CSGT dẫn đường giúp hàng nghìn người dân về quê qua địa bàn Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Ngày 4.10 phòng CSGT - Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, trong ngày đã phối hợp với lực lượng chức năng dẫn đường, đưa hàng ngàn người dân về quê từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam qua địa bàn tỉnh an toàn, trật tư, đúng quy định.

Theo đó, từ sáng 4.10, đã có hàng nghìn người dân từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam đã trở về quê để tránh dịch COVID-19 đi qua Quốc lộ 1A tại chốt kiểm soát dịch ở Sen Thuỷ (huyện Lệ Thuỷ). Phần lớn người dân ở các tỉnh phía Bắc và các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Nhận định trước về tình hình, tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 số 2 ở xã Sen Thủy, các lực lượng chức năng đã chuẩn bị đẩy đủ phương tiện đón tiếp công dân; sẵn sàng lương thực, thực phẩm hỗ trợ người dân; bố trí nhân lực kiểm tra y tế, test nhanh các công dân Quảng Bình trước khi đưa về khu cách ly ở các địa phương.

Trước tình hình trên, lực lượng CSGT - Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, phối hợp kiểm tra, hướng dẫn khai báo y tế cũng như hỗ trợ thực phẩm, nước uống cho người dân.

Trong đó, có gần 200 công dân là người Quảng Bình. Những người dân quê Quảng Bình sau khi khai báo y tế, test nhanh COVID-19 đã được lực lượng chức năng đưa đến khu cách ly y tế tập trung tại Trung tâm giáo dục – dạy nghề huyện Lệ Thủy để cách ly theo đúng quy định.

Tính đến chiều 4.10, phòng CSGT - Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đã dẫn 2 đoàn với hơn 1.500 người, 800 xe máy đi qua địa bàn tỉnh.

Tỉnh Quảng Bình lên kế hoạch và đón tiếp, hướng dẫn người dân qua địa bàn chu đáo. Ảnh: CTV
Tỉnh Quảng Bình lên kế hoạch và đón tiếp, hướng dẫn người dân qua địa bàn chu đáo. Ảnh: CTV

Ông Đoàn Ngọc Lâm - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các lực lượng tại chốt kiểm dịch Sen Thủy phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về phòng chống, dịch bệnh; sử dụng bảo hộ đầy đủ và hạn chế tiếp xúc gần với người trở về từ vùng dịch, không được để xảy ra sơ suất để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Bình đã quyết định kích hoạt lại hoạt động của Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 số 2 trên tuyến Quốc lộ 1 tại xã Sen Thủy từ 9h sáng 4.10 cho đến khi có thông báo mới.

Dự kiến chiều tối nay 4.10 và những ngày tới, người dân sẽ tiếp tục về quê, đi ngang qua địa bàn tỉnh Quảng Bình, lực lượng CSGT - Công an tỉnh sẽ tiếp tục đón, hướng dẫn các đoàn công dân trở về đảm bảo an toàn khi đi qua địa bàn tỉnh.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Các tỉnh ĐBSCL hoả tốc kiến nghị Trung ương tạm dừng cho người dân về quê

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Trước tình trạng người dân ồ ạt về quê tự phát; các địa phương ĐBSCL đã kiến nghị lên Thủ tướng và Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ đề nghị tạm ngưng cho người dân tự ý về quê…

Bộ GTVT yêu cầu lên phương án hỗ trợ người dân về quê

ĐÌNH TRƯỜNG |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có công điện gửi Sở Giao thông Vận tải một số tỉnh phía Nam yêu cầu kiểm soát và phục vụ tốt người dân có nhu cầu về quê, đảm bảo trật tự, an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Người dân về quê tự phát, địa phương kêu gọi “ở yên tại chỗ”

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Chính quyền cảm thông và chia sẻ khó khăn với người dân; đồng thời kêu gọi bà con hãy “ở yên tại chỗ”, hạn chế về quê tự phát. Bởi, chỉ cần một sơ suất nhỏ vào lúc này, sẽ khiến thành quả chống dịch suốt thời gian qua “đổ sông, đổ biển”…

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Các tỉnh ĐBSCL hoả tốc kiến nghị Trung ương tạm dừng cho người dân về quê

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Trước tình trạng người dân ồ ạt về quê tự phát; các địa phương ĐBSCL đã kiến nghị lên Thủ tướng và Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ đề nghị tạm ngưng cho người dân tự ý về quê…

Bộ GTVT yêu cầu lên phương án hỗ trợ người dân về quê

ĐÌNH TRƯỜNG |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có công điện gửi Sở Giao thông Vận tải một số tỉnh phía Nam yêu cầu kiểm soát và phục vụ tốt người dân có nhu cầu về quê, đảm bảo trật tự, an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Người dân về quê tự phát, địa phương kêu gọi “ở yên tại chỗ”

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Chính quyền cảm thông và chia sẻ khó khăn với người dân; đồng thời kêu gọi bà con hãy “ở yên tại chỗ”, hạn chế về quê tự phát. Bởi, chỉ cần một sơ suất nhỏ vào lúc này, sẽ khiến thành quả chống dịch suốt thời gian qua “đổ sông, đổ biển”…