Công viên 35.000 USD ở Quảng Ngãi bị bỏ hoang 20 năm

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Bị bỏ hoang 20 năm, nhiều hạng mục của công viên Hòa Bình - Mỹ Lai ở xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) hư hỏng, xuống cấp.

Công viên Hòa Bình - Mỹ Lai do tổ chức Madison Quakers, Inc (MQI), tiền thân là tổ chức hỗ trợ Đông Dương tài trợ và được UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép thực hiện từ năm 1998, trên phần diện tích hơn 15.000m2 tại thôn Mỹ Lại (xã Tịnh Khê). Năm 2001, công viên được xây dựng, do Ban quản lý dự án thuộc UBND Sơn Tịnh làm chủ đầu tư.

Công viên Hòa Bình - Mỹ Lai bị bỏ hoang 20 năm, không có người lui tới, cây cối mọc um tùm. Ảnh: Ngọc Viên
Công viên Hòa Bình - Mỹ Lai bị bỏ hoang 20 năm, không có người lui tới, cây cối mọc um tùm. Ảnh: Ngọc Viên

Công trình có các hạng mục chính như cổng ngõ, cây xanh, lầu vọng cảnh, nhà vệ sinh, 2 hồ sen được thiết kế theo hình bản đồ Việt Nam và Hoa Kỳ…. với tổng kinh phí 35.000 USD.

Để xoa dịu nỗi đau cho làng quê bị chiến tranh tàn phá, công viên Hòa Bình - Mỹ Lai được các cựu binh Mỹ đóng góp xây dựng nhằm hàn gắn vết thương chiến tranh bởi làng quên này đã gánh chịu nhiều đau thương trong vụ thảm sát Sơn Mỹ năm 1968, làm 504 thường dân vô tội bị giết hại.

Dự án được thực hiện với vai trò là công trình văn hóa để người dân đến vui chơi giải trí, thư giãn, nhưng thực tế lại bị bỏ hoang hàng chục năm qua.

Từ cổng vào đến bên trong khuôn viên, cỏ dại mọc đầy, lấp cả lối đi. Theo quan sát của phóng viên, phía bên trong công viên, đài vọng cảnh bong tróc. Cây cối không ai cắt tỉa, chăm sóc nên mọc um tùm, nhếch nhác. Các công trình phụ khác như nhà vệ sinh, giếng nước… đều đã xuống cấp.

Bà Trần Thị Sơn (xã Tịnh Khê) tâm sự: “Công viên được đầu tư xây dựng với số tiền khá lớn. Thời gian đầu mới xây còn có nhiều học sinh hay vào đó chơi, sau đó không còn thấy ai lui tới, gây lãng phí”.

Công trình bị bỏ hoang nhiều năm nên xuống cấp nghiêm trọng, nhếch nhác, lãng phí. Ảnh: Ngọc Viên
Công trình bị bỏ hoang nhiều năm nên xuống cấp nghiêm trọng, nhếch nhác, lãng phí. Ảnh: Ngọc Viên

Được biết, sau khi xây dựng, công viên Hòa Bình - Mỹ Lai thuộc sự quản lý của Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Sơn Tịnh. Năm 2012, huyện Sơn Tịnh thống nhất giao cho UBND xã Tịnh Khê quản lý, bảo quản và sử dụng. Bên cạnh đó, huyện cấp cho xã mỗi tháng 500.000 đồng để chăm nom, giữ vệ sinh công viên.

Sau khi tiếp nhận công trình, vì không có kinh phí nên xã Tịnh Khê không thể thực hiện đầu tư, khai thác hiệu quả công viên. Địa phương chỉ quản lý, bảo vệ các công trình và cây cối hiện có. Nhiều năm bị bỏ hoang, không được tu sửa, khai thác, công viên Hòa Bình - Mỹ Lai ngày càng vắng vẻ.

Ông Võ Minh Chính - Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê thừa nhận: Công viên Hòa Bình - Mỹ Lai đã bị bỏ không trong thời gian dài. Địa phương nhiều lần có báo cáo và đề nghị giao lại cho đơn vị chức năng của tỉnh quản lý, khai thác.

Công viên bị bỏ hoang gây lãng phí lớn. Ảnh: Ngọc Viên
Công viên bị bỏ hoang gây lãng phí lớn. Ảnh: Ngọc Viên

Liên quan đến vấn đề này, mới đây, UBND TP Quảng Ngãi có văn bản giao Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin, UBND xã Tịnh Khê và các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND thành phố bàn giao hồ sơ, thủ tục của Công viên Hòa Bình – Mỹ Lai cho Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận, quản lý theo quy định Luật quản lý tài sản công. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 15.3.2023.

VIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Dự án Công viên Thiên Bút hoang tàn, thành tụ điểm tiêm chích ma túy

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Dự án Công viên Thiên Bút ở phường Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi vẫn chưa được triển khai xây dựng. Cây cỏ mọc um tùm, nhà cửa hoang tàn, nhếch nhác trong khuôn viên dự án, trở thành tụ điểm tiêm chích ma túy của các con nghiện, khiến người dân bất an.

Công viên Sài Gòn Silicon và Công viên tình yêu Quảng Ngãi đều thả bò

Lê Thanh Phong |

Năm 2015, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi lập kế hoạch đầu tư dự án với tên gọi rất lãng mạn: "Công viên tình yêu".

Quảng Ngãi kết thúc Dự án Công viên tình yêu vì đã 8 năm chỉ là bãi thả bò

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Dự án Công viên tình yêu ở tỉnh Quảng Ngãi được kỳ vọng sẽ tạo sẽ điểm hẹn hò lãng mạn cho các cặp đôi yêu đương, tuy nhiên đến nay, dự án này đã chậm tiến độ 8 năm, thành bãi đất trống để người dân chăn thả bò. TP Quảng Ngãi quyết định "khai tử" dự án này để làm trường học.

Nhà trong ngõ Hà Nội giảm giá, vẫn ngang ngửa biệt thự liền kề

Thu Giang |

Dù lượng tìm kiếm sụt giảm nhưng mặt bằng chung giá phân khúc nhà trong ngõ Hà Nội vẫn đang neo cao trong thời gian gần đây khiến người có nhu cầu thực khó tiếp cận.

Dự án nâng cấp quốc lộ 8A: Nguy cơ chậm tiến độ vì vướng rừng tự nhiên

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8A  qua huyện Hương Sơn có nguy cơ chậm tiện độ vì vướng giải phóng mặt bằng, đặc biệt là việc chuyển đổi rừng tự nhiên.

Vụ chiếm đoạt 433 tỉ đồng: Siêu lừa đối chất với đại gia tại toà

Việt Dũng |

Hà Nội - Đại gia Đặng Nghĩa Toàn phủ nhận bản thân biết việc Nguyễn Thị Hà Thành sẽ dùng sổ tiết kiệm để thế chấp vay vốn, chiếm đoạt hàng trăm tỉ.

Hà Nội: Cầu vòm sắt 65 tỉ đồng dành riêng cho xe máy thành bãi đỗ ô tô

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sau nửa năm hoàn thiện, thực tế, số lượng xe máy đi vào cầu cạn vòm sắt đi vượt hồ Linh Đàm là rất ít. Nhiều ý kiến cho rằng, việc xây dựng cầu để giảm tải ùn tắc nhưng không phát huy hiệu quả là sự lãng phí tài sản công vô cùng lớn.

Gia đình nhận được tiền tử tuất sau 11 năm nữ công nhân tử vong

Hà Anh |

Sáng 11.3, anh Phạm Văn Tuyến (xã Trung Màu, huyện Gia Lâm, Hà Nội) có vợ là chị Lê Thị Ngân - nữ công nhân Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex, không may mắc bệnh ung thư máu, mất năm 2012, 11 năm gia đình chưa nhận được tiền tử tuất - báo tin vui với phóng viên Báo Lao Động: BHXH huyện Gia Lâm đã chuyển 23.682.750 đồng, tiền tử tuất 1 lần và mai táng phí của chị Ngân vào tài khoản của anh.

Dự án Công viên Thiên Bút hoang tàn, thành tụ điểm tiêm chích ma túy

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Dự án Công viên Thiên Bút ở phường Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi vẫn chưa được triển khai xây dựng. Cây cỏ mọc um tùm, nhà cửa hoang tàn, nhếch nhác trong khuôn viên dự án, trở thành tụ điểm tiêm chích ma túy của các con nghiện, khiến người dân bất an.

Công viên Sài Gòn Silicon và Công viên tình yêu Quảng Ngãi đều thả bò

Lê Thanh Phong |

Năm 2015, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi lập kế hoạch đầu tư dự án với tên gọi rất lãng mạn: "Công viên tình yêu".

Quảng Ngãi kết thúc Dự án Công viên tình yêu vì đã 8 năm chỉ là bãi thả bò

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Dự án Công viên tình yêu ở tỉnh Quảng Ngãi được kỳ vọng sẽ tạo sẽ điểm hẹn hò lãng mạn cho các cặp đôi yêu đương, tuy nhiên đến nay, dự án này đã chậm tiến độ 8 năm, thành bãi đất trống để người dân chăn thả bò. TP Quảng Ngãi quyết định "khai tử" dự án này để làm trường học.