COVID-19 ở TPHCM "nóng", Hà Nội dự báo tiếp tục có ca mắc trong cộng đồng

Hà Phương - Trần Vương |

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh nhận định, thời gian tới Hà Nội sẽ tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc mới tại các khu cách ly tập trung và ngoài cộng đồng.

Chiều 31.5, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch COVID-19 TP.Hà Nội tiếp tục họp trực tuyến với các quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Báo cáo tại phiên họp, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, từ ngày 29.4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 209 ca mắc ngoài cộng đồng. Mặc dù các ổ dịch về cơ bản đã được kiểm soát, tuy nhiên trong những ngày qua vẫn ghi nhận các ca mắc là trường hợp F1 trong đó các khu cách ly tập trung.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh. Ảnh: PV

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho hay, ngoài cộng đồng ghi nhận ca mắc liên quan đến Khu công nghiệp của tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh. Hiện nay, tình hình dịch bệnh tại tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp khi có nhiều công nhân, chuyên gia làm việc tại đây nhưng cư trú trên địa bàn Hà Nội và có nhiều người dân ở khu vực giáp ranh với các tỉnh này đi lại, làm ăn buôn bán.

"Sở Y tế Hà Nội đề nghị các quận huyện đặc biệt là các huyện giáp ranh cần tiếp tục rà soát các trường hợp trở về từ vùng dịch của các tỉnh" - Ông Hạnh nhấn mạnh.

Cũng theo ông Hạnh, tình hình dịch bệnh tại TP.Hồ Chí Minh đang rất nóng, số ca mắc chủ yếu liên quan đến hoạt động tôn giáo của Hội thành truyền giáo Phục Hưng có nguy cơ tiếp tục lây nhiễm ra các địa phương khác.

“Nhận định thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc mới tại các khu cách ly tập trung và ngoài cộng đồng có liên quan tới các ổ dịch tại các tỉnh lân cận” - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh nêu rõ trong báo cáo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố Hà Nội.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Hà Phương - Trần Vương
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội tiếp nhận hơn 26,7 tỉ đồng phòng, chống dịch COVID-19

Ái Vân |

Chiều 31.5, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội tiếp tục tổ chức tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 của 17 đơn vị, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn.

Hà Nội: Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân trong khu cách ly ở Long Biên

ĐỨC VĂN |

Người dân tại 2 điểm cách ly là ngõ 55 Gia Thượng và chung cư Học viện Hậu cần (Ngọc Thuỵ, Long Biên, Hà Nội) đã được người thân, cán bộ địa phương hỗ trợ tối đa bằng cách vận chuyển, mua sắm thêm các nhu yếu phẩm cần thiết.

Hà Nội: Rà soát xét nghiệm, giảm mật độ trong khu cách ly phòng COVID-19

Vương Trần |

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh đã kiểm tra thực địa điểm cách ly, chỉ đạo san tải, giảm mật độ, đảm bảo an toàn, không để xảy ra lây nhiễm chéo COVID-19 trong khu cách ly tại Trường Quân sự (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội).

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Hà Nội tiếp nhận hơn 26,7 tỉ đồng phòng, chống dịch COVID-19

Ái Vân |

Chiều 31.5, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội tiếp tục tổ chức tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 của 17 đơn vị, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn.

Hà Nội: Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân trong khu cách ly ở Long Biên

ĐỨC VĂN |

Người dân tại 2 điểm cách ly là ngõ 55 Gia Thượng và chung cư Học viện Hậu cần (Ngọc Thuỵ, Long Biên, Hà Nội) đã được người thân, cán bộ địa phương hỗ trợ tối đa bằng cách vận chuyển, mua sắm thêm các nhu yếu phẩm cần thiết.

Hà Nội: Rà soát xét nghiệm, giảm mật độ trong khu cách ly phòng COVID-19

Vương Trần |

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh đã kiểm tra thực địa điểm cách ly, chỉ đạo san tải, giảm mật độ, đảm bảo an toàn, không để xảy ra lây nhiễm chéo COVID-19 trong khu cách ly tại Trường Quân sự (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội).