COP 25: Việt Nam tham gia sáng kiến toàn cầu giảm phát thải khí nhà kính

Thanh Hà |

Ông Tăng Thế Cường - Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định, Việt Nam đã nhận thức được định giá carbon là một công cụ hữu hiệu để ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ngày 10.12, trong khuôn khổ Hội nghị COP 25 tại Madrid, Việt Nam và một số quốc gia cùng với Ngân hàng Thế giới tham gia sự kiện ra mắt Chương trình Hợp tác Thực hiện Thị trường carbon (PMI). Đây là sáng kiến toàn cầu nhằm mục tiêu cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các quốc gia thiết kế, thử nghiệm và ứng dụng các công cụ định giá carbon trong các nỗ lực giảm nhẹ phát thải khí nhà kính quốc gia, khu vực và toàn cầu do Ngân hàng Thế giới và một số quốc gia khởi xướng.

Tham dự buổi ra mắt có Phó chủ tịch Ngân hàng Thế giới, Bộ trưởng Bộ năng lượng Chile, Bộ trưởng Bộ Thương mại, Năng lượng và Chiến lược Công nghiệp Anh Quốc, Bộ trưởng Bộ Khí hậu và Môi trường Na Uy, Bộ trưởng Bộ Khí hậu và Môi trường Canada, Bộ trưởng Bộ Môi trường Đức, Thứ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản, nhiều quan chức cấp Cục của hơn 30 quốc gia tham gia Chương trình Đối tác Sẵn sàng tham gia thị trường carbon (PMR) và Việt Nam.

PMI được thực hiện trong 10 năm với tổng vốn dự kiến là 250 triệu USD. PMI góp phần thực hiện các mục tiêu của Thoả thuận Paris nhằm hạn chế nhiệt độ trung bình toàn cầu không tăng quá 1,5 độ C vào cuối thế kỷ.

Tại buổi ra mắt PMI, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu Tăng Thế Cường cho biết, những quốc gia tham dự chương trình này đều là những quốc gia tiên phong, đồng hành trong công cuộc ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ông cho biết, định giá carbon là một trong các biện pháp đã và đang được thế giới sử dụng để ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định, Việt Nam đã nhận thức được định giá carbon là một công cụ hữu hiệu. Do đó, Việt Nam đã tham gia PMR ngay từ giai đoạn đầu. Các kết quả hợp tác cùng PMR hiện đang được tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả.

“Là một quốc gia nhận được hỗ trợ kỹ thuật từ PMR, Việt Nam không chỉ nhận được các lợi ích trực tiếp qua tăng cường năng lực, mà có cơ hội tham gia một diễn đàn chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm từ nhiều quốc gia khác. Trong quá trình thực hiện NDC của Việt Nam, các công cụ định giá carbon được Chương trình PMI hỗ trợ sẽ có tính kịp thời và hữu ích cao. Việt Nam sẽ tham gia PMI và kêu gọi nhiều quốc gia cùng tham gia” – ông nói.

Dự án Sẵn sàng tham gia thị trường carbon (VN-PMR) do Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ quản có sự tham gia của các Bộ Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư.

Dự án VN-PMR tập trung nghiên cứu các cơ chế chính sách thúc đẩy các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính và thí điểm nghiên cứu, xây dựng các hành động giảm nhẹ biến đổi khí hậu phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA) tạo tín chỉ cho ngành thép và chất thải rắn.

Thông qua Dự án VN-PMR, Việt Nam từng bước hình thành công cụ thị trường, hệ thống cơ sở dữ liệu về phát thải khí nhà kính và lộ trình tham gia thị trường carbon trong hai lĩnh vực thí điểm, hướng tới sẵn sàng xây dựng thị trường carbon.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Phải coi ứng phó biến đổi khí hậu là vấn đề đạo đức

Ban Thời sự |

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu Toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà – Trưởng đoàn Việt Nam dự Hội nghị lần thứ 25 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP 25) tại Madrid, Tây Ban Nha ngày 11.12.

Tỷ phú Bloomberg công bố báo cáo về khí hậu tại Hội nghị COP 25

Thanh Hà |

Tỷ phú Michael Bloomberg dự kiến xuất hiện cùng tài tử gạo cội của Hollywood Harrison Ford, và các quan chức Liên Hợp Quốc trong các cuộc đàm phán tại COP 25.

Khai mạc phiên cấp cao COP 25 tại Tây Ban Nha

Thanh Hà |

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà dự kiến có bài phát biểu quan trọng trong phiên cấp cao COP 25, CMP 15 và CMA 2 tại Madrid, Tây Ban Nha.

Bất ngờ với khoản doanh thu tượng trưng tại Linh Quang Điện

NHÓM PV |

Sau 3 năm thành lập, Công ty Cổ phần Linh Quang Điện của người tự xưng mình là thầy Cao Anh đã tăng vốn từ 2,5 tỉ đồng lên 99 tỉ đồng, đi kèm với đó là sự tăng trưởng ấn tượng của tài sản. Thế nhưng, doanh thu trong năm 2020 tại doanh nghiệp chỉ khoảng 500 triệu đồng và hơn 1 tỉ đồng năm 2021.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn sau vụ 2 cô giáo đánh trẻ 17 tháng tử vong

Vân Trang |

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đề nghị địa phương tăng cường quản lý giáo dục trên địa bàn, đặc biệt đối với giáo dục mầm non ngoài công lập sau vụ 2 cô giáo đánh bé trai 17 tháng tử vong.

Dự kiến chi hơn 256 tỉ đồng bảo tồn, tôn tạo di tích nhà tù Côn Đảo

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 6.3, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã biểu quyết thống nhất thông qua Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích Nhà tù Côn Đảo.

U20 Iran dè chừng sức mạnh của U20 Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Samad Marfavi của U20 Iran đánh giá rất cao sức mạnh của U20 Việt Nam.

U23 Việt Nam quen dần với áp lực của huấn luyện viên Troussier

MINH QUÂN - HOÀNG HUÊ |

Sau hơn 1 tuần tập luyện dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Troussier, đội tuyển U23 Việt Nam đã dần làm quen với những áp lực mà nhà cầm quân người Pháp đưa ra.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Phải coi ứng phó biến đổi khí hậu là vấn đề đạo đức

Ban Thời sự |

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu Toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà – Trưởng đoàn Việt Nam dự Hội nghị lần thứ 25 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP 25) tại Madrid, Tây Ban Nha ngày 11.12.

Tỷ phú Bloomberg công bố báo cáo về khí hậu tại Hội nghị COP 25

Thanh Hà |

Tỷ phú Michael Bloomberg dự kiến xuất hiện cùng tài tử gạo cội của Hollywood Harrison Ford, và các quan chức Liên Hợp Quốc trong các cuộc đàm phán tại COP 25.

Khai mạc phiên cấp cao COP 25 tại Tây Ban Nha

Thanh Hà |

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà dự kiến có bài phát biểu quan trọng trong phiên cấp cao COP 25, CMP 15 và CMA 2 tại Madrid, Tây Ban Nha.