COVID-19: Hàng nghìn công nhân chen chúc nhau đi vào nhà máy

Hoàn Nhân |

Hàng loạt công nhân chen chúc đi vào nhà máy ở Quảng Ngãi, đặc biệt, giữa thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành, khiến nhiều người lo ngại.

Trưa 6.4, ông Đặng Ngọc Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi – cho biết, trong buổi sáng cùng ngày, lãnh đạo tỉnh tổ chức cuộc họp xoay quanh hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại các nhà máy, xí nghiệp.

Theo ông Dũng, cuộc họp này diễn ra ngay sau khi tỉnh tiếp nhận thông tin Nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất (huyện Bình Sơn) không tuân thủ biện pháp phòng chống dịch của Bộ Y tế.

“Chúng tôi đang xác minh, làm rõ sự việc diễn ra tại Nhà máy thép Hòa Phát – Dung Quất. Tỉnh sẽ đình chỉ hoạt động nếu doanh nghiệp nào không chấp hành đúng quy định phòng chống dịch COVID-19”- ông Dũng khẳng định.

Đồng thời, ông Dũng thông tin thêm, các nhà máy, xí nghiệp hoạt động trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp phải lắp đặt máy khử khuẩn ở vị trí phù hợp, bắt buộc công nhân đeo khẩu trang và khoảng cách giữa người với người phải đảm bảo...

Trước đó, ngày 5.4, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh hàng nghìn công nhân chen chúc di chuyển vào 1 cánh cổng của Nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất.

Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và khiến nhiều người quan tâm và lo ngại, đặc biệt, Chính phủ đã ban bố dịch toàn quốc, cấm tập trung đông người và thực hiện giãn cách xã hội để ngừa dịch COVID-19 lây lan.

Một công nhân giấu tên chia sẻ, trước đây, nhà máy mở 4 cổng để công nhân ra vào làm việc. Tuy nhiên, hiện nay, toàn bộ công nhân chỉ di chuyển qua 1 cổng. Tình trạng chen chúc như vậy hết sức nguy hiểm, nếu như 1 người nhiễm bệnh thì nơi đây sẽ thành ổ dịch rất lớn.

Hoàn Nhân
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang dừng các cuộc họp, tập trung chống dịch COVID-19

TRẦN LƯU |

Lần đầu tiên từ khi thành lập tỉnh đến nay, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Hậu Giang không bố trí lịch họp trong tuần, để tập trung chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19...

Phạt đến 20 triệu nếu không thực hiện quy định hạn chế tập trung đông người

Nguyễn Hà |

Cá nhân có thể bị phạt tiền tối đa đến 10.000.000 đồng, trong khi đó tổ chức bị phạt đến 20.000.000 đồng nếu không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng, chống dịch COVID-19.

Hơn 700 CNVCLĐ làm tập trung để bảo đảm đủ điện chống dịch COVID-19

Nam Dương |

Để bảo đảm nguồn điện trong thời gian phòng chống dịch COVID-19, Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã bố trí hơn 700 CNVCLĐ (khoảng 10% nhân lực) làm việc tập trung, không đi khỏi nơi làm việc để đảm bảo đủ điện chống dịch

Loạt cửa hàng ăn uống tại TPHCM phục vụ xuyên Tết

NGỌC LÊ |

TPHCM - Thời điểm này, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ tại TPHCM đã bắt đầu nghỉ bán. Tuy nhiên, một số quán cà phê, quán kinh doanh đồ ăn thức uống ở thành phố vẫn mở bán xuyên Tết để phục vụ khách du xuân.

Nghệ An: Nhất chi mai ế ẩm, chủ vườn lo âm vốn

Quỳnh Trang |

Nhất chi mai là một loài mai thuộc top “thập đại danh hoa” nổi tiếng đẹp bậc nhất. Tính đến thời điểm hiện tại (29 tết) thị trường hoa Tết ở Nghệ An loài hoa này chưa đủ cạnh tranh với các loài hoa khác nên rất ít người quan tâm.

Chuyên gia thời trang tiết lộ bí quyết phối áo dài cực đẹp mặc vào dịp Tết

Minh Hà - Linh Trang |

Mỗi dịp Tết đến xuân về, nhiều bạn trẻ lựa chọn trang phục áo dài để chào đón năm mới. Diện áo dài phù hợp sẽ giúp các bạn trẻ trở nên tự tin và thu hút hơn.

Những góc quán ngắm pháo hoa đón giao thừa sang chảnh ở Hà Nội

Quỳnh Nga |

Cùng tìm hiểu những địa điểm xem pháo hoa đẹp ở Hà Nội để lên lịch cùng người thân, bạn bè đến vui chơi, chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đón Tết Qúy Mão ấn tượng.

Muôn kiểu đón Tết của người trẻ

Thu Giang |

Bên cạnh những hoạt động truyền thống, với nhiều người trẻ Tết còn là dịp để nghỉ ngơi, gắn kết tình cảm gia đình, đi du lịch, khám phá những vùng đất mới...

Hậu Giang dừng các cuộc họp, tập trung chống dịch COVID-19

TRẦN LƯU |

Lần đầu tiên từ khi thành lập tỉnh đến nay, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Hậu Giang không bố trí lịch họp trong tuần, để tập trung chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19...

Phạt đến 20 triệu nếu không thực hiện quy định hạn chế tập trung đông người

Nguyễn Hà |

Cá nhân có thể bị phạt tiền tối đa đến 10.000.000 đồng, trong khi đó tổ chức bị phạt đến 20.000.000 đồng nếu không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng, chống dịch COVID-19.

Hơn 700 CNVCLĐ làm tập trung để bảo đảm đủ điện chống dịch COVID-19

Nam Dương |

Để bảo đảm nguồn điện trong thời gian phòng chống dịch COVID-19, Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã bố trí hơn 700 CNVCLĐ (khoảng 10% nhân lực) làm việc tập trung, không đi khỏi nơi làm việc để đảm bảo đủ điện chống dịch