CSGT lập chốt bắt xe quá tải, yêu cầu cắt gọt thùng xe ngay giữa đại lộ

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Nhiều xe vi phạm về tải trọng, cơi nới thùng thành đã bị lực lượng CSGT lập biên bản và buộc hạ tải, cắt gọt thùng xe.

Trưa ngày 27.6, PV đã có mặt ghi nhận việc tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) “cắm chốt” trên đường Đại lộ Thăng Long để xử lý theo chuyên đề đối với xe tải vi phạm chở quá tải, cơi nới thành thùng trái quy định.

Vào khoảng 11h trưa cùng ngày, tổ công tác gồm: Đại uý Chu Mạnh Dũng, Đại uý Long Thanh Hùng và Thượng uý Nguyễn Đức Huy thuộc Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) do Đại uý Dũng làm tổ trưởng.

Vào thời điểm trên, tổ công tác tiến hành dừng xe ôtô tải Howo mang 29H-734.xx lưu thông hướng Đại lộ Thăng Long- BigC đang trên đường đi chở hàng.

Ngay sau khi dừng, tài xế xuống trình bày, xe không tải, đang trên đường đi lấy hàng. Tổ công tác đã thông báo xử lý hành vi vi phạm kích thước thành thùng xe không đúng với thiết kế (cơi nới thành thùng).

Chủ phương tiện cơi nới thành thùng chủ động cắt bỏ.
Chủ phương tiện cơi nới thành thùng chủ động cắt bỏ.

Tuy nhiên, thay vì chấp hành xuất trình giấy tờ theo yêu cầu của CSGT, tài xế xe tải Howo mang 29H-734.xx lại đi bộ dọc Đại lộ Thăng Long để điện thoại tìm “cứu viện”.

Khi PV tiếp cận được tài xế xe tải Howo mang 29H-734.xx, anh này cho biết tên là Phạm Văn Q. (SN 1987 ở xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam).

Tài xế Q. không mang theo giấy tờ gì, hiện đang liên hệ tìm “cứu viện” để xin, rồi mới quay lại làm việc với CSGT.

Ngay sau đó, tổ công tác tiếp tục dừng 1 xe Howo khác mang BSK 29C-811.xx cũng lưu thông từ Đại lộ Thăng Long- BigC.

Sau khi dừng xe, tài xế điều khiển xe tải Howo 29C-811.xx cho biết tên là Phó Đình Ph. (SN 1990, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội). Tài xế Ph. sau đó cũng đi ra phía ngoài để điện thoại cho chủ tìm “cứu viện”.

Đại uý Chu Mạnh Dũng, tổ trưởng tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 (Hà Nội) nói, đối với 2 tải Howo trên mặc dù không chở hàng, nhưng vi phạm kích thước thành thùng xe không đúng với thiết kế.

 
CSGT sẽ giám sát việc cắt bỏ phần thành thùng nơi nới và xử lý theo quy định.

“Đối với 2 trường hợp này, tổ công tác sẽ tiến hành tuyên truyền vận động, yêu cầu lái xe liên hệ với chủ phương tiện chấp hành cắt bỏ phần thành thùng cơi nới…”- Đại uý Dũng chia sẻ.

Mặc dù thời điểm trưa nắng nóng, nhưng lực lượng chức năng vẫn phải dẫn 2 xe tải này về bãi, giám sát việc cắt bỏ phần thành thùng cơi nới và xử lý theo quy định.

Thiếu tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thông tin, việc kiểm tra xử lý đối với xe ô tô chở quá tải, đơn vị đã có kế hoạch xuyên suốt trong năm. 

Lực lượng CSGT tiếp tục xử lý nghiêm đối với nhóm chuyên đề vi phạm.
Lực lượng CSGT tiếp tục xử lý nghiêm đối với nhóm chuyên đề vi phạm.

"Đợt cao điểm lần này, các phương tiện vi phạm quá tải, quá khổ, cơi nới kích thước thành thùng xe được yêu cầu tháo, cắt thùng xe trở về đúng với thiết kế đã được phê duyệt ngay tại nơi phát hiện vi phạm"- Thiếu tá Chiến nói.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Cô gái mang bầu định nhảy cầu Hồ tự tử, CSGT ứng cứu kịp thời

HỮU CHÁNH |

Bắc Ninh - Lực lượng CSGT Thuỷ đoàn 1 (Cục CSGT) dùng xuồng máy chạy trên sông Đuống vận động, cứu người phụ nữ có bầu có ý định nhảy cầu tự tử do mâu thuẫn tình cảm.

Chủ xe cắt bỏ thành thùng cơi nới sau khi được CSGT vận động

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Tài xế, chủ xe đã được lực lượng CSGT tuyên truyền, vận động và phối hợp đưa phương tiện đi cắt bỏ phần thành thùng cơi nới sai quy định.

Hàng loạt xe tải vi phạm trên cao tốc bị CSGT cắt phần cơi nới thành thùng

PHẠM ĐÔNG |

Các đơn vị chức năng thuộc Cục CSGT (Bộ Công an) đã xử lý, cắt thành thùng hàng loạt xe tải cơi nới cao cả mét trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cô gái mang bầu định nhảy cầu Hồ tự tử, CSGT ứng cứu kịp thời

HỮU CHÁNH |

Bắc Ninh - Lực lượng CSGT Thuỷ đoàn 1 (Cục CSGT) dùng xuồng máy chạy trên sông Đuống vận động, cứu người phụ nữ có bầu có ý định nhảy cầu tự tử do mâu thuẫn tình cảm.

Chủ xe cắt bỏ thành thùng cơi nới sau khi được CSGT vận động

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Tài xế, chủ xe đã được lực lượng CSGT tuyên truyền, vận động và phối hợp đưa phương tiện đi cắt bỏ phần thành thùng cơi nới sai quy định.

Hàng loạt xe tải vi phạm trên cao tốc bị CSGT cắt phần cơi nới thành thùng

PHẠM ĐÔNG |

Các đơn vị chức năng thuộc Cục CSGT (Bộ Công an) đã xử lý, cắt thành thùng hàng loạt xe tải cơi nới cao cả mét trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên.