Dù điều kiện kinh tế ổn định nhưng hơn 10 năm nay, khó khăn lớn nhất của người dân ấp 5 Biển A (xã Nam Thái, huyện An Biên là mạng lưới điện chỉ được bố trí một bên lộ. Bên còn lại người dân muốn có điện chỉ còn cách tự mình bỏ tiền mua dây, kéo điện nhờ từ bên kia sông.
Ghi nhận thực tế tại khu vực ấp 5 Biển A ngày 3.9 cho thấy, những chiếc dây điện lủng lẳng, treo hờ hững qua những nhánh cây và những “cột điện” tự chế bằng tre, gỗ lại là nguồn cấp điện chính cho những hộ dân nơi đây.
Ông Nguyễn Thành Chơn (người dân địa phương) cho biết, để có điện sử dụng, ông phải kéo nhờ dây điện từ các hộ phía bên sông. "Có lúc người ta cho kéo, sau một thời gian họ đổi ý, yêu cầu ông kéo nhờ hộ khác. Bỏ công mua dây tự kéo điện đã đành, lại phiền hà dời tới dời lui…" - ông Chơn than thở.
Không có đường dây điện chính, chị Võ Thị Cà Hai phải bỏ ra chi phí tự mua 2 cột sắt cắm 2 bên bờ sông. "Tốn kém khá nhiều nhưng gia đình đã có thể yên tâm hơn mỗi khi mưa, bão đến so với lúc phải kéo hời hợt qua những nhành cây mà khoảng cách qua sông lại xa" - chị Hai nói.
Dù kéo điện "ké" một cách tạm bợ, nhưng sau đợt ảnh hưởng do mưa bão vừa qua, hàng loạt đường dây điện “tự chế” này đã hư hại nặng. Nhiều cột điện tạm bợ xiêu vẹo, có những nơi đường dây chỉ cách mặt lộ, mặt sông chưa tới 3m và có thể đổ sập xuống người đi đường bất kỳ lúc nào. Hơn bao giờ hết, người dân mong mỏi có được đường dây điện chính để các hộ sử dụng điện một cách thuận tiện, tiết kiệm chi phí, và không phải nơm nớp lo sợ sự cố mỗi khi mưa bão…
Ngày 5.9, một lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Nam Thái xác nhận: Không riêng gì ấp 5 Biển A mà hiện nay địa trên địa bàn xã vẫn còn nhiều khu vực tương tự. Theo ông, tình trạng người dân kéo điện vượt sông một cách không đảm bảo an toàn là một thực tế đáng lo ngại. Địa phương cũng đã ghi nhận kiến nghị của người dân trong nhiều năm qua và đưa vào kế hoạch ưu tiên của xã. Tuy nhiên, việc này xã cũng không thể giải quyết mà chỉ có thể gửi kiến nghị đến cơ quan điện lực của huyện, đưa ra kiến nghị thông qua các buổi tiếp xúc cử tri và đang chờ giải quyết.