Công viên lớn nhất TP Đà Nẵng được đề xuất cải tạo nâng cấp gần 700 tỉ đồng

Nguyễn Linh |

Công viên 29 tháng 3 (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) sau thời gian dài hoạt động đã bắt đầu xuống cấp, vì vậy UBND TP Đà Nẵng đã đề xuất dự án cải tạo Công viên 29 tháng 3 với tổng mức đầu tư hơn 673 tỉ đồng.

Sau thời gian dài hoạt động, hiện Công viên 29 tháng 3 dần xuống cấp, khu vườn thú gây ô nhiễm, việc chăm sóc thú nuôi bất cập.

Khu vui chơi cho thiếu nhi, du khách nghèo nàn, thiếu nhiều dịch vụ, tiện ích phục vụ cộng đồng, cây xanh có nhiều nhưng do các lần điều chỉnh quy hoạch chưa thống nhất nên vẫn chưa phát huy được vẻ đẹp cũng như độ che phủ cho một công viên rộng lớn.

Trong khi đó, hệ thống nước thải của các khu dân cư xung quanh vẫn xả thẳng vào hồ làm hồ nước bị ô nhiễm, nước bốc mùi thường xuyên gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng tới hình ảnh công viên và sinh hoạt thường ngày của người dân.

Người dân tham quan công viên 29.3. Ảnh: Văn Trực
Người dân tham quan công viên 29 tháng 3. Ảnh: Văn Trực

Ngày 16.7, UBND TP Đà Nẵng có tờ trình gửi HĐND TP về chủ trương đầu tư dự án xây dựng dự án Nâng cấp, cải tạo Công viên 29 tháng 3 với tổng kinh phí 673,128 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Trong đó, kinh phí xây dựng là 271,7 tỉ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng là 297,3 tỉ đồng, chi phí thiết bị là 28,8 tỉ đồng...

Dự án có diện tích sử dụng đất 189.871 m2 và diện tích thu hồi đất 2.989 m2.

Thời gian thực hiện từ 2023 đến 2026 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Dự án Nâng cấp, cải tạo Công viên 29 tháng 3 sẽ xây mới công trình kiến trúc chiếc nhẫn hòa bình, xây mới cổng đường Nguyễn Tri Phương, khu vệ sinh công cộng.

Đồng thời, cải tạo, nâng cấp, làm mới đường dạo, lối đi, cổng Điện Biên Phủ và Nguyễn Tri Phương, khu thể dục thể thao, bãi đậu xe, sàn cảnh quan bến thuyền, di dời điều chỉnh và trồng mới bổ sung cây xanh, phần kè mềm cho cảnh quan ngập nước…

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng khai trương chợ đêm An Thượng và phố không dùng tiền mặt

Mai Hương |

Tối ngày 15.7, chương trình "Phố đi bộ - Phố thanh toán không dùng tiền mặt; Chợ đêm và gian hàng OCOP - sản phẩm đặc trưng Đà Nẵng" được khai mạc tại phố đi bộ An Thượng (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Tuổi trẻ Đà Nẵng thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ người dân Lào

Mai Hương |

Ngày 15.7, Thành đoàn Đà Nẵng đã có mặt tại tỉnh Salavan (Lào) để thực hiện các hoạt động tình nguyện năm 2023.

Người Đà Nẵng sửa nhịp cầu xanh cho nữ hoàng linh trưởng Sơn Trà

THÙY TRANG |

Đầu tháng 7 vừa qua, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng cùng các tình nguyện viên, những người yêu Sơn Trà đã chẳng ngại cái nắng rát giữa hè để đi sửa, treo mới những chiếc cầu cây xanh cho Voọc chà vá chân nâu.

Thanh Nhã kêu gọi người hâm mộ cổ vũ tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023

HOÀNG HUÊ |

Tiền vệ Thanh Nhã hi vọng người hâm mộ sẽ tiếp tục cổ vũ, sát cánh cùng đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023.

Hải Phòng cưỡng chế kê biên biệt thự của nguyên giám đốc công ty đóng tàu

Mai Chi |

Ngày 17.7, Cục Thi hành án dân sự TP Hải Phòng đã tổ chức cưỡng chế, kê biên, xử lý căn biệt thự tại đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) để thi hành án trong vụ đại án Vinashin từ năm 2012.

Nga cáo buộc Ukraina tấn công cầu Crimea làm 2 người thiệt mạng

Ngọc Vân |

RT đưa tin, cuộc tấn công cầu Crimea của Ukraina ngày 17.7 làm ít nhất hai người thiệt mạng, một trẻ em bị thương và làm hư hại một đoạn cầu - Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga cáo buộc.

Cần sớm có một quyết định nhân văn của Trường Đại học Vinh

LÊ PHI LONG |

Hàng chục học viên ở Quảng Bình đang kêu cứu, mòn mỏi đợi chờ để được thi tốt nghiệp; được cấp bằng; nước mắt, lo lắng, cơ hội trôi đi, nguy cơ mất việc hiện hữu bởi chỉ một nguyên nhân duy nhất: tiền học phí học viên đã đóng chưa chuyển "đến tay" Trường Đại học Vinh.

Nhiều tài xế chưa rõ về biển cấm xe tải, xe khách trên đường Hồ Tùng Mậu

Tô Thế - Phúc Đạt |

Hà Nội - Sau 1 tuần tổ chức lại giao thông cùng với những điều chỉnh về biển báo, đèn tín hiệu cũng như phương án phân luồng, tình hình ùn tắc giao thông trên nút giao Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội) đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, nhiều tài xế xe tải, xe khách chưa nắm được thông tin cấm đường nên vẫn điều khiển phương tiện đi vào đường Hồ Tùng Mậu hướng về nút giao Mai Dịch.

Đà Nẵng khai trương chợ đêm An Thượng và phố không dùng tiền mặt

Mai Hương |

Tối ngày 15.7, chương trình "Phố đi bộ - Phố thanh toán không dùng tiền mặt; Chợ đêm và gian hàng OCOP - sản phẩm đặc trưng Đà Nẵng" được khai mạc tại phố đi bộ An Thượng (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Tuổi trẻ Đà Nẵng thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ người dân Lào

Mai Hương |

Ngày 15.7, Thành đoàn Đà Nẵng đã có mặt tại tỉnh Salavan (Lào) để thực hiện các hoạt động tình nguyện năm 2023.

Người Đà Nẵng sửa nhịp cầu xanh cho nữ hoàng linh trưởng Sơn Trà

THÙY TRANG |

Đầu tháng 7 vừa qua, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng cùng các tình nguyện viên, những người yêu Sơn Trà đã chẳng ngại cái nắng rát giữa hè để đi sửa, treo mới những chiếc cầu cây xanh cho Voọc chà vá chân nâu.