Bất chấp chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh
Ngày 27.12.2021, ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đại diện chính quyền địa phương ký quyết định số 5372/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án xây dựng công trình khai thác mỏ đất san lấp tại xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá. Mục tiêu dự án: Khai thác đất làm vật liệu san lấp cung cấp xây lắp đoạn Km349+000 - Km364+410,75, dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 (mã ngành VSIC: 0810 - Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét) .
Theo đó, doanh nghiệp (DN) được chấp thuận là Cty TNHH Định An, có trụ sở chính là: Biệt thự HUD8, đại lộ Trần Hưng Đạo, tổ 19 phường Pom Hán, TP, Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Người đại diện theo pháp luật công ty này là ông Cao Đăng Hoạt. Ngay sau đó, ngày 10.1.2022, DN này cũng đã được cấp giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Trong quyết định của UBND tỉnh Thanh Hoá đã chỉ rõ trách nhiệm của nhà đầu tư là “Chỉ được khai thác khi hoàn thành đầy đủ các hồ sơ, thủ tục, đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật”. Quyết định trên cũng nêu rõ: “Giao UBND huyện Như Thanh rà soát, cập nhật dự án vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của địa phương, trình duyệt theo quy định; chỉ đạo UBND xã Xuân Phúc quản lý nguyên trạng, không cho phép thực hiện bất kỳ hoạt động nào trên khu đất khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai dự án, đảm bảo không để ảnh hưởng tới môi trường, sản xuất của nhân dân và kết cấu hạ tầng giao thông”.
Vậy nhưng, khi tỉnh Thanh Hoá chưa thu hồi đất trồng rừng của các hộ dân, chưa hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật, đặc biệt chưa được giao đất, cho thuế đất, Cty TNHH Định An đã ngang nhiên cho máy múc, xe tải hạng nặng vào bạt đồi, múc đất chuyển đi. Ghi nhận thực tế những ngày đầu tháng 3.2022, công ty này đã huy động lực lượng lớn máy múc, xe tải bạt đồi múc đất chuyển đi. Xe có dấu hiệu quá khổ quá tải mang logo Định An chạy ầm ầm ngày đêm, gây ô nhiễm môi trường, nguy hiểm cho người dân.
Huyện kết luận vi phạm pháp luật nhưng lại cho rằng... cần chia sẻ
Ngay khi phát hiện sai phạm, ngày 8.3.2022, ông Hàn Văn Huyên – Phó Chủ tịch UBND huyện Như Thanh ký ban hành văn bản số 492/UBND-TNMT yêu cầu Cty Định An dừng mọi hoạt động khai thác, làm đường vận chuyển đất khi chưa hoàn chỉnh hồ sơ thu hồi đất và thuê đất với UBND tỉnh. Văn bản của UBND huyện Như Thanh cũng kết luận “Việc làm nêu trên của công ty là vi phạm pháp luật về đất đai, khoáng sản”.
Ngày 17.3, trao đổi với Lao Động, ông Hàn Văn Huyên cho hay, ngay sau khi ban hành văn bản, công ty đã dừng mọi hoạt động khai thác và hiện nay tỉnh Thanh Hoá đang ra văn bản thu hồi đất để giao cho công ty khai thác.
Với câu hỏi: "Vì sao chưa hoàn thiện hồ sơ đã khai thác, đến thời điểm này, các thủ tục hồ sơ liên quan khai thác mỏ đất đã làm xong chưa?", trao đổi với Lao Động qua điện thoại, người đàn ông tên Nguyễn Toàn Năng tự giới thiệu là Phó Tổng Giám đốc Cty TNHH Định An không trả lời trực tiếp câu hỏi mà chỉ cho rằng trong bức tranh tổng thể thì vấn đề này chỉ là một cái dấu chấm phẩy mà lại chỉ là "dấu chấm phẩy ở góc thôi".
Cần làm rõ vì sao Cty TNHH Định An của doanh nhân Cao Đăng Hoạt coi thường pháp luật, coi thường chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá và người dân như vậy?