Dân nơm nớp lo
Sau khi bị phát hiện đổ trộm chất thải tro bay từ Nhà máy Alumin Nhân Cơ - Công ty Nhôm Đắk Nông ra môi trường các xã Đắk Nia (thị xã Gia Nghĩa) và xã Quảng Sơn (huyện Đắk G’long), Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đức Thành (trụ sở quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) bất hợp tác với chính quyền địa phương trong việc khắc phục, thu gom hàng trăm tấn chất thải đổ vô tội vạ ra môi trường.
Bà Quản Thị Ngọc - Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Nia - cho hay, xã vừa có văn bản báo cáo UBND thị xã Gia Nghĩa về việc Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đức Thành chưa hợp tác trong việc xử lý hàng trăm tấn chất thải tro bay từ Nhà máy Alumin Nhân Cơ đã đổ trộm ra môi trường trước đó.
Trước đó, chính quyền xã Đắk Nia bắt quả tang nhiều đoàn xe của Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đức Thành chở chất thải đổ trộm vào khu vực mỏ đá 4A - khu vực giáp ranh xã Đắk Nia và xã Quảng Khê (huyện Đắk G’long). Bản thân công ty này đầu tháng 6 có ký hợp đồng với Nhà máy Alumin Nhân Cơ về việc thu gom, xử lý chất tro bay, xỉ đáy nhà máy nhiệt điện và xỉ lò nhà máy khí hóa than trong Nhà máy Alumin Nhân Cơ. Lợi dụng khu vực mỏ đá 4A vắng vẻ, Công ty thương mại cổ phần Đức Thành đã đổ trộm chất thải ra khu vực này.
Sau khi bị phát hiện hành vi sai trái của Công ty cổ phần thương mại Đức Thành, xã Đắk Nia đã có giấy mời công ty này lên làm việc nhưng đơn vị này không hợp tác. “Sau khi xã có giấy mời lên làm việc, Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đức Thành cử những người không có thẩm quyền, không có giấy ủy quyền làm việc với chúng tôi là không đúng quy định. Chúng tôi cho thời hạn thứ 3 tuần sau, nếu người đại diện hợp pháp của công ty này vẫn không lên làm việc, xã sẽ tiến hành cưỡng chế” - bà Quản Thị Ngọc thông tin.
Trong khi sự cố chất thải tro bay, xỉ đáy, xỉ lò mà Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đức Thành đổ ra môi trường chưa được xử lý thì người dân có đất sản xuất nông nghiệp nằm sát với hồ thải quặng đuôi sau tuyển rửa thuộc Nhà máy Tuyển - Công ty Nhôm Đắk Nông tiếp tục lo lắng vì nhiều diện tích đất sản xuất của họ bị sạt lở. Cụ thể, hàng nghìn mét vuông đất sản xuất của gia đình ông Nguyễn Tấn Chung và bà Trần Thị Hà (cùng trú thôn Quảng Bình, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’Lấp) bị sụt lún nghiêm trọng. Đáng nói, phần lớn diện tích đất này đều nằm sát hồ thải quặng đuôi sau tuyển rửa.
“Chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng sớm có giải pháp xử lý triệt để các sự cố trong quá trình hoạt động 2 nhà máy Alumin Nhân Cơ và Nhà máy Tuyển thuộc Công ty Nhôm Đắk Nông” - ông Chung bày tỏ.
Không phải lần đầu xảy ra sự cố
Ông Nguyễn Kim Tiệp - Chánh Văn phòng Công ty Nhôm Đắk Nông - cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về tình trạng sạt lở đất sản xuất, phía công ty đã xin ý kiến UBND huyện Đắk R’lấp về việc thành lập đoàn liên ngành kiểm tra hiện trường, đánh giá thiệt hại của người dân.
“Nếu nguyên nhân sạt lở do công ty, chúng tôi cũng sẽ trích ngân sách để hỗ trợ người dân”- ông Tiệp thông tin. Ông Tiệp cho biết thêm, đối với hành vi đổ trộm chất thải ra môi trường của Công ty cổ phần thương mại Đức Thành, Nhà máy Alumin đang làm các thủ tục chấm dứt hoạt động đối với doanh nghiệp này.
Những sự cố vừa qua không phải lần đầu tiên xảy ra trong quá trình Công ty Nhôm Đắk Nông hoạt động trên địa bàn. Cụ thể vào cuối năm 2018, tại Khoang số 2 hồ bùn đỏ thuộc dự án nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ (khoang dự phòng nếu hồ bùn đỏ số 1 bị sự cố) dù chưa đi vào hoạt động nhưng nhưng phần thân khoang số 2 sụt lún nghiêm trọng. Người dân và chính quyền địa phương lo lắng trước những tác động xấu trong quá trình hoạt động từ các nhà máy của Công ty Nhôm Đắk Nông.
Theo một lãnh đạo xã có dân bị ảnh hưởng bởi các sự cố của Công ty Nhôm Đắk Nông, nhìn nhận khách quan không thể không đánh giá cao những đóng góp của Công ty Nhôm Đắk Nông đối với việc phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương và toàn tỉnh Đắk Nông. Tuy vậy, qua những sự cố vừa qua, ông cũng mong muốn UBND tỉnh Đắk Nông và Công ty Nhôm Đắk Nông có những giải pháp để các nhà máy của công ty hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường, tác động xấu với người dân.