Công ty thi công chùa Bà Tấm có nhiều dấu hiệu bất thường trong đấu thầu ở Gia Lâm

Nhóm Phóng viên |

Không chỉ bị phản ánh thi công kém chất lượng tại công trình chùa Bà Tấm, Công ty cổ phần Xây lắp và đầu tư xây dựng Việt Nam còn có nhiều dấu hiệu bất thường trong hoạt động đấu thầu tại Gia Lâm (Hà Nội).

Chậm tiến độ thi công

Tiếp tục tìm hiểu quá trình xây dựng của Công ty cổ phần Xây lắp và Đầu tư xây dựng Việt Nam, chúng tôi đến cụm di tích Đình, Đền, Chùa xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm. Theo các thông tin công bố, công trình tới nay đã phải hoàn thành.

Tuy nhiên, thực tế cụm di tích hiện vẫn là công trường ngổn ngang. Tại công trường không có biển báo theo quy định tại khoản 1 Điều 109 Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi bổ sung năm 2020).

Liên quan đến dự án tôn tạo cụm di tích Đình, Đền, Chùa xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm có 2 gói thầu được tổ chức đấu thầu trên mạng đấu thầu quốc gia.

Đó là gói thầu số 06 hạ giải đình chính và thi công xây dựng công trình. Gói thầu được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm mời thầu vào ngày 6.9.2021. Dự toán gói thầu gần 16 tỉ đồng.

Ngày 16.9.2021, đơn vị mở gói thầu điện tử. Với gói thầu này, chỉ có một nhà thầu tham gia là liên danh Công ty cổ phần Xây lắp và Đầu tư xây dựng Việt Nam và Công ty TNHH Thương mại đầu tư xây dựng Sao Hà Nội.

Đến ngày 23.9.2021, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Gia Lâm ban hành Quyết định 871/QĐ-BQLDAĐTXD về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu .

Đơn vị trúng thầu liên danh Công ty cổ phần Xây lắp và Đầu tư xây dựng Việt Nam và Công ty TNHH Thương mại đầu tư xây dựng Sao Hà Nội.

Giá trúng thầu thấp hơn giá dự toán khoảng 11 triệu đồng (tương đương 0,07%). Thời gian thực hiện hợp đồng này là 235 ngày.

Cũng liên quan đến công trình này, 10.8.2022, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Gia Lâm tiến hành mời gói thầu số 10: Hạ giải, tháo dỡ các hạng mục xuống cấp và thi công xây dựng hạng mục công trình: Khu vực Đền (đền thờ, cổng đền, nhà khách, am hóa vàng); khu vực Đình (nhà Tả mạc, Hữu mạc, bình phong, cổng đình) (thuộc dự án tu bổ, tôn tạo cụm di tích Đình, Đền, Chùa xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm). Giá gói thầu là gần 10 tỉ đồng.

Ngày 30.8.2022, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Gia Lâm ra Quyết định 512/QĐ-BQLDTXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo đó, đơn vị trúng thầu tiếp tục là Công ty cổ phần Xây lắp và Đầu tư xây dựng Việt Nam liên danh cùng Công ty TNHH Thương mại đầu tư xây dựng Sao Hà Nội. Gói thầu này, nhà thầu tiết kiệm khoảng 31 triệu đồng (tương đương 0,3%). Thời gian thực hiện hợp đồng là 175 ngày.

Như vậy theo các quyết định phê duyệt, cả 2 gói thầu này đều đã hết hạn thực hiện. Thế nhưng đến nay công trình vẫn chưa hoàn thành.

Tiến độ này cho thấy có dấu hiệu vi phạm hợp đồng đấu thầu, bởi trong các quyết định phê duyệt nhà thầu liên quan công trình cụm di tích Đình, Đền, Chùa xã Kiêu Kỵ đều nói rõ liên danh nhà thầu có trách nhiệm thi công đúng tiến độ.

Cụm
Cụm di tích Đình, Đền, Chùa xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm. Ảnh Xuyên Đông
Công trình ngổn ngang xây dựng. Ảnh Xuyên Đông
Công trình ngổn ngang xây dựng. Ảnh Xuyên Đông

Nhiều bất thường trong hoạt động đấu thầu

Mở rộng tìm hiểu, chúng tôi ghi nhận mặc dù rất kín tiếng nhưng Công ty cổ phần Xây lắp và Đầu tư xây dựng Việt Nam là nhà thầu “quen mặt” của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm.

Từ 2017 đến nay, Công ty Xây lắp và Đầu tư xây dựng Việt Nam đã tham gia 27 gói thầu, trong đó trúng 24 gói thầu. Tổng giá trị trúng thầu hơn 360 tỉ đồng.

Điều đáng nói trong tổng số các gói thầu Công ty Xây lắp và Đầu tư xây dựng Việt Nam tham gia, có tới 24 gói thầu của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm, trong đó trúng thầu 20 gói với tổng giá trị hơn 300 tỉ đồng, 2 gói chưa có kết quả và chỉ trượt duy nhất 1 gói thầu.

Không chỉ liên tục trúng thầu tại nhiều gói thầu  của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm, Công ty cổ phần Xây lắp và Đầu tư xây dựng Việt Nam trúng thầu lại có những "quy luật" rất đáng chú ý.

Cụ thể, trong các gói thầu mà công ty này tham gia đấu thầu của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm có tới 8 gói thầu mà khi mở thầu chỉ có 2 nhà thầu. Một bên là công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Quỳnh Sơn và một bên là Công ty cổ phần Xây lắp và Đầu tư xây dựng Việt Nam đứng độc lập hoặc liên danh với một công ty khác.

Cả 8 gói thầu này đều cho kết quả trùng hợp bất ngờ. Bên thua cuộc luôn là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Quỳnh Sơn.

Còn bên có Công ty cổ phần Xây lắp và Đầu tư xây dựng Việt Nam tham gia luôn giành chiến thắng. Các gói thầu này cũng đều ở mức tiết kiệm thầu rất khiêm tốn.

Cụ thể như gói thầu số 03 hạ giải các hạng mục đã xuống cấp và thi công xây dựng (thuộc dự án tu bổ, tôn tạo đình thôn Hội, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm). Gói thầu được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm mời thầu ngày 12.12.2022, với giá trị gần 10,4 tỉ đồng.

Ngày 23.12.2022, gói thầu được phê duyệt kết quả trúng thầu tại Quyết định 996/QĐ-QLDAĐTXD, liên danh Công ty cổ phần Xây lắp và Đầu tư xây dựng Việt Nam và Công ty TNHH Thương mại đầu tư xây dựng Sao Hà Nội trúng thầu với giá thấp hơn giá dự toán khoảng 34 triệu đồng (tương đương 0,3%).

Trước đó, khoảng 20 ngày, 2.12.2022, liên danh Công ty cổ phần Xây lắp và Đầu tư xây dựng Việt Nam và Công ty TNHH Thương mại đầu tư xây dựng Sao Hà Nội đã được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm phê duyệt Quyết định 891/QĐ-QLDAĐTXD trúng gói thầu số 3: Hạ giải, tháo dỡ các hạng mục xuống cấp và thi công xây dựng công trình (thuộc dự án Tu bổ, tôn tạo miếu Bản, xã Kim Lan, huyện Gia Lâm). Gói thầu này đơn vị tiết kiệm được khoảng 30 triệu (tương đương 0,4%).

Những đặc điểm lặp đi lặp lại này khiến dư luận dấy lên nghi ngại mối quan hệ đặc biệt giữa 2 đơn vị chủ đầu tư và nhà thầu.

Di tích Quốc gia chùa Bà Tấm được sửa chữa sau phản ánh của Báo Lao Động

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Triệu Thanh Tùng, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án huyện Gia Lâm - cho biết, sau phản ánh của Báo Lao Động, đơn vị đã khảo sát dự án công trình chùa Bà Tấm, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Theo đó, Ban Quản lý dự án huyện Gia Lâm đã có văn bản yêu cầu đơn vị khắc phục sửa chữa hạng mục bị xuống cấp tại công trình chùa Bà Tấm.

Công ty thực hiện xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật chùa Bà Tấm đã sửa chữa khắc phục các hạng mục đã xuống cấp như sân công trình, tường bao...

Nhóm Phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Di tích Quốc gia chùa Bà Tấm mới cải tạo đã xuống cấp

Nhóm phóng viên |

Theo phản ánh của người dân, công trình hạ tầng kỹ thuật chùa Bà Tấm (xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội) mới khánh thành được hơn 1 năm đã xuống cấp.

Ninh Bình thực hiện quy định mới về quản lý tiền công đức tại đền, chùa

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ông Hoàng Văn Kiên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình cho biết, hiện nay, việc quản lý tiền công đức tại các đền, chùa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang được triển khai thực hiện theo quy định mới tại Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19.1.2023 của Bộ Tài chính.

Quảng Ninh kiểm tra việc quản lý tiền công đức tại tất cả đình, đền, chùa

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Ngoài 4 cơ sở do đoàn kiểm liên bộ thực hiện, Quảng Ninh sẽ tổng kiểm tra tình hình quản lý tiền công đức tại tất các di tích lịch sử-văn hóa, đình, đền chùa còn lại. Thời gian hoàn thành trước ngày 25.5.2023.

Công an Hà Nội cảnh báo chiêu "Trại hè Vietnam Airlines 2" để lừa đảo

Quang Việt |

Một thủ đoạn lừa đảo mới được tội phạm công nghệ cao sử dụng mà Công an Hà Nội ghi nhận là chúng sử dụng các trang quảng cáo, mời gọi tham gia trại hè trên mạng xã hội...

Vì sao bom chùm Mỹ cấp cho Ukraina là vũ khí gây tranh cãi

Thanh Hà |

Mỹ xác nhận sẽ cung cấp bom chùm cho Ukraina trong gói viện trợ quân sự mới.

TPHCM trước thách thức làm 200km metro trong 12 năm

MINH QUÂN |

TPHCM – Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM vừa đề xuất UBND TPHCM thành lập Tổ công tác xây dựng đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị TPHCM nhằm tìm giải pháp đột phá hoàn thành 200km metro từ nay đến năm 2035.

Bắt 2 đối tượng dùng ôtô vận chuyển một cá thể hổ nặng hơn 230kg

HẢI ĐĂNG |

Lực lượng công an Nghệ An đã bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi vận chuyển một cá thể hổ nặng hơn 230kg.

Thanh Hương: Mẹ hốt hoảng khi tôi tàn tạ vì Luyến "lươn" ở Cuộc đời vẫn đẹp sao

Nhóm PV |

Trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động, diễn viên Thanh Hương chia sẻ, có lần đi quay về khuya, mẹ cô hốt hoảng khi thấy con gái tàn tạ sau một ngày lam lũ cùng Luyến "lươn" ở phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao". Nữ diễn viên cũng tiết lộ việc cô làm vợ, làm mẹ như thế nào ở đời thường.

Di tích Quốc gia chùa Bà Tấm mới cải tạo đã xuống cấp

Nhóm phóng viên |

Theo phản ánh của người dân, công trình hạ tầng kỹ thuật chùa Bà Tấm (xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội) mới khánh thành được hơn 1 năm đã xuống cấp.

Ninh Bình thực hiện quy định mới về quản lý tiền công đức tại đền, chùa

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ông Hoàng Văn Kiên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình cho biết, hiện nay, việc quản lý tiền công đức tại các đền, chùa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang được triển khai thực hiện theo quy định mới tại Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19.1.2023 của Bộ Tài chính.

Quảng Ninh kiểm tra việc quản lý tiền công đức tại tất cả đình, đền, chùa

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Ngoài 4 cơ sở do đoàn kiểm liên bộ thực hiện, Quảng Ninh sẽ tổng kiểm tra tình hình quản lý tiền công đức tại tất các di tích lịch sử-văn hóa, đình, đền chùa còn lại. Thời gian hoàn thành trước ngày 25.5.2023.