Cột lửa khổng lồ thiêu trụi bè nuôi tôm ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Một vụ hỏa hoạn đã làm thiêu trụi các vật dụng trên bè nuôi tôm của người dân ở xã Cam Bình, TP.Cam Ranh (Khánh Hòa).

Chiều 30.9, một lãnh đạo lãnh đạo UBND xã Cam Bình, TP.Cam Ranh (Khánh Hòa) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra  vụ hỏa hoạn trên bè nuôi tôm.

Lửa cháy thiêu rụi bè tôm của một hộ dân

Cụ thể, khoảng 9h sáng cùng ngày,  bè nuôi tôm của hộ dân Dịp Hồng Kỳ (trú tại thôn Bình Hưng, xã Cam Bình, TP.Cam Ranh) bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt.

Thời điểm xảy ra vụ cháy tuy không gây thiệt hại về người nhưng thiêu trụi toàn bộ tài sản bên trong với thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng. 

Theo người dân địa phương, do khu vực bè này nằm ở vị trí khá xa nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa mở lại các tuyến xe liên tỉnh, người "vùng xanh" được tắm biển

Hữu Long |

Khánh Hòa dự kiến nới lỏng giãn cách theo 3 giai đoạn trong đó khoảng thời gian dự kiến từ ngày 16.10-15.11, người dân vùng xanh được tắm biển, tụ tập không quá 5 người, cho phép hoạt động trở lại vận tải hành khách công cộng nội tỉnh, liên tỉnh...

Khánh Hòa bắt đầu sống thích ứng an toàn với COVID-19, không chủ quan lơ là

Hữu Long |

Tỉnh Khánh Hòa xác định rõ quan điểm “sống thích ứng an toàn với COVID-19”, không được lơ là, bảo đảm vừa kiểm soát hiệu quả công tác phòng, chống dịch vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội...

Mở cửa du lịch, doanh nghiệp Khánh Hòa cần hành lang xanh bảo vệ

Hữu Long |

Ngành du lịch Khánh Hòa đã chủ động xây dựng phương án vừa phòng dịch vừa khôi phục phát triển nền kinh tế. Việc mở cửa du lịch là phù hợp, tuy vậy các doanh nghiệp mong muốn chính quyền sớm xây dựng các tiêu chí, có hành lang xanh bảo vệ doanh nghiệp và du khách.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Khánh Hòa mở lại các tuyến xe liên tỉnh, người "vùng xanh" được tắm biển

Hữu Long |

Khánh Hòa dự kiến nới lỏng giãn cách theo 3 giai đoạn trong đó khoảng thời gian dự kiến từ ngày 16.10-15.11, người dân vùng xanh được tắm biển, tụ tập không quá 5 người, cho phép hoạt động trở lại vận tải hành khách công cộng nội tỉnh, liên tỉnh...

Khánh Hòa bắt đầu sống thích ứng an toàn với COVID-19, không chủ quan lơ là

Hữu Long |

Tỉnh Khánh Hòa xác định rõ quan điểm “sống thích ứng an toàn với COVID-19”, không được lơ là, bảo đảm vừa kiểm soát hiệu quả công tác phòng, chống dịch vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội...

Mở cửa du lịch, doanh nghiệp Khánh Hòa cần hành lang xanh bảo vệ

Hữu Long |

Ngành du lịch Khánh Hòa đã chủ động xây dựng phương án vừa phòng dịch vừa khôi phục phát triển nền kinh tế. Việc mở cửa du lịch là phù hợp, tuy vậy các doanh nghiệp mong muốn chính quyền sớm xây dựng các tiêu chí, có hành lang xanh bảo vệ doanh nghiệp và du khách.