CSGT dừng tất cả phương tiện để kiểm tra có xâm phạm quyền tự do đi lại?

Bích Hà |

Trong đợt tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, cảnh sát giao thông được phép dừng tất cả các phương tiện để kiểm tra mà không cần lỗi ban đầu. Hiện có nhiều ý kiến tranh cãi việc này có xâm phạm đến quyền tự do đi lại của công dân hay không?

“Không nên làm một cách tràn lan”

Cục Cảnh sát giao thông - C08 (Bộ Công an) đã ban hành kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ. Theo đó, trong thời gian tổng kiểm soát (15.5-14.6), cảnh sát giao thông các đơn vị, địa phương được dừng các phương tiện để tập trung xử lý nghiêm hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, làn đường, phần đường, tránh vượt, vi phạm quy định về mũ bảo hiểm, lạnh lách, đánh võng, điều khiển xe thành đoàn.

Lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ kiểm tra người điều khiển phương tiện giao thông theo Luật Giao thông đường bộ gồm đăng ký xe, giấy phép lái xe, bảo hiểm, kiểm định...

Một trong những điểm quan trọng của đợt tổng kiểm soát lần này là lực lượng cảnh sát giao thông có thể dừng xe bất kỳ phương tiện nào để kiểm tra mà không cần phải xác minh lỗi vi phạm ban đầu như trước đây.

Những ngày qua dư luận xã hội có nhiều ý kiến xung quanh việc này. Tự do đi lại và cư trú là một trong những quyền cơ bản của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp Việt Nam. Có ý kiến đặt ra việc cảnh sát giao thông dừng tất cả phương tiện để kiểm tra có xâm phạm đến quyền tự do đi lại của công dân hay không?

Trao đổi bên hành lang Quốc hội, Đại biểu Bùi Văn Xuyền - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội - cho rằng, mục tiêu của đợt tổng kiểm soát này là hướng người dân phải chấp hành pháp luật.

“Còn việc cảnh sát giao thông dừng xe bất kể lúc nào, quan điểm của tôi không đồng tình. Dừng xe nên có kế hoạch, không nên làm một cách tràn lan, có thể gây ra phản cảm, ách tắc, ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông, đời sống sản xuất kinh doanh của người dân”- Đại biểu Bùi Văn Xuyền nêu quan điểm.

Cần tạo thuận lợi cho người dân thực hiện quyền tự do đi lại

Còn theo Đại biểu Phạm Tất Thắng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, đợt tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ lần này là cần thiết.

Vấn đề quan trọng là lực lượng chức năng phải thực thi đúng quyền hạn, nhiệm vụ của mình, không được nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân.

Việc kiểm tra, giám sát thực thi pháp luật về giao thông đường bộ là trách nhiệm của cảnh sát giao thông. Còn với công dân phải có trách nhiệm thực thi pháp luật.

“Cơ quan quản lý sẽ áp dụng những giải pháp trong thời điểm cụ thể, miễn là giải pháp đó không gây khó khăn, phiền hà cho người dân và xã hội. Cơ quan chức năng làm nhiệm vụ của mình cũng phải trên tinh thần pháp luật quy định thế nào phải thực hiện đúng như vậy, trên cơ sở phải tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất cho người dân.

Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chức năng tới đâu thì thực hiện tới đó, không được tạo ra những rào cản pháp lý gây khó khăn cho người dân.

Với mục tiêu thượng tôn pháp luật, với mục tiêu tạo ra sự chấp hành pháp luật trong xã hội thì cần phải có những đợt kiểm tra này”- Đại biểu Phạm Tất Thắng nhấn mạnh.

 
Đại biểu Phạm Tất Thắng (Đoàn Vĩnh Long). Ảnh: Quốc hội

Về việc “dừng tất cả phương tiện để kiểm tra có xâm phạm đến quyền tự do đi lại của công dân hay không?”, theo đại biểu Phạm Tất Thắng, việc kiểm tra không thể coi là xâm phạm quyền tự do đi lại của công dân. Bởi thực tế, công dân vẫn có quyền được đi lại và trách nhiệm của công dân phải thực thi pháp luật, mang những giấy tờ do pháp luật quy định.

“Tôi cho rằng đợt tổng kiểm tra lần này là cần thiết để đưa mọi thứ vào nền nếp. Điều quan trọng là khi thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng phải tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia giao thông, thực hiện quyền tự do đi lại của mình”- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội chia sẻ.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng kiểm soát phương tiện cơ giới: Thu 47 tỉ đồng, công an có được giữ?

Chí Lâm |

Tính đến ngày 20.5, sau 5 ngày ra quân tổng kiểm soát các phương tiện giao thông đường bộ, lực lượng CSGT của Cục CSGT và địa phương đã xử lý khoảng 65.000 trường hợp vi phạm an toàn trật tự giao thông, thu về hơn 47 tỉ đồng. Số tiền này lực lượng CSGT được giữ lại bao nhiêu và dùng vào việc gì?

Xử phạt gần 15.000 tài xế ngày thứ 3 tổng kiểm soát phương tiện giao thông

Việt Dũng |

Ngoài 860 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) đã xử lý gần 15.000 tài xế vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Bán vạn thẻ bảo hiểm/ngày "nhờ" tổng kiểm soát phương tiện đường bộ

Nguyễn Hùng |

Lo ngại bị phạt, người dân tại Quảng Ninh những ngày gần đây ồ ạt đi mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe máy. Ước tính, mỗi ngày các hãng bảo hiểm tại Quảng Ninh xuất cả vạn thẻ bảo hiểm loại này cho các đại lý để bán cho khách hàng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tổng kiểm soát phương tiện cơ giới: Thu 47 tỉ đồng, công an có được giữ?

Chí Lâm |

Tính đến ngày 20.5, sau 5 ngày ra quân tổng kiểm soát các phương tiện giao thông đường bộ, lực lượng CSGT của Cục CSGT và địa phương đã xử lý khoảng 65.000 trường hợp vi phạm an toàn trật tự giao thông, thu về hơn 47 tỉ đồng. Số tiền này lực lượng CSGT được giữ lại bao nhiêu và dùng vào việc gì?

Xử phạt gần 15.000 tài xế ngày thứ 3 tổng kiểm soát phương tiện giao thông

Việt Dũng |

Ngoài 860 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) đã xử lý gần 15.000 tài xế vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Bán vạn thẻ bảo hiểm/ngày "nhờ" tổng kiểm soát phương tiện đường bộ

Nguyễn Hùng |

Lo ngại bị phạt, người dân tại Quảng Ninh những ngày gần đây ồ ạt đi mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe máy. Ước tính, mỗi ngày các hãng bảo hiểm tại Quảng Ninh xuất cả vạn thẻ bảo hiểm loại này cho các đại lý để bán cho khách hàng.