Công ước 159: Tăng cường kết nối cung - cầu lao động

T.K |

Tương tự như Công ước số 88, Công ước số 159 về tái thích ứng nghề nghiệp và việc làm cho người khuyết tật có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Công ước này được xem là đòn bẩy tăng cường kết nối cung – cầu lao động. Cũng qua đây, nhóm người yếu thế sẽ được thúc đẩy có cơ hội tiếp cận việc làm một cách bình đẳng.

Nhiều giá trị ưu việt

Thực tế cho thấy, Công ước số 88 và Công ước số 159 đã có sự tham gia của gần 100 quốc gia trên khắp thế giới. Trong đó, Công ước số 88 có 91 quốc gia là thành viên và Công ước số 159 có 83 quốc gia gia nhập. Ở Việt Nam, hai công ước này thể hiện rõ tính ưu Việt.

Quy luật vận hành chung của thị trường lao động là đều tuân thủ theo các nguyên lý của thị trường. Tuy nhiên, đối với các nước theo thể chế kinh tế thị trường lâu đời, công ước này không mới. Còn đối với các nước xây dựng kinh tế thị trường thì những chuẩn mực, tiêu chuẩn được đưa ra trong công ước thực chất không phải quá mới mẻ.

 
Công ước thúc đẩy điều chỉnh và hoàn thiện hệ thống dịch vụ việc làm. Ảnh: Hải Nguyễn.

Là thành viên mới của hai công ước, Việt Nam đã và đang học hỏi từ những nước đi trước rất nhiều kinh nghiệm.

Theo nhận định của ông Nguyễn Văn Bình – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ LĐTBXH) cho biết: “Cái chúng ta tham khảo và học hỏi được quan trọng nhất từ kinh nghiệm của các nước là hướng dẫn về chuyên môn, kĩ thuật. Rằng một hệ thống dịch vụ việc làm chuyên nghiệp hiện đại đáp ứng yêu cầu cụ thể nào”.

 
Cung cấp miễn phí dịch vụ việc làm công cho người lao động. Ảnh: Hải Nguyễn.

Yêu cầu của công ước là phát triển một hệ thống dịch vụ việc làm công, được tổ chức từ trên xuống dưới, từ Trung ương đến địa phương; kết hợp các ngành nghề, các vùng miền các nhóm lao động với nhau. Từ đó hình thành một hệ thống dịch vụ việc làm chuyên nghiệp, hiện đại; có khả năng đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp vào thời điểm khác nhau, lao động khác nhau.

“Nhiều khi chúng ta mong muốn xây dựng hệ thống việc làm hiện đại, chuyên nghiệp, nhưng chúng ta không biết tiêu chí để xây dựng hệ thống việc làm hiện đại, chuyên nghiệp như thế nào? Ở đây, công ước đưa ra những hướng dẫn như vậy để chúng ta biết đâu cái chúng ta đã có cần thực hiện, và đâu là cái thiếu sót cần bổ sung thêm” – ông Nguyễn Văn Bình nói.

Để công ước vững vị thế cầu nối

Hiện nay công tác tuyên truyền về hai công ước tại các địa phương có sự khác nhau về quy mô, địa bàn. Thời gian qua, một số địa phương đã đề xuất xem xét sáp nhập hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm với mục tiêu làm tinh giản bộ máy. Tuy nhiên, các yêu cầu đặt ra với hệ thống dịch vụ việc làm công có những yêu cầu rất đặc thù. Nên việc sáp nhập như thế có thể không phù hợp.

Các địa phương khác nhau cũng có những nhu cầu khác nhau. Có địa phương có nhu cầu cao, có địa phương lại có nhu cầu thấp. Chính vì vậy, để đảm bảo được vai trò là cầu nối cung – cầu lao động, công ước phải được đặt trong tổng thể việc thực hiện các chủ trương khác như tinh giản tổ chức, bộ máy, biên chế… Mỗi địa phương có một cơ chế rà soát riêng, và phù hợp với từng đặc thù.

 

Hiện tại chúng ta đang tồn tại hai hệ thống dịch vụ việc làm là hệ thống dịch vụ việc làm công và hệ thống dịch vụ việc làm tư nhân. Để kết nối, phát huy hiệu quả cao nhất của thị trường lao động, không chỉ là hệ thống công không mà là tất cả các hệ thống đều phải kết nối với nhau. Các quy định của luật pháp có liên quan, phải đảm bảo kết nối giữa hệ thống công và hệ thống tư chúng ta cũng phải quan tâm.

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ LĐTBXH) cho hay, “Theo yêu cầu của công ước thì hệ thống dịch vụ việc làm công phải là một hệ thống dịch vụ việc làm cung cấp dịch vụ miễn phí. Ở đây nghĩa là cung cấp miễn phí cho cả đối với người lao động và người sử dụng lao động. Đối với người lao động thì chúng ta miễn phí hoàn toàn, còn đối với người sử dụng lao động thì chúng ta có một cơ chế rất khác, đặc biệt cơ chế thông qua giá dịch vụ công. Vì thế nên chúng ta cần có những rà soát đề đảm bảo nó phù hợp với yêu cầu của công ước”.

Song, chúng ta mới thực hiện được chủ yếu giới thiệu việc làm theo nghĩa rất đơn giản là kết nối giữa cung và cầu theo ý nghĩa là cung sẵn có và cầu sẵn có và chỉ kết nối với nhau. Trong khi đó, yêu cầu của công ước cao hơn. Để đảm bảo cho cung và cầu gặp nhau theo nghĩa rộng của công ước thì phải đánh giá được cầu như thế nào, cung như thế nào. 

T.K
TIN LIÊN QUAN

Công ước 88: Đòi hỏi hệ thống dịch vụ việc làm công chuyên nghiệp hơn

T.K |

Việt Nam đã gia nhập Công ước số 88 của Tổ chức Lao động quốc tế ILO về kết nối cung cầu lao động; giúp người sử dụng lao động tìm kiếm các ứng viên tiềm năng, người lao động, người khuyết tật có cơ hội tìm kiếm việc làm. Bên cạnh thúc đẩy việc phát triển và sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả; Công ước cũng đòi hỏi hệ thống dịch vụ việc làm công của chúng ta hiện nay cần xây dựng theo hướng chuyên nghiệp hơn.

Toạ đàm "Thúc đẩy phát triển và sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả tại Việt Nam"

LÊ HOA |

Sáng nay (12.12), diễn ra Toạ đàm "Gia nhập Công ước số 88 và Công ước số 159 của ILO: Thúc đẩy phát triển và sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả tại Việt Nam". Buổi tọa đàm có sự tham gia của khách mời là ông Nguyễn Văn Bình – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ LĐTBXH).

Phát triển và sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả tại Việt Nam

ANH THƯ |

Sáng mai (12.12), sẽ diễn ra Toạ đàm "Gia nhập Công ước số 88 và Công ước số 159 của ILO: Thúc đẩy phát triển và sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả tại Việt Nam". Buổi tọa đàm có sự tham gia của khách mời là ông Nguyễn Văn Bình – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ LĐTBXH).

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Công ước 88: Đòi hỏi hệ thống dịch vụ việc làm công chuyên nghiệp hơn

T.K |

Việt Nam đã gia nhập Công ước số 88 của Tổ chức Lao động quốc tế ILO về kết nối cung cầu lao động; giúp người sử dụng lao động tìm kiếm các ứng viên tiềm năng, người lao động, người khuyết tật có cơ hội tìm kiếm việc làm. Bên cạnh thúc đẩy việc phát triển và sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả; Công ước cũng đòi hỏi hệ thống dịch vụ việc làm công của chúng ta hiện nay cần xây dựng theo hướng chuyên nghiệp hơn.

Toạ đàm "Thúc đẩy phát triển và sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả tại Việt Nam"

LÊ HOA |

Sáng nay (12.12), diễn ra Toạ đàm "Gia nhập Công ước số 88 và Công ước số 159 của ILO: Thúc đẩy phát triển và sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả tại Việt Nam". Buổi tọa đàm có sự tham gia của khách mời là ông Nguyễn Văn Bình – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ LĐTBXH).

Phát triển và sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả tại Việt Nam

ANH THƯ |

Sáng mai (12.12), sẽ diễn ra Toạ đàm "Gia nhập Công ước số 88 và Công ước số 159 của ILO: Thúc đẩy phát triển và sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả tại Việt Nam". Buổi tọa đàm có sự tham gia của khách mời là ông Nguyễn Văn Bình – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ LĐTBXH).