CSGT không nương nhẹ, không bỏ qua các trường hợp chở hàng quá tải

Ái Vân |

Lãnh đạo Đội Tuần tra Kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Cục Cảnh sát giao thông) khẳng định, đơn vị quán triệt tinh thần "không nương nhẹ, không bỏ qua" với những trường hợp vi phạm liên quan tới chở hàng quá tải, vi phạm nồng độ cồn.

Đang trong mùa thu hoạch keo, do đó mỗi ngày có hàng chục lượt xe vận chuyển gỗ keo lưu thông trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, sau đó rẽ vào Quốc lộ 37 (Bắc Giang) để đến nơi tiêu thụ.

Nhiều người dân xã Hương Sơn (Lạng Giang, Bắc Giang) cho biết) nhiều xe chở gỗ keo tốc độ cao di chuyển trên tuyến đường. Điều khiến nhiều người băn khoăn đó là những chiếc xe chở gỗ keo tốc độ cao, nghi chạy quá tải có thể gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông.

Ông Nguyễn Văn Bách (thị trấn Kép, Lạng Giang) phàn nàn, những tháng gần đây, khi cây keo vào mùa khai thác thì tình trạng xe chở gỗ keo cũng ngày càng nhiều hơn. Những chiếc xe này lưu thông trên tuyến đường rất đông, “ẩn hoạ tai nạn giao thông”.

Cũng như ông Bách, nhiều người dân bày tỏ mong muốn lực lượng chức năng xử lý những chiếc xe quá tải, vi phạm tốc độ để đảm bảo hoạt động lưu thông an toàn trên đường.

Những chiếc xe chở gỗ keo lưu thông trên cao tốc.
Những chiếc xe chở gỗ keo lưu thông trên cao tốc.

Liên quan tới việc này, trao đổi với PV Lao Động, Thiếu tá Lê Việt Hùng - Phó Đội trưởng Đội Tuần tra Kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 - phòng 8 - Cục Cảnh sát Giao thông cho biết: Thời gian qua, đơn vị vẫn thường xuyên thực hiện các hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý các vi phạm giao thông trên tuyến. Đặc biệt với các hành vi chạy quá tốc độ, phương tiện vận chuyển hàng hoá quá tải, lực lượng chức năng xử lý nghiêm.

Thiếu tá Hùng cho biết, thực tế vào mùa thu hoạch keo nên trên tuyến thường có các xe tải chở gỗ keo lưu thông trên tuyến. Lực lượng chức năng cũng thường xuyên kiểm tra, xử lý các vi phạm.

“Đơn vị quán triệt nghiêm việc xử lý các hành vi vi phạm trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn như: Chở hàng quá tải, quá khổ; tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe; điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma tuý, vi phạm nồng độ cồn” - Thiếu tá Hùng nói và khẳng định, đơn vị "không nương nhẹ, không bỏ qua" cho những trường hợp vi phạm.

Lực lượng cảnh sát giao thông đo đạc, kiểm tra các xe chở gỗ keo nghi quá tải trên cao tốc.
Lực lượng cảnh sát giao thông đo đạc, kiểm tra các xe chở gỗ keo nghi quá tải trên cao tốc.

Thiếu tá Hùng cho biết thêm, ngoài việc bố trí các tổ công tác tại các điểm chốt để xử lý các hành vi vi phạm giao thông, đơn vị có bố trí thêm 1 tổ công tác tuần lưu trên tuyến để khi phát hiện các phương tiện có dấu hiệu vi phạm về quá tải và tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe sẽ đưa về trạm thu phí Km104 để kiểm tra thực tế.

Vừa qua, từ thực tế kiểm tra các trường hợp xe ôtô chở gỗ keo có biểu hiện nghi quá tải và quá kích thước chiều cao, chiều dài, tổ công tác đã phát hiện và lập biên bản đối với 2 trường hợp chở quá trọng tải.

Mới đây, đơn vị đã phát hiện và xử lý trường hợp xe tải mang BKS 98H - 023.xx vi phạm chở hàng vượt phía sau thùng xe trên 10% chiều dài xe. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe chở gỗ keo. Lực lượng đã yêu cầu lái xe tháo dỡ để đảm bảo an toàn.

 
Lực lượng CSGT kiểm tra các xe có dấu hiệu quá tải, vượt quá chiều dài, chiều cao xe.

Cũng theo các cán bộ Đội Tuần tra Kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 - Cục CSGT, có những trường hợp nhìn qua bằng mắt thường có nghi quá tải. Tuy nhiên, trong quá trình đo đạc, kiểm tra thực tế thì các thông số vẫn trong mức cho phép theo quy định của pháp luật. Do vậy, lực lượng chỉ xử lý với các trường hợp có vi phạm khi có đủ căn cứ để không làm ảnh hưởng tới hoạt động vận tải.

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Hiểm hoạ từ các xe chở gỗ quá khổ trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

HỮU CHÁNH |

Thời gian gần đây, mỗi đêm có hàng chục lượt xe tải vận chuyển gỗ từ Lạng Sơn đi Bắc Giang. Hầu hết đoàn xe này có điểm chung là đều chở quá khổ, nghi quá tải, bất chấp những quy định về an toàn giao thông.

Doanh nghiệp có nhiều xe chở quá tải sẽ bị thu hồi phù hiệu

Minh Hạnh |

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, sẽ tước quyền sử dụng phù hiệu, giấy phép kinh doanh vận tải với doanh nghiệp xe tải có nhiều phương tiện vi phạm.

Tăng cường xử lý nghiêm xe quá tải trọng

Minh Hạnh |

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải – ông Lê Đình Thọ ký vừa ký văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục duy trì và tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hiểm hoạ từ các xe chở gỗ quá khổ trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

HỮU CHÁNH |

Thời gian gần đây, mỗi đêm có hàng chục lượt xe tải vận chuyển gỗ từ Lạng Sơn đi Bắc Giang. Hầu hết đoàn xe này có điểm chung là đều chở quá khổ, nghi quá tải, bất chấp những quy định về an toàn giao thông.

Doanh nghiệp có nhiều xe chở quá tải sẽ bị thu hồi phù hiệu

Minh Hạnh |

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, sẽ tước quyền sử dụng phù hiệu, giấy phép kinh doanh vận tải với doanh nghiệp xe tải có nhiều phương tiện vi phạm.

Tăng cường xử lý nghiêm xe quá tải trọng

Minh Hạnh |

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải – ông Lê Đình Thọ ký vừa ký văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục duy trì và tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe.