặt bằng sạch ngay từ đầu và doanh nghiệp đã tạm ứng số tiền giải phóng mặt bằng, trừ hết khoản này mới nộp tiền thuế.