COVID-19 có tín hiệu khả quan: Nếu lơ là sẽ gây những hậu quả nghiêm trọng

Thùy Linh |

Ngày thứ 5 liên tiếp không có ca mắc COVID-19 mới, cả nước chỉ còn 52 bệnh nhân đang được điều trị... Đó là những tín hiệu khả quan trong công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên, người dân vẫn không thể chủ quan với những gì mà Việt Nam đang phải đối mặt.

Những tín hiệu khả quan

Phân tích về tình hình dịch bệnh nước ta lúc này, Phó Giáo sư Trần Đắc Phu- Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng nhấn mạnh 3 điểm:

Thứ nhất, chúng ta tiến hành ngăn chặn dịch ở nước ngoài nhập vào Việt Nam. Tất cả trường hợp nhập cảnh được được phát hiện và cách ly. Những ngày gần đây không ghi nhận ca mắc mới trong nhóm này. Điều đó chứng tỏ chúng ta đã ngăn chặn dịch từ nước ngoài xâm nhập vào nước ta thành công.

Thứ hai, trong tình hình hiện nay đang có dịch lây lan trong cộng đồng, các ổ dịch, đặc biệt một số ổ dịch lớn như Bệnh viện Bạch Mai, bar Buddha, gần nhất là Hạ Lôi, đều đã khống chế. Thời gian qua, không ghi nhận ca mới từ những ổ dịch này.

Thứ ba, tôi thấy đặc biệt hơn cả là chúng ta không phát hiện được ổ dịch mới trong cộng đồng. Đó là những tín hiệu khả quan. Ngoài chống dịch, ngăn chặn, khoanh vùng, giãn cách xã hội đã đem lại hiệu quả đó. Thực tế, các nước không giãn cách xã hội đã bùng phát mạnh.

Lây lan quy mô lớn thì khó ngăn chặn 100%

Tuy nhiên, để biết được dịch đã lui hay chưa, theo PGS Phu, lại là điều rất khó nói.

Ông phân tích: Đối với các ổ dịch như bar Buddha, Bệnh viện Bạch Mai, Hạ Lôi, trước đây là Sơn Lôi, khi tiến hành phong tỏa, nghĩa là chúng ta thực hiện tất cả biện pháp chống dịch làm sao cách ly được người mang mầm bệnh với người lành triệt để. Đồng thời, quản lý và đưa các trường hợp dương tính đi cách ly. Sau thời gian 28 ngày, chúng ta có thể biết các ổ dịch được khống chế hoàn toàn hay chưa.

Nhưng với quy mô một tỉnh, thành phố, thậm chí cả nước, để cắt được sự lây lan này là rất khó, không thể ngăn chặn 100%. Trong cộng đồng, nhiều người có mầm bệnh nhưng không thực hiện giãn cách xã hội, tiếp tục có tiếp xúc, từ đó lây lan dịch bệnh. Do đó, không thể nói được sự lây lan trong cộng đồng đã hết hay chưa kể cả sau 4 ngày hoặc nhiều ngày không có ca mắc.

Chúng ta chỉ làm sao hạn chế sự thấp nhất sự lây lan trong cộng đồng, để dịch không bùng lớn. Sắp tới, có thể có những ổ dịch nhỏ, chúng ta cần cố gắng khống chế được, không để đốm lửa bùng thành đám lửa lớn. Đó là thành công rất lớn của nước ta trong giãn cách xã hội.

Phải kiểm soát chặt đối tượng từ nước ngoài vào qua đường mòn lối mở

Riêng đối tượng nhập cảnh vào nước ta, PGS Trần Đắc Phu cho rằng có thể tạm thời yên tâm. Về cơ bản, chúng ta giải quyết được khi cách ly hết, đồng thời các nước cũng hạn chế chuyến bay đến Việt Nam và ngược lại, Việt Nam hạn chế bay sang các nước. Cửa khẩu, đất liền cũng gần như hạn chế.

"Ca bệnh mới nhất ở Hà Giang (BN268) mới đây cho thấy vẫn có người đi làm bên Trung Quốc. Dịch trên thế giới còn diễn biến phức tạp, vì thế tình hình có thể sẽ khác nếu không quản lý tốt nhập cảnh từ nước ngoài vào đặc biệt tốt đường mòn, lối mở"- ông nói.

Chuyên gia này cho rằng Việt Nam đã thành công ở giai đoạn hiện nay. Sự thành công đó được hiểu là chúng ta đang kiểm soát được dịch bệnh. Tuy nhiên, chúng ta không được chủ quan, vẫn cần làm quyết liệt vì đây là một dịch bệnh lớn và phức tạp, có những diễn biến khó lường. Nếu lơ là sẽ gây những hậu quả nghiêm trọng.

Đặc biệt, người mắc COVID-19 có thể có những triệu chứng nhẹ. Nhiều ca bệnh không có triệu chứng nên khó kiểm soát. Dịch COVID-19 chúng ta đang đối mặt rất lớn.

Trên thế giới, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và còn kéo dài. Nước ta cũng xác định phải ứng phó lâu dài. Hiện tại, chỉ có thể nói thời điểm này, chúng ta đang kiểm soát tốt. Đó là sự thành công của giai đoạn này. Hoàn toàn không được lơ là, chủ quan, phải làm quyết liệt, đặc biệt là ý thức tham gia của mỗi người dân.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

14 ngày không có ca mắc COVID-19, mới đánh giá được dịch lui hay chưa

Thùy Linh |

Từ ngày 14-16.4, Việt Nam liên tiếp chỉ ghi nhận một ca mắc COVID-19 mỗi ngày. Tiếp đó, từ chiều 16.4 đến sáng 19.4, tròn 72 giờ Việt Nam không ghi nhận các ca mắc mới. Điều này dễ khiến người dân lơ là, chủ quan phòng chống dịch. 

Kết quả 122 trường hợp liên quan ca bệnh COVID-19 đầu tiên ở Hà Giang

Thùy Linh |

Chiều 18.4, Sở Y tế tỉnh Hà Giang vừa có văn bản thông báo kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của 135 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân mắc COVID-19 tại Hà Giang, trong đó có 122 người liên quan đến ca bệnh 268.

Thủ tướng: Bác sĩ phải giỏi, thông thạo thì mới có thể khám chữa bệnh từ xa

Thùy Linh |

“Chúng ta hãy cùng coi đây là dấu mốc khởi đầu cho một câu chuyện lớn hơn nhiều, đó là chuyển đổi số trong ngành y tế, hướng tới quốc gia số”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nói tại Lễ khai trương Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa và ứng dụng Bluezone bảo vệ cộng đồng, phòng chống COVID-19 do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Y tế tổ chức.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

14 ngày không có ca mắc COVID-19, mới đánh giá được dịch lui hay chưa

Thùy Linh |

Từ ngày 14-16.4, Việt Nam liên tiếp chỉ ghi nhận một ca mắc COVID-19 mỗi ngày. Tiếp đó, từ chiều 16.4 đến sáng 19.4, tròn 72 giờ Việt Nam không ghi nhận các ca mắc mới. Điều này dễ khiến người dân lơ là, chủ quan phòng chống dịch. 

Kết quả 122 trường hợp liên quan ca bệnh COVID-19 đầu tiên ở Hà Giang

Thùy Linh |

Chiều 18.4, Sở Y tế tỉnh Hà Giang vừa có văn bản thông báo kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của 135 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân mắc COVID-19 tại Hà Giang, trong đó có 122 người liên quan đến ca bệnh 268.

Thủ tướng: Bác sĩ phải giỏi, thông thạo thì mới có thể khám chữa bệnh từ xa

Thùy Linh |

“Chúng ta hãy cùng coi đây là dấu mốc khởi đầu cho một câu chuyện lớn hơn nhiều, đó là chuyển đổi số trong ngành y tế, hướng tới quốc gia số”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nói tại Lễ khai trương Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa và ứng dụng Bluezone bảo vệ cộng đồng, phòng chống COVID-19 do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Y tế tổ chức.