COVID-19: TPHCM sẽ hạn chế cách ly tại nhà nếu không đủ điều kiện an toàn

NHÓM PV |

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu người đứng đầu các quận/huyện phải chịu trách nhiệm trước Thành phố nếu để người đang thực hiện cách ly tại nhà nhưng đi ra khỏi nhà, làm lây lan dịch COVID-19.

Trong cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo Thành phố về phòng, chống dịch COVID-19 chiều tối 3.12, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhìn nhận, từ 2.12 tới nay, thành phố chưa ghi nhận thêm ca mới. Đây là kết quả đáng mừng nhưng cần cảnh giác vì thời gian ủ bệnh chưa tới 14 ngày nên diễn biến dịch bệnh còn rất phức tạp.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu tất cả các đơn vị khẩn trương thần tốc kiểm soát dịch bệnh để giữ vững kết quả phòng chống dịch thời gian vừa qua.

"Từ nay tới cuối năm, phải xem công tác kiểm soát dịch bệnh là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Phải xác định rõ trách nhiệm của chúng ta. Yêu cầu người đứng đầu đơn vị phải là người trực tiếp lãnh đạo không khoán cho cấp dưới. Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch tại cơ quan, đơn vị" - ông Phong nhấn mạnh.

UBND Quận 6 phong toả khu vực từ đầu lô E đường Lò Gốm và hẻm lô C đường Phạm Văn Chí từ ngày 30.11 đến khi có chỉ đạo mới. Ảnh: Thanh Chân
UBND Quận 6 phong toả khu vực từ đầu lô E đường Lò Gốm và hẻm lô C đường Phạm Văn Chí từ ngày 30.11 đến khi có chỉ đạo mới. Ảnh: Thanh Chân

Chủ tịch UBND TPHCM cũng cho rằng, việc không chấp hành đúng quy định trong cách ly (trường hợp bênh nhân 1342) đã gây ra tác hại lớn. Việc này làm ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng và kinh tế của TPHCM. Mặc dù Thành phố đã kiểm soát được F0 và các F1, F2 có liên quan nhưng đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình của Thành phố.

Theo đó, chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo rà soát lại tất cả các khu cách ly tập trung, hạn chế cách ly tại nhà. Có những người có điều kiện thì ở nhà nhiều phòng, có thể ở phòng riêng. Còn những người không có điều kiện, không có nhiều phòng thì sao? Những người này nên được đưa vào khu cách ly tập trung để vừa đảm bảo sức khoẻ cho họ và gia đình. Kiên quyết kiểm tra, rà soát những khu cách ly tập trung, những nơi nào không đảm bảo điều kiện có thể đóng cửa.

Ngoài ra, Chủ tịch UBNDTPHCM cũng chỉ đạo người đứng đầu các quận/huyện phải chịu trách nhiệm trước Thành phố nếu để người đang thực hiện cách ly tại nhà nhưng đi ra khỏi nhà, làm lây lan dịch COVID-19.

“Tôi kêu gọi người dân Thành phố thực hiện nghiêm các quy định về phòng dịch để công tác phòng dịch có hiệu quả nhất” – Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang trong các hoạt động cộng đồng, thường xuyên rửa tay sát khuẩn. Người dân không tiếp xúc, làm việc với người không đeo khẩu trang

Đẩy mạnh cài đặt phần mềm Bluzone góp phần kiểm soát dịch bệnh. Nếu buộc phải ra ngoài thì luôn đeo khẩu trang hạn chế tập trung đông người. Thường xuyên vệ sinh nhà cửa, lau rửa thường xuyên để thông thoáng. Nếu có dấu hiệu ốm sốt thì nên ở nhà không đến cơ quan đơn vị và cần làm theo hướng dẫn của y tế.

Trường Tiểu học Lê Văn Tám (quận 6, TPHCM) nghỉ học vì dịch COVID-19. Ảnh: Chân Phúc
Trường Tiểu học Lê Văn Tám (quận 6, TPHCM) nghỉ học vì dịch COVID-19. Ảnh: Chân Phúc

UBND TPHCM chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và UBND các quận huyện thống nhất thời gian nghỉ cho học sinh các trường có liên quan đến các bệnh nhân 1347, 1348, 1349. Động thái này tương tự với các trường đại học, cao đẳng.

“Không nên nghỉ ngắt từng chút một, rất khó cho phụ huynh, nhất là bậc tiểu học. Phải thống nhất là hẳn một tuần hay bao lâu” - ông Nguyễn Thành Phong nói.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Gần 170.000 học sinh, sinh viên nghỉ học vì dịch COVID-19

Nhóm PV |

Gần 170.000 học sinh, sinh viên tại TPHCM phải nghỉ học, một số đơn vị chuyển sang học trực tuyến vì dịch COVID-19.

3 bệnh nhân mắc COVID-19 tại TPHCM không có triệu chứng

Nhóm PV |

3 trong số 4 bệnh nhân mới mắc COVID-19 tại TPHCM hiện không có triệu chứng.

TPHCM: Vắng lặng ở những con hẻm tạm phong toả vì COVID-19

Thanh Chân - Thanh Vũ |

Nhiều con hẻm tại Quận 6 (TPHCM) đang nín thở chờ ngày gỡ phong tỏa do có liên quan đến 3 ca mắc COVID-19 được công bố vừa qua.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

TPHCM: Gần 170.000 học sinh, sinh viên nghỉ học vì dịch COVID-19

Nhóm PV |

Gần 170.000 học sinh, sinh viên tại TPHCM phải nghỉ học, một số đơn vị chuyển sang học trực tuyến vì dịch COVID-19.

3 bệnh nhân mắc COVID-19 tại TPHCM không có triệu chứng

Nhóm PV |

3 trong số 4 bệnh nhân mới mắc COVID-19 tại TPHCM hiện không có triệu chứng.

TPHCM: Vắng lặng ở những con hẻm tạm phong toả vì COVID-19

Thanh Chân - Thanh Vũ |

Nhiều con hẻm tại Quận 6 (TPHCM) đang nín thở chờ ngày gỡ phong tỏa do có liên quan đến 3 ca mắc COVID-19 được công bố vừa qua.