CSGT Hòa Bình ra quân xử lý "ma men"

Trần Trọng - Hùng Dân |

Hòa Bình - Lực lượng CSGT TP.Hòa Bình đã phát hiện nhiều trường hợp “ma men” vẫn bất chấp tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu bia.

Thời gian qua, lực lượng CSGT TP.Hòa Bình đã kiểm tra xử lý hàng trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Cụ thể, tính từ đầu năm 2022 đến nay, Đội CSGT - TT, Công an TP.Hòa Bình đã tiến hành lập biên bản xử lý 180 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, với tổng tiền 988.750.000 đồng.

Để tìm hiểu rõ hơn về những khó khăn trong quá trình tuần tra xử lý, những ngày cuối tháng 8.2022, PV Lao Động đã theo chân tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự (CSGT - TT) Công an TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình xử lý những trường hợp vi phạm về an toàn giao thông.

Theo ghi nhận của PV, nhiều trường hợp người điều khiển xe máy, chủ yếu là lứa tuổi học sinh, không đội mũ bảo hiểm lạng lách đánh võng, thậm chí còn không chấp hành tín hiệu dừng xe của lực lượng CSGT.

Đơn cử như vào đêm khuya ngày 22.8, lực lượng chức năng làm việc trên đường Hữu Nghị (TP.Hòa Bình), phát hiện 1 trường hợp lái xe ôtô 2 trường hợp người điều khiển xe máy, 1 người điều khiển xe điện có nồng độ cồn đều vượt ngưỡng cho phép.

Sau khi kiểm tra, những "ma men" đều đưa ra những lý do về việc sử dụng rượu bia trước đó của mình với mong muốn được bỏ qua lỗi vi phạm nhưng lực lượng CSGT đã cương quyết xử lý.

Hình ảnh PV ghi nhận tại buổi làm việc của tổ công tác.

Quá trình kiểm tra, lực lượng CSGT đã phát hiện em N.T.T (SN 2001, trú tại phường Hữu Nghị, TP.Hòa Bình) có nồng độ cồn 0,139 miligram/1 lít khí thở. Ngay lập tức, Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện.

Đặc biệt là trường hợp điều khiển ôtô mang thương hiệu Mazda, có dấu hiệu sử dụng rượu bia. Khi bị CSGT dừng xe, tiến hành đo nồng độ cồn đối tượng đã từ chối, không phối hợp. Tiếp đó đối tượng đã lên xe taxi bỏ đi.

Ngay sau đó, lực lượng CSGT đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện, đồng thời niêm phong, cẩu xe di chuyển về đơn vị dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương.

Theo Đại úy Nguyễn Tiến Cường – Thành viên tổ công tác chia sẻ, đa số các em học sinh thường “a dua” nhau, điều khiển xe máy phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách và xác định bỏ chạy khi gặp lực lượng CSGT. Những trường hợp này gây nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn và nguy hiểm cho các chiến sĩ khi làm nhiệm vụ.

 
Chiếc xe bị người điều khiển bỏ lại được niêm phong rồi đưa về trụ sở.

Trao đổi với PV Lao Động, Thiếu tá Bùi Huyền Trang - Đội phó Đội CSGT - TT, Công an TP.Hòa Bình cho biết: "Thời gian qua, lượng người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, tổ công tác vẫn phải bố trí từ 15 – 20 đồng chí tham gia để đảm bảo nhiệm vụ".

Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm, năn nỉ xin bỏ qua, gây khó khăn, thậm chí có hành vi chống đối... có những hôm phải giải quyết đến 1 - 2h sáng mới xong.

Thiếu tá Trang chia sẻ, việc tăng cường công tác tuần tra, xử lý các vi phạm trên các tuyến đường như Hữu Nghị, Chi Lăng, Trần Hưng Đạo, Thịnh Lang… đã góp phần hạn chế nhiều trường hợp lạng lách, đánh võng, sử dụng rượu bia,…

Việc kiểm tra thường xuyên sẽ làm tăng sức răn đe, nâng cao ý thức người điều khiển phương tiện, giúp người dân tham gia giao thông an toàn, văn minh.

Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi làm việc của Đội CSGT - TT, Công an TP.Hòa Bình:

Trong tối 22.8, lực lượng chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn hàng trăm người điều khiển phương tiện tại đường Hữu Nghị, TP.Hòa Bình.
Lực lượng chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn hàng trăm người điều khiển phương tiện tại đường Hữu Nghị, TP.Hòa Bình.
Nhiều trường hợp vi phạm đã được lực lượng chức năng lập biên bản và thu giữ xe.
Nhiều trường hợp vi phạm đã được lực lượng chức năng lập biên bản và thu giữ xe.
Trong đó, nhiều trường hợp điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi.
Trong đó, nhiều trường hợp điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi.
Trong đó, có nhiều phương tiện không gắn biển số vẫn di chuyển trên đường,...
Trong đó, có nhiều phương tiện không gắn biển số vẫn di chuyển trên đường,...
Ngoài những lỗi trên, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện và xử phạt nhiều trường hợp xe không gắn biển số, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe gắn máy, xe không lắp gương chiếu hậu,...
Đặc biệt là trường hợp không hợp tác với lực lượng chức năng mặc dù đã được giải thích, yêu cầu làm việc.
Đặc biệt, trường hợp "ma men" không hợp tác với lực lượng chức năng mặc dù đã được giải thích, yêu cầu làm việc.
Những trường hợp này đều bị áp dụng mức phạt cao nhất là “Không chấp hành đo nồng độ cồn“.
Những trường hợp này đều bị áp dụng mức phạt cao nhất là “Không chấp hành đo nồng độ cồn“.
Trần Trọng - Hùng Dân
TIN LIÊN QUAN

CSGT đón lõng gần quán nhậu, karaoke... "ma men" khó thoát

Tô Thế |

Hà Nội - Thời gian vừa qua liên tục xảy ra những vụ tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến những "ma men". Hiện lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đang tăng cường triển khai xử lý vi phạm về nồng độ cồn tại khu vực tuyến đường tập trung đông các quán nhậu, karaoke...

10 ngày xử lý 76 tài xế dương tính với ma tuý, "ma men" phạt tiền 1,5 tỉ

Việt Dũng |

Trong 10 ngày thực hiện cao điểm kiểm soát các tài xế vi phạm chất ma tuý, nồng độ cồn trên các tuyến cao tốc, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý 76 trường hợp.

CSGT đón lõng xử lý “ma men” trên quốc lộ 5

Anh Vũ |

Lực lượng CSGT Hà Nội đã đón lõng trên quốc lộ, bắt và xử lý hàng loạt người vi phạm nồng độ cồn đang điểu khiển xe máy.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

CSGT đón lõng gần quán nhậu, karaoke... "ma men" khó thoát

Tô Thế |

Hà Nội - Thời gian vừa qua liên tục xảy ra những vụ tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến những "ma men". Hiện lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đang tăng cường triển khai xử lý vi phạm về nồng độ cồn tại khu vực tuyến đường tập trung đông các quán nhậu, karaoke...

10 ngày xử lý 76 tài xế dương tính với ma tuý, "ma men" phạt tiền 1,5 tỉ

Việt Dũng |

Trong 10 ngày thực hiện cao điểm kiểm soát các tài xế vi phạm chất ma tuý, nồng độ cồn trên các tuyến cao tốc, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý 76 trường hợp.

CSGT đón lõng xử lý “ma men” trên quốc lộ 5

Anh Vũ |

Lực lượng CSGT Hà Nội đã đón lõng trên quốc lộ, bắt và xử lý hàng loạt người vi phạm nồng độ cồn đang điểu khiển xe máy.