COVID-19: Hội An tạm ngừng bán vé tham quan phố cổ

Thanh Chung |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2, kể từ hôm nay (12.3), UBND TP.Hội An quyết định tạm ngưng hoạt động bán vé tham quan phố cổ để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.

Ngày 12.3, bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, Hội An sẽ tạm ngưng bán vé tham quan khu phố cổ và hoạt động "phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ" từ hôm nay (12.3).

Theo bà Cẩm, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai các biện pháp nhằm đối phó với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND TP.Hội An quyết định tạm dừng hoạt động bán vé tham quan và phố đi bộ tại khu phố cổ từ ngày 12.3 đến hết ngày 31.3.

"Tùy theo tình hình diễn biến dịch bệnh, địa phương sẽ thông báo thời gian thực hiện trở lại các hoạt động này để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách" - bà Cẩm nói.

Ngoài ra, hoạt động kinh doanh của những quán bar ở phường Minh An cũng sẽ tạm dừng hoạt động từ ngày hôm nay.

Trước đó, Hội An cũng đã tạm dừng việc đón khách tham quan tại các điểm đến như Cù Lao Chàm, rừng dừa Bảy Mẫu, làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế.

Theo ngành y tế Quảng Nam, đến thời điểm hiện tại, địa phương này ghi nhận 2 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 (cả 2 trường hợp nhiễm bệnh đều là du khách nước ngoài, trong đó có 1 du khách lưu trú ở khách sạn tại Hội An).

Sở Y tế Quảng Nam đã lập danh sách 331 trường hợp và đưa vào diện quản lý y tế. Các cơ sở trên đã được khoanh vùng và xử lý môi trường theo quy định.

Ngoài ra, ngành y tế tỉnh Quảng Nam cũng khuyến cáo 624 người thân của những người tiếp xúc gần với các trường hợp còn lại tự theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc nơi đông người, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng ra nghị quyết về phòng chống dịch COVID-19

Hoàng Hoan |

Sáng ngày 12.3, Hội đồng Nhân dân TP Hải Phòng đã họp phiên bất thường kỳ họp thứ 13 khóa XV để UBND TP trình tờ trình về nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch COVID-19, ổn định tình hình kinh tế xã hội thành phố.

Chiến lược đối phó COVID-19 thay đổi ra sao sau khi WHO công bố đại dịch

Ngọc Vân |

WHO hôm 11.3 tuyên bố COVID-19 là đại dịch, báo động rằng các nước phản ứng chưa đủ nhanh và quyết liệt để chống lại căn bệnh mà COVID-19 gây ra.

SARS-CoV-2: Lý Sơn tạm ngưng đón du khách nước ngoài

Thanh Chung |

Kể từ 9.3 tỉnh Quảng Ngãi cho tạm ngưng làm thủ tục cho du khách nước ngoài ra đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), đồng thời, tất cả du khách là người Việt Nam ra Lý Sơn đều phải khai báo y tế.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Hải Phòng ra nghị quyết về phòng chống dịch COVID-19

Hoàng Hoan |

Sáng ngày 12.3, Hội đồng Nhân dân TP Hải Phòng đã họp phiên bất thường kỳ họp thứ 13 khóa XV để UBND TP trình tờ trình về nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch COVID-19, ổn định tình hình kinh tế xã hội thành phố.

Chiến lược đối phó COVID-19 thay đổi ra sao sau khi WHO công bố đại dịch

Ngọc Vân |

WHO hôm 11.3 tuyên bố COVID-19 là đại dịch, báo động rằng các nước phản ứng chưa đủ nhanh và quyết liệt để chống lại căn bệnh mà COVID-19 gây ra.

SARS-CoV-2: Lý Sơn tạm ngưng đón du khách nước ngoài

Thanh Chung |

Kể từ 9.3 tỉnh Quảng Ngãi cho tạm ngưng làm thủ tục cho du khách nước ngoài ra đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), đồng thời, tất cả du khách là người Việt Nam ra Lý Sơn đều phải khai báo y tế.