CSGT đón lõng xử lý “ma men” trên quốc lộ 5

Anh Vũ |

Lực lượng CSGT Hà Nội đã đón lõng trên quốc lộ, bắt và xử lý hàng loạt người vi phạm nồng độ cồn đang điểu khiển xe máy.

Chiều 10.8, trên tuyến QL5 hướng về đường Nguyễn Văn Linh thuộc địa bàn quận Long Biên (Hà Nội), lực lượng CSGT đã tiến hành dừng phương tiện, lập biên bản xử lý hàng loạt người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn.

Theo ghi nhận, vào chiều 10.8, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội đã kiểm tra, xử lý theo chuyên đề đối với người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

 
Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội, kiểm tra, xử lý theo chuyên đề đối với người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

Vào thời điểm trên, tổ công tác tiến hành dừng xe máy 29K1-797.xx do một người đàn ông có dấu hiệu say xỉn điều khiển hướng QL5 về đường Nguyễn Văn Linh. Sau khi được thông báo chốt kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn, người này đã được kiểm tra nồng độ cồn và vi phạm ở mức 0,685 miligam/1 lít khí thở.

Danh tính người này là Trần Phương G (sinh năm 1972, ở quận Long Biên, Hà Nội). Theo ông G, ông vừa đi liên hoan với bạn cũ lâu không gặp nên uống nhiều. Tuy vậy, ông vẫn biết là mình say và chấp hành ký vào biên bản vi phạm.

Sau đó, tổ công tác phát hiện xe máy có biển kiểm soát 30M2-031.xx do một người đàn ông có dấu hiệu say xỉn điều khiển. Khi dừng xe, CSGT đã thông báo kiểm tra nồng độ cồn và xác định người này đã vi phạm ở mức 0,130 miligam/1 lít khí thở. Người này đã xuất trình đầy đủ giấy tờ, bằng lái mang tên Thân Xuân T (sinh năm 1962, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội).

 
Nhiều người vi phạm nồng độ cồn khi không xin được đã tỏ thái độ thiếu hợp tác.

Tuy vậy, ông T cho rằng mình uống ít, không đủ để vi phạm và tỏ thái độ không phối hợp với tổ công tác, đồng thời yêu cầu CSGT trả giấy tờ, bỏ xe máy lại. Sau đó, khi được cán bộ CSGT tuyên truyền, giải thích về mức vi phạm, ông T dần bình tĩnh trở lại.

Đại uý Nguyễn Triệu Hải - người trực tiếp lập biên bản - chia sẻ, quá trình lập biên bản đối với những trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn đôi khi khá khó khăn. Có những lúc họ xin không được, dẫn đến bức xúc, không hợp tác…. Vì vậy, CSGT phải luôn bình tĩnh giải thích, tuyên truyền giúp người vi phạm hiểu rõ qui định cấm người điều khiển phương tiện sử dụng bia, rượu, chất kích khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. 

“Với hành vi vi phạm của người điều khiển xe máy, vi phạm nồng độ cồn trên 0,400 miligam/1 lít khí thở sẽ bị phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng, hình thức xử lý bổ sung tước GPLX 22 đến 24 tháng và còn áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ phương tiện đến 7 ngày theo qui định. Còn trường hợp vi phạm nồng độ cồn dưới 0,250 miligam/1 lít khí thở, người điều khiển xe máy sẽ bị phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng, hình thức xử lý bổ sung tước GPLX và cũng tạm giữ phương tiện đến 7 ngày” - đại uý Nguyễn Triệu Hải nói.

Đại uý cũng cho biết thêm, trong ca công tác chiều 10.8 trên tuyến đường QL5 đi đường Nguyễn Văn Linh, tổ công tác đã lập biên bản lý 4 trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Cục CSGT: Nhiều tài xế dương tính ma tuý, cần sự vào cuộc của các bộ, ngành

Việt Dũng |

Việc phát hiện nhiều tài xế sử dụng ma tuý trên cao tốc, bên cạnh các biện pháp xử lý, lực lượng Cảnh sát giao thông cho hay cần phải có sự vào cuộc của các bộ, ngành.

Vụ xe Santafe gây tai nạn liên hoàn ở Hà Đông: Lái xe không có nồng độ cồn

Bảo Nguyên |

Công an Hà Nội đã thông tin chính thức về vụ xe Santafe gây tai nạn liên hoàn tại quận Hà Đông khiến 6 người thương vong và 10 phương tiện hư hỏng.

CSGT Hà Nội tuần tra lưu động kiểm tra xử phạt xe quá tải

Anh Vũ |

Lực lượng CSGT Hà Nội đã tiến hành tuần tra lưu động, kiểm tra và xử phạt nhiều xe quá tải trên tuyến QL3 qua địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội.

CSGT đón lõng bắt “ma men” nhậu “xỉn” ở phố cổ Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Quá trình lập biên bản, người vi phạm nồng độ cồn đưa ra rất nhiều lý do, xin được bỏ qua lỗi vi phạm hoặc nộp phạt tại chỗ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cục CSGT: Nhiều tài xế dương tính ma tuý, cần sự vào cuộc của các bộ, ngành

Việt Dũng |

Việc phát hiện nhiều tài xế sử dụng ma tuý trên cao tốc, bên cạnh các biện pháp xử lý, lực lượng Cảnh sát giao thông cho hay cần phải có sự vào cuộc của các bộ, ngành.

Vụ xe Santafe gây tai nạn liên hoàn ở Hà Đông: Lái xe không có nồng độ cồn

Bảo Nguyên |

Công an Hà Nội đã thông tin chính thức về vụ xe Santafe gây tai nạn liên hoàn tại quận Hà Đông khiến 6 người thương vong và 10 phương tiện hư hỏng.

CSGT Hà Nội tuần tra lưu động kiểm tra xử phạt xe quá tải

Anh Vũ |

Lực lượng CSGT Hà Nội đã tiến hành tuần tra lưu động, kiểm tra và xử phạt nhiều xe quá tải trên tuyến QL3 qua địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội.

CSGT đón lõng bắt “ma men” nhậu “xỉn” ở phố cổ Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Quá trình lập biên bản, người vi phạm nồng độ cồn đưa ra rất nhiều lý do, xin được bỏ qua lỗi vi phạm hoặc nộp phạt tại chỗ.