Công viên trăm tỉ ở Hà Nội đang hồi sinh sau nhiều năm bỏ hoang

Bích Lộc |

Hà Nội - Các công nhân tại Khu đô thị mới Việt Hưng những ngày này đang hối hả thi công để đưa dự án công viên Việt Hưng (phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) về đích vào tháng 8 sắp tới.

Dưới thời tiết nắng nóng đầu tháng 6, ông Bùi Văn Chiến - công nhân thi công tại Công viên Việt Hưng cùng những người khác đang hối hả thi công đưa dự án cải tạo công viên về đích.

Vừa rảnh tay ngồi nghỉ trên công trường được ít phút, ông Chiến cho biết: “Những ngày này, anh em tại đây làm việc rất năng suất, làm việc từ sáng, mệt thì ngồi nghỉ một lúc rồi lại làm tiếp. Mọi tiến độ thi công đều cần được đẩy nhanh để kịp bàn giao cho chủ đầu tư vào cuối tháng 8 sắp tới".

Ông Bùi Văn Chiến đang ngồi nghỉ ngơi trước khi quay trở lại làm việc. Ảnh: Bích Lộc

Cùng làm công nhân tại đây, anh N.T.N không giấu nổi sự mệt mỏi khi phải khuân từng viên gạch lát nền khi thời tiết nắng gắt.

“Công trường rộng khoảng 150.000 m2 nên phải chia thành từng phần thi công nhỏ. Mỗi góc một nhiệm vụ khác nhau, tốp người triển khai lát gạch nền, tốp xây dựng chòi nghỉ... Tất cả đều cố gắng tập trung làm việc để đạt được tiến độ nhanh nhất”, nam công nhân chia sẻ.

Các công nhân tập trung làm việc để sớm hoàn thành dự án cải tạo Công viên Việt Hưng. Ảnh: Bích Lộc

Theo ghi nhận, sau nhiều năm bỏ hoang, quận Long Biên đã chính thức triển khai dự án đầu tư, cải tạo, nâng cấp công viên khu đô thị mới Việt Hưng.

Nhiều hạng mục bị xuống cấp nghiêm trọng, đến nay đã được nâng cấp, sửa chữa. Máy móc trong khu công trình luôn hoạt động hết sức mình để dự án sớm được hoàn thành.

Công viên Việt Hưng nằm ở nút giao đường Đoàn Khuê và Vạn Hạnh. Ảnh: Bích Lộc
Máy móc và thiết bị được huy động để kịp hoàn thành và bàn giao vào tháng 8.2023. Ảnh: Bích Lộc

Các hạng mục được cải tạo bao gồm tường rào, hệ thống kè, cổng và các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác. Phần trồng cây, cảnh quan, kè hồ đã gần hoàn thành, những đoạn hư hỏng đã được kiểm tra và sửa chữa. Hệ thống tường rào quanh công viên đã được thay mới.

Hệ thống đường đi được lát nền mới đẹp hơn. Ảnh. Bích Lộc
Hệ thống đường đi được lát nền mới đẹp hơn. Ảnh: Bích Lộc
Hệ thống cây trồng được trồng mới. Ảnh: Bích Lộc
Bờ kè mới thay thế bờ kè xuống cấp. Ảnh: Bích Lộc

Ngoài sửa chữa những hạ tầng kỹ thuật bị hư hỏng, nhiều hạng mục mới được xây lên bao gồm các khu vực luyện tập thể dục thể thao, hệ thống chòi nghỉ, khu dịch vụ theo quy hoạch tổng mặt bằng được phê duyệt.

Chòi nghỉ mới được xây dựng. Ảnh. Bích Lộc
Nhiều hạng mục mới được xây dựng. Ảnh. Bích Lộc
Nhiều hạng mục mới được xây dựng. Ảnh. Bích Lộc

Dự án Công viên Khu đô thị Việt Hưng được bàn giao cho UBND quận Long Biên quản lý từ năm 2016. Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp công viên có tổng mức đầu tư 95 tỉ đồng.

Theo dự kiến vào tháng 8.2023, công trình sẽ được hoàn thiện, đơn vị sẽ bàn giao cho chủ đầu tư. Đây là một trong những công trình trọng điểm hướng tới 20 năm thành lập quận Long Biên.

Hàng rào mới được lắp đặt xung quanh công viên. Ảnh. Bích Lộc
Hàng rào mới được lắp đặt xung quanh công viên. Ảnh: Bích Lộc

Chứng kiến cảnh Công viên Việt Hưng đang được tu sửa, cải tạo đẹp đẽ hơn ông Phạm Quang Đức (phường Đức Giang, quận Long Biên) cho biết: “Hàng ngày, tôi vẫn hay đi dạo tại khu vực này. Trước đây, công viên có cỏ mọc um tùm, hoang tàn, nhiều hạ tầng hỏng hóc, vỡ nát. Nay được tu sửa, cải tạo tôi thấy mừng. Mong dự án sẽ nhanh chóng hoàn thành để người dân quanh đây có khu vui chơi”.

UBND TP Hà Nội có quyết định phê duyệt danh mục dự án xã hội hóa kêu gọi đầu tư dự án cải tạo nâng cấp Công viên Việt Hưng.

Mục tiêu đầu tư là cải tạo công viên đã có theo quy hoạch được phê duyệt hình thức hoạt động, tính chất công viên là công viên công cộng (công viên mở), phục vụ nhu cầu sinh hoạt, thể thao, nghỉ ngơi, cải tạo cảnh quan khu vực, việc kinh doanh chỉ có tính chất kết hợp, không làm thay đổi hình thức hoạt động, tính chất của công viên.

Bích Lộc
TIN LIÊN QUAN

Công viên 1.600 tỉ đồng ở Hà Nội thành nơi trồng rau, bãi để xe

KHÁNH AN - PHAN ANH |

Khu đất được quy hoạch để xây dựng Công viên hồ điều hòa Nam Trung Yên có tổng mức đầu tư dự kiến là 1.600 tỉ đồng, nay biến thành nơi trồng rau, chỗ để ôtô.

Đang tháo dỡ công trình vi phạm trong công viên Tuổi trẻ Thủ đô

KHÁNH LINH - VĨNH HOÀNG |

Lực lượng chức năng đang tiến hành tháo dỡ, phá bỏ các công trình sai phạm bên trong trong Công viên Tuổi trẻ Thủ đô.

Hà Nội: Hàng loạt cây cổ thụ chết khô trong công viên Bách Thảo

Thái Mạnh |

Theo ghi nhận của PV báo Lao Động, tại công viên Bách Thảo (quận Ba Đình, Hà Nội) xuất hiện hàng loạt cây cổ thụ chết khô, gây mất an toàn cũng như ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị.

Nở rộ trào lưu tiêm meso làm đẹp, bác sĩ chuyên khoa cảnh báo biến chứng

THUỲ DƯƠNG |

Tin vào hiệu quả thần thánh của phương pháp tiêm mesotherapy (tiêm meso), nhiều người đã giao phó khuôn mặt cho các spa, cơ sở làm đẹp thiếu uy tín và hứng chịu nhiều biến chứng.

Tua-bin nhiệt điện Cẩm Phả lại vượt hơn 4.000km sang Trung Quốc sửa chữa

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tính đến thời điểm này, một tổ máy của Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả, nằm ở phường Cẩm Thịnh, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã dừng hoạt động gần một năm vì gặp sự cố. Dự kiến, tổ máy này sẽ trở lại hoạt động vào tháng 7 tới.

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tăng lịch lấy máu để hỗ trợ ĐBSCL

Tạ Quang |

PGS. TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, Viện sẽ tăng cường lịch lấy máu để có thể tăng thêm nguồn máu tại các tỉnh miền Bắc, miền Nam đủ hỗ trợ khắc phục tình trạng thiếu máu tại các địa phương vùng Tây Nam Bộ.

Chưa hoàn thiện, công viên Chu Văn An thành bãi tập xe, sân bóng

Nguyễn Thúy |

Từng được ví như “lá phổi xanh” phía Tây Nam Thủ đô, sau nhiều năm chưa hoàn thiện, công viên Chu Văn An (Thanh Trì, Hà Nội) đang trở thành bãi tập xe, sân bóng, nơi trồng rau.

Nhà tái định cư ở Hà Nội "thừa thì vẫn thừa, thiếu vẫn thiếu"

Nhóm PV |

Thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhận định, nhà tái định cư ở Hà Nội hiện nay “thừa thì vẫn thừa, thiếu vẫn thiếu”.

Công viên 1.600 tỉ đồng ở Hà Nội thành nơi trồng rau, bãi để xe

KHÁNH AN - PHAN ANH |

Khu đất được quy hoạch để xây dựng Công viên hồ điều hòa Nam Trung Yên có tổng mức đầu tư dự kiến là 1.600 tỉ đồng, nay biến thành nơi trồng rau, chỗ để ôtô.

Đang tháo dỡ công trình vi phạm trong công viên Tuổi trẻ Thủ đô

KHÁNH LINH - VĨNH HOÀNG |

Lực lượng chức năng đang tiến hành tháo dỡ, phá bỏ các công trình sai phạm bên trong trong Công viên Tuổi trẻ Thủ đô.

Hà Nội: Hàng loạt cây cổ thụ chết khô trong công viên Bách Thảo

Thái Mạnh |

Theo ghi nhận của PV báo Lao Động, tại công viên Bách Thảo (quận Ba Đình, Hà Nội) xuất hiện hàng loạt cây cổ thụ chết khô, gây mất an toàn cũng như ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị.