CSGT cứu giúp thanh niên bị bỏng khi dừng xe hâm cháo trên đường về quê

LÊ PHI LONG |

Đang cùng gia đình gồm 5 người đi xe máy từ TP.HCM về quê Thanh Hóa tránh dịch COVID-19, khi đi ngang qua Quảng Bình, dừng xe nghỉ ngơi và hâm cháo cho cháu ăn thì không may anh Hiệu bị bỏng, may mắn được lực lượng CSGT phát hiện và hỗ trợ cấp cứu kịp thời.

Ngày 8.10, Phòng CSGT - Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ người dân đang trên đường về quê từ TP.HCM nhưng không may bị bỏng.

Theo đó, vào trưa 8.10, trong quá trình tuần tra kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, lực lượng CSGT - Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện một trường hợp bị bỏng khi đang bật lửa để nấu thức ăn phía bên đường.

Đó là anh Nguyễn Văn Hiệu (SN 1996, ở tỉnh Thanh Hóa). Anh Hiệu khi đang dùng xăng để mồi lửa bật bếp hâm lại cháo cho người cháu đi cùng thì chẳng may bị lửa bén gây bỏng ở người.

Trước đó, gia đình anh Hiệu gồm có 5 người quê ở Thanh Hoá, gồm 4 người lớn (trong đó có một bà bầu 8 tháng), 1 trẻ nhỏ (SN 2018) đã đi xe máy từ TP.HCM để về quê tránh dịch COVID-19, trên đường về thì dừng nghỉ ở đường tránh lũ thuộc địa phận xã Hưng Thuỷ (huyện Lệ Thuỷ).

Khi dừng nghỉ, mọi người tranh thủ ăn kẻo đói, rồi tìm cách hâm lại cháo cho cháu nhỏ ăn thì không may xảy ra sự việc.

Ngay khi phát hiện ra sự việc, lực lượng CSGT - Công an tỉnh Quảng Bình đã gọi xe cứu thương chở người bị nạn đi cấp cứu tại bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới. Đồng thời sử dụng xe chuyên dụng chở toàn bộ người nhà, phương tiện về điểm chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 tại xã Sen Thuỷ (huyện Lệ Thuỷ) để trung chuyển, giúp đỡ gia đình.

Hiện trường nơi anh Hiệu bị bỏng. Ảnh: CTV
Hiện trường nơi anh Hiệu bị bỏng. Ảnh: CTV

Được biết, sau khi được cấp cứu kịp thời, hiện sức khoẻ của anh Hiệu đã ổn định.

Được biết, trong 1 tuần qua, lượng người dân đi xe máy từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch qua địa bàn tỉnh rất đông. Trước tình hình trên, Sở GTVT tỉnh Quảng Bình trong vòng 1 tuần qua đã điều động 176 chuyến xe khách, chở hơn 3.000 công dân và 69 chuyến xe tải chuyển giúp gần 600 xe máy của người dân đi từ TPHCM và các tỉnh phía Nam về quê qua địa bàn tỉnh.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc Công an Ninh Thuận nói về việc lập biên bản người dân về quê

Huỳnh Hải |

Theo công an tỉnh, việc lập biên bản xử lý người dân từ phía Nam trở về Ninh Thuận là đúng quy định pháp luật. Công an tỉnh sẽ hướng dẫn người nghèo, khó khăn làm đơn xin gia hạn nộp phạt hoặc giảm, miễn.

Công điện của Thủ tướng yêu cầu các tỉnh thành đưa đón người dân về quê

Vương Trần |

Công điện của Thủ tướng nêu rõ, việc phối hợp đưa, đón người dân phải được thực hiện nhanh, nhịp nhàng hơn, không để ùn ứ tại các điểm kiểm soát cửa ngõ.

Hàng chục xe ôtô chuyên chở hơn 3.000 người về quê qua địa bàn Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Ngày 7.10, Sở GTVT tỉnh Quảng Bình cho biết, trong vòng 1 tuần qua đã điều động 176 chuyến xe khách, chở hơn 3.000 công dân và 69 chuyến xe tải chuyển giúp gần 600 xe máy của người dân đi từ TPHCM và các tỉnh phía Nam về quê qua địa bàn tỉnh.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Mất việc cận Tết, công nhân ngậm ngùi: "Tết năm sau con về!"

Chân Phúc - Phương Ngân |

Mất việc làm vào những ngày cận Tết, đồng nghĩa với việc mất đi thu nhập, không ít công nhân đã phải ngậm ngùi ở lại TPHCM trong dịp Tết Nguyên đán này. Buồn, tủi thân,... nhưng họ buộc phải chấp nhận điều đó, và chỉ có thể hẹn với bố mẹ,... Tết năm sau con về!

Vẻ đẹp kỳ vĩ của moong than sâu nhất Đông Nam Á tại Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Mỏ than lộ thiên Cọc 6, thuộc Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) là một trong những mỏ than lâu đời và xuống sâu nhất của TKV, thậm chí được coi là mỏ than lộ thiên sâu nhất của Đông Nam Á hiện vẫn đang được khai thác.

"Phượt" bằng xe máy về quê đón Tết: Cần đặt sự an toàn lên hàng đầu

HỮU CHÁNH |

Dù hành trình vượt hàng trăm cây số về nhà đón Tết bằng xe máy mang đến nhiều trải nghiệm, nhưng mỗi người vẫn luôn phải đặt sự an toàn lên hàng đầu để tránh những vấn đề nan giải trên suốt quãng đường đi.

Trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài: Dù ở đâu cũng luôn hướng về đất nước

Vương Trần |

Dù ở xa quê hương, làm việc ở nhiều nơi trên thế giới song những trí thức trẻ vẫn luôn một lòng hướng về quê hương, đất nước qua những hoạt động của mình. Tết đến, xuân về, những người con xa quê lại thổn thức hương vị Tết quê.

Giám đốc Công an Ninh Thuận nói về việc lập biên bản người dân về quê

Huỳnh Hải |

Theo công an tỉnh, việc lập biên bản xử lý người dân từ phía Nam trở về Ninh Thuận là đúng quy định pháp luật. Công an tỉnh sẽ hướng dẫn người nghèo, khó khăn làm đơn xin gia hạn nộp phạt hoặc giảm, miễn.

Công điện của Thủ tướng yêu cầu các tỉnh thành đưa đón người dân về quê

Vương Trần |

Công điện của Thủ tướng nêu rõ, việc phối hợp đưa, đón người dân phải được thực hiện nhanh, nhịp nhàng hơn, không để ùn ứ tại các điểm kiểm soát cửa ngõ.

Hàng chục xe ôtô chuyên chở hơn 3.000 người về quê qua địa bàn Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Ngày 7.10, Sở GTVT tỉnh Quảng Bình cho biết, trong vòng 1 tuần qua đã điều động 176 chuyến xe khách, chở hơn 3.000 công dân và 69 chuyến xe tải chuyển giúp gần 600 xe máy của người dân đi từ TPHCM và các tỉnh phía Nam về quê qua địa bàn tỉnh.