Công viên tại TPHCM tạm dừng hoạt động

HỮU HUY |

Những hoạt động vui chơi, thể dục thể thao, sinh hoạt cộng đồng,… trong các công viên tại TPHCM sẽ bị tạm dừng để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19.

Ngày 7.8, Sở Xây dựng TP HCM cho biết đã thông báo đề nghị UBND 24 quận, huyện và Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật nhanh chóng tạm dừng hoạt động của các khu vực tập trung đông người trong các công viên, mảng xanh như: khu trò chơi thiếu nhi, thể dục thể thao, sân sinh hoạt cộng đồng, các hoạt động thể chất, khiêu vũ, sinh hoạt hội, nhóm thường xuyên hay định kỳ.

Theo đó, Sở Xây dựng thành phố yêu cầu khẩn trương lắp đặt rào chắn, bảng thông tin về việc tạm dừng các hoạt động tại các khu vực tập trung đông quá 30 người.

Khu vui chơi thiếu nhi ở công viên Dạ Nam (quận 8, TPHCM) được rào chắn. Ảnh: Hữu Huy
Khu vui chơi thiếu nhi ở công viên Dạ Nam (quận 8, TPHCM) được rào chắn. Ảnh: Hữu Huy

Ngoài ra, tại các cổng ra vào của công viên, Sở yêu cầu đơn vị duy tu cắt cử nhân sự trực chốt thường xuyên để giải thích, hướng dẫn người dân hiểu và yêu cầu thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giữ cự ly phù hợp, không tụ tập đông quá 30 người.

Các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động tại công trình xây dựng và tại các công viên, mảng xanh trên địa bàn thành phố.

Theo ghi nhận sáng 7.8, một số công viên tại TPHCM đã được cơ quan chức năng rào chắn. Nhiều người đến công viên cũng rời đi sau khi nhận thông báo từ cơ quan chức năng.

Đối với công trình xây dựng không đảm bảo việc phòng, chống dịch COVID-19, Sở Xây dựng TPHCM đề nghị các cơ quan, đơn vị tổng hợp, báo cáo UBND thành phố để Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định.

Các công trình xây dựng tiếp tục thực hiện Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm tại doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, chịu sự quản lý, giám sát của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Đồng thời, tại các công trường phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư phòng, chống dịch theo quy định, khuyến cáo của cơ quan y tế. Thực hiện việc giữ khoảng cách, hạn chế tiếp xúc ở cự ly gần tại công trường và các địa điểm công cộng.

Bên cạnh đó, tại công trường phải khử khuẩn bề mặt, thiết bị, máy móc tiếp xúc trực tiếp với nhân công, vệ sinh công trình xây dựng sau mỗi ca. Đo thân nhiệt cho người ra, vào công trình, công nhân tại công trình vào đầu và cuối mỗi ca. Trường hợp nhiệt độ cơ thể từ 37,5 độ C trở lên đề nghị theo dõi và báo cơ quan y tế tại địa phương.

Các đơn vị cũng phải rà soát nhân công lao động, chuyên gia nước ngoài đến từ các vùng dịch trở lại làm việc để thông báo UBND quận, huyện tại nơi công trình xây dựng tổ chức cách ly theo quy định.

Đối với trường hợp các chủ đầu tư, nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng không đảm bảo các yêu cầu trên thì phải dừng hoạt động để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

HỮU HUY
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Công viên đóng cửa, điểm du lịch hoạt động cầm chừng phòng COVID-19

Hoàng Cường - Lê Hoan |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 nhiều khu vui chơi, giải trí tại Hà Nội chưa được phép mở cửa, có nơi mở cửa thì cũng bị hạn chế nhiều hoạt động.

TPHCM: Người dân "xé rào" vào công viên tập thể dục giữa dịch COVID-19

Trí Minh |

Từ ngày 26.3, cơ quan chức năng của TPHCM đã có chỉ đạo tạm dừng hoạt động các khu vực tập trung đông người ở trong công viên để phòng dịch COVID-19. Các trang thiết bị được căng dây, lắp biển thông báo tạm nghỉ. Tuy vậy, nhiều người dân vẫn "xé rào" quy định này để vào công viên... tập thể dục.

Tạm dừng hoạt động khu tập thể dục, khu vui chơi trẻ em ở công viên TPHCM

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản yêu cầu tạm dừng tất cả các hoạt động như khiêu vũ, thể chất, các sân chơi cho trẻ em, khu thể dục thể thao, sân sinh hoạt cộng đồng tại các công viên. Ngay trong sáng 26.3, hàng loạt công viên trên địa bàn TPHCM đã tạm dừng các hoạt động trên để phòng dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hà Nội: Công viên đóng cửa, điểm du lịch hoạt động cầm chừng phòng COVID-19

Hoàng Cường - Lê Hoan |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 nhiều khu vui chơi, giải trí tại Hà Nội chưa được phép mở cửa, có nơi mở cửa thì cũng bị hạn chế nhiều hoạt động.

TPHCM: Người dân "xé rào" vào công viên tập thể dục giữa dịch COVID-19

Trí Minh |

Từ ngày 26.3, cơ quan chức năng của TPHCM đã có chỉ đạo tạm dừng hoạt động các khu vực tập trung đông người ở trong công viên để phòng dịch COVID-19. Các trang thiết bị được căng dây, lắp biển thông báo tạm nghỉ. Tuy vậy, nhiều người dân vẫn "xé rào" quy định này để vào công viên... tập thể dục.

Tạm dừng hoạt động khu tập thể dục, khu vui chơi trẻ em ở công viên TPHCM

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản yêu cầu tạm dừng tất cả các hoạt động như khiêu vũ, thể chất, các sân chơi cho trẻ em, khu thể dục thể thao, sân sinh hoạt cộng đồng tại các công viên. Ngay trong sáng 26.3, hàng loạt công viên trên địa bàn TPHCM đã tạm dừng các hoạt động trên để phòng dịch COVID-19.