Sáng 3.1, trao đổi với PV Báo Lao Động, Bác sỹ Nguyễn Văn Thắng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Long An cho biết, hiện các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tích cực và có tiến triển tốt.
Theo đó, bệnh viện Đa khoa Long An tiếp nhận 7 nạn nhân trong vụ tai nạn vào cấp cứu.
Tuy nhiên, nạn nhân Lâm Tuyết Quang, sinh năm 1986 ngụ huyện Chợ Mới (An Giang) đã tử vong trước khi vào viện. Bệnh viện và Cơ quan chức năng công an tỉnh đã bàn giao thi thể nạn nhân Quang cho gia đình an táng.
Nạn nhân Phan Ngọc Lệ, sinh năm 1968, ngụ Long An bị thương rất nặng nên chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị.
Bị thương nhẹ nhất là nạn nhân Trương Vũ Hoàng Yến, sinh năm 1948, ngụ Sóc Trăng đã được bệnh viện cho xuất viện về nhà.
4 nạn nhân còn lại đang được điều trị tại bệnh viện đều là công nhân có tuổi đời còn rất trẻ gồm: Phan Phước Lễ, sinh năm 2000, ngụ Cần Thơ (chấn thương đầu); Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1990, ngụ Cần Thơ (chấn thương đầu); Lê thành Đức sinh năm 1992, ngụ TPHCM (chấn thương đầu); Lương Ngọc Thảo, sinh năm 1993, ngụ Tiền Gian (chấn thương đầu, gãy xương bàn tay và bàn chân).
Theo tìm hiểu của PV, các nạn nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện đều là công nhân làm việc cho các khu công nghiệp đóng trên địa bàn huyện Bến Lức. Hầu hết các nạn nhân này đều có gia cảnh khó khăn.
Theo Bác sỹ Nguyễn Văn Thắng, hiện các nạn nhân trên vẫn đang được các y, bác sỹ của bệnh viện điều trị tích cực, bước đầu sức khỏe nhiều nạn nhân có dấu hiệu tiến triển.
Cũng trong sáng 3.1, Đoàn Uỷ ban ATGT Quốc gia phối hợp với UBND tỉnh Long An đến Bệnh viện thăm hỏi và tặng quà cho các nạn nhân. Liên Đoàn Lao Động tỉnh cũng tổ chức thăm công nhân gặp nạn và những nạn nhân khác.