CSGT đón lõng bắt “ma men” nhậu “xỉn” ở phố cổ Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Quá trình lập biên bản, người vi phạm nồng độ cồn đưa ra rất nhiều lý do, xin được bỏ qua lỗi vi phạm hoặc nộp phạt tại chỗ.

Chiều ngày 22.7, PV có mặt cùng tổ tuần tra Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) gồm 4 đồng chí trên đường Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm. Tổ công tác do Thiếu tá Nguyễn Hoàng Hải làm tổ trưởng.

Ngay sau khi phân công nhiệm vụ, các thành viên trong tổ công tác tiến hành kiểm tra, xử lý đối với người điều khiển phương tiện lưu thông trên địa bàn phố cổ có biểu hiện “xỉn” mà vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Theo ghi nhận, vào chiều cùng ngày (22.7) tổ công tác gồm: Đại uý Nguyễn Quốc Khánh, Đại uý Nguyễn Văn Huy và Đại uý Nguyễn Văn Thanh tiến hành đi xe chuyên dụng “đón lõng” trên đường Trần Nhật Duật hướng đi Trần Quang Khải - Đê Nguyễn Khoái.

Ngay sau đó, tổ công tác đã tiến hành dừng xe máy mang BKS 29L1-452.xx. Người điều khiển bất ngờ, đồng thời tấp xe vào lề đường, CSGT thông báo kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn.

Kết quả, ông N.T.B (SN 1967, ở phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm) vi phạm 0,396 miligam/lít khí thở.

Ông B phân trần, lâu anh em mới gặp nhau đi liên hoan uống bia hơi nhiều, nhưng vẫn tỉnh táo, mong tổ công tác bỏ qua vi phạm. Tuy nhiên, tổ công tác yêu cầu ông B ký vào biên bản.

 
Quá trình lập biên bản, người vi phạm đưa ra rất nhiều lý do, xin được bỏ qua vi phạm hoặc nộp phạt tại chỗ.

Ngay sau đó, tổ công tác tiếp tục dừng xe máy 29L5-246.xx, người điều khiển khá bất ngờ và CSGT thông báo chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn, người này giật mình.

Người điều khiển xe máy 29L5-246.xx được xác định là ông N.V.T (SN 1972, ở phường Đồng Tiến, TP.Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình).

Kiểm tra nồng độ cồn người ông T. cho kết quả vi phạm 0,313 miligam/lít khí thở.

Ông T nói, lâu ngày mới xuống Hà Nội chơi, bạn mời lên phố cổ uống bia, không nghĩ bị CSGT xử lý.

Ông T mong muốn được nộp phạt tại chỗ nhưng không được nên đã ký vào biên bản vi phạm.

Đại uý Nguyễn Văn Thanh, thành viên tổ công tác kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, địa bàn đơn vị phụ trách tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm là phố cổ, có nhiều ngõ, đường nhỏ lại tập trung nhà hàng, quán nhậu.

“Nhằm đảm bảo trật tự ATGT, góp phần kiềm chế va chạm TNGT trên địa bàn, đơn vị bố trí các tổ tuần tra “đón lõng” xử lý theo chuyên đề nồng độ cồn, kịp thời phát hiện xử lý đối với những trường hợp vi phạm đảm bảo trật tự ATGT, hạn chế TNGT trên địa bàn”, Đại uý Nguyễn Văn Thanh chia sẻ.

 
CSGT tạm giữ phương tiện đến 7 ngày theo quy định.

Theo Thiếu tá Nguyễn Hoàng Hải, Tổ trưởng Tổ công tác kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), chỉ trong vòng 1h chiều cùng ngày (22.7), tổ công tác đã lập biên bản 4 trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn.

Quá trình lập biên bản, người vi phạm đưa ra rất nhiều lý do, xin được bỏ qua vi phạm hoặc nộp phạt tại chỗ.

Tuy nhiên, CSGT tiến hành giải thích, tuyên truyền về tác hại sử dụng rượu bia tham gia giao thông sẽ nguy hiểm cho chính mình và người tham gia giao thông trên đường.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Hải cho hay, tất cả các trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, ngoài việc lập biên bản phạt tiền, còn bị áp dụng hình thức xử lý bổ sung tước GPLX và bị tạm giữ phương tiện đến 7 ngày theo quy định.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang: Kỷ luật 2 CSGT sai phạm khi làm nhiệm vụ

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Ngày 20.7, Công an tỉnh Hậu Giang thông tin đã ra quyết định kỷ luật đối với 2 chiến sĩ Cảnh sát giao thông có hành vi sai phạm khi đang làm nhiệm vụ.

CSGT Hà Nội: Không có chuyện hết cao điểm việc xử lý xe quá tải sẽ hạ nhiệt

Tô Thế |

Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội khẳng định, không có chuyện hết cao điểm thì việc xử lý xe quá tải, cơi nới thành thùng và các vi phạm khác sẽ "hạ nhiệt".

Hình ảnh tượng đài chiến sĩ CSGT và PCCC sắp khánh thành tại Hà Nội

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN |

Hà Nội - Việc khánh thành tượng đài chiến sĩ Cảnh sát giao thông và Phòng cháy chữa cháy nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân (20.7.1962 - 20.7.2022).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hậu Giang: Kỷ luật 2 CSGT sai phạm khi làm nhiệm vụ

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Ngày 20.7, Công an tỉnh Hậu Giang thông tin đã ra quyết định kỷ luật đối với 2 chiến sĩ Cảnh sát giao thông có hành vi sai phạm khi đang làm nhiệm vụ.

CSGT Hà Nội: Không có chuyện hết cao điểm việc xử lý xe quá tải sẽ hạ nhiệt

Tô Thế |

Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội khẳng định, không có chuyện hết cao điểm thì việc xử lý xe quá tải, cơi nới thành thùng và các vi phạm khác sẽ "hạ nhiệt".

Hình ảnh tượng đài chiến sĩ CSGT và PCCC sắp khánh thành tại Hà Nội

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN |

Hà Nội - Việc khánh thành tượng đài chiến sĩ Cảnh sát giao thông và Phòng cháy chữa cháy nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân (20.7.1962 - 20.7.2022).