Công ty Hoàng Gia Yên Bái bị tố quỵt lương hàng chục công nhân

Văn Đức |

Hàng chục công nhân làm việc tại ngành gỗ 186 (Công ty Hoàng Gia Yên Bái) đang rơi vào cảnh khốn đốn vì bị quỵt lương.

Mập mờ trong tuyển dụng, chi trả tiền lương

Phản ánh đến PV Báo Lao Động, hàng chục công nhân từng làm việc tại ngành gỗ 186 (Công ty Hoàng Gia Yên Bái, có địa chỉ tại xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) tố cáo doanh nghiệp này quỵt tiền lương của người lao động.

Ngày 20.7, PV có buổi trao đổi với bà P.T.T.H (từng làm tại đây), bà H cho biết, bà đã nghỉ việc hơn tháng tại đơn bị này nhưng đến lĩnh lương tháng trước bà không những không được trả mà còn bị trừ không còn một cắc.

Vừa nói, bà H đưa bản kê cho PV xem, lương này từ ngày 1-18.6 chưa được thanh toán của công nhân này là hơn 4 triệu đồng. Nhưng khi đến lĩnh lại không có.

Theo bà H, ngành gỗ 186 chủ yếu làm về gỗ, ván ép và mới hoạt động từ đầu năm 2021. Ban đầu, để thu hút người đến làm nên tuyển dụng với đãi ngộ cao với mức hỗ trợ 300.000 đồng/ngày, đào tạo 7 ngày.

Bà H cho hay, theo thỏa thuận ban đầu thời gian làm là 9h/ngày, nhưng khi đến làm luôn từ 10-12h/ngày, chưa kể một tuần tăng ca 3 buổi từ 2-3h nhưng không có công tăng ca nên bà H nộp đơn và nghỉ việc.

Người lao động tố Công ty Hoàng Gia Yên Bái không chi trả tiền lương. Ảnh: An Trịnh.
Người lao động tố Công ty Hoàng Gia Yên Bái không chi trả tiền lương. Ảnh: An Trịnh.

Cùng hoàn cảnh với bà H, bà L.T.T cho biết, khi đến làm tại đây, tất cả thỏa thuận chỉ bằng mồm, không ký kết bất kỳ hợp đồng nào giữa người lao động với doanh nghiệp.

Theo bà T, mới tháng trước (tháng 6), hơn chục công nhân từ Lào Cai xuống làm được vài hôm nhưng do làm quá sức không chịu được, họ làm đơn nghỉ nhưng không được nên nộp đơn rồi về, khi xuống xin thanh toán tiền lương thì ngành gỗ này “quỵt lương” luôn.

Công ty có "thâm niên" vi phạm trong hoạt động kinh doanh

Anh L.A.T – từng giữ chức quản lý tại ngành gỗ 186 cho biết, đơn vị này do một người Trung Quốc làm Giám đốc, chịu trách nhiệm trực tiếp quản đốc cũng là người Trung Quốc rồi đến các phòng ban, hoạt động như một Công ty.

Mọi công việc Giám đốc chỉ đạo cho quản đốc và các quản lý làm đảm bảo đúng tiến độ khoán giao, tổ nào không hoàn thành thì bị phạt.

Theo anh T chính việc ép người lao động làm việc quá sức, tiền lương không đáp ứng nên nhiều người đến làm vài ngày rồi phải bỏ.

Mỗi công nhân khi đến làm chỉ cần xác nhận ngày công tại bảng chấm công rồi đến tháng ra lĩnh lương chứ không được ký kết hợp đồng.
Mỗi công nhân khi đến làm chỉ cần xác nhận ngày công tại bảng chấm công rồi đến tháng ra lĩnh lương chứ không được ký kết hợp đồng.

"Có người may mắn quen biết thì lấy được chút ít lương, còn ai làm dưới 15 ngày thì doanh nghiệp không chi trả", anh T cho biết thêm.

Ngày 20.7, PV đã có cuộc trao đổi với ông Lương Xuân Trường – Chủ tịch UBND xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái để tìm hiểu rõ thêm thông tin vụ việc.

Theo ông Trường, ngành gỗ 186 là một phân xưởng của Công ty Hoàng Gia Yên Bái, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 4.2021.

"Sau khi nắm thông tin, chính quyền đã trao đổi với lãnh đạo Công ty Hoàng Gia Yên Bái, phía Công ty đã cam kết chi trả lương cho toàn bộ công nhân chậm nhất 20.8 tại trụ sở xã" - vị Chủ tịch UBND xã nói thêm.

ông ty này đã nhiều lần “phốt” vi phạm quy định trong hoạt động kinh doanh trước đây.
Công ty này đã nhiều lần vi phạm quy định trong hoạt động kinh doanh trước đây.

Trao đổi với PV về vấn đề này, ông Nguyễn Trọng Sơn - Phó Giám đốc Công ty Hoàng Gia Yên Bái cho biết: "Do số công nhân của phân xưởng liên tục thay đổi từ 200 - 300 người từ các địa phương khác nhau, nhiều người chỉ làm thời vụ nên việc tập trung chi trả gặp khó khăn".

Theo ông Sơn thì Công ty chỉ trừ tiền phí đào tạo ban đầu (tức khoản phí hỗ trợ đào tạo 300.000 đồng/ngày với 7 ngày đầu tiên) ngoài ra không có các khoản phí khác.

"Việc ký kết hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm lao động Công ty phải xét xem họ có làm được việc hay không, và đóng bảo hiểm cho một số thành phần", ông Sơn thông tin thêm.

Được biết, Công ty Hoàng Gia Yên Bái đã từng bị UBND tỉnh xử phạt về các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai và bảo vệ môi trường trong năm 2019, 2020.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên đồi keo ở Yên Bái

Văn Đức |

Trong lúc đi làm về, người dân tại xã Văn Phú, TP Yên Bái phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên đồi keo.

Thủ đoạn quỵt tiền, tống tiền của tú ông môi giới mại dâm

Việt Dũng |

Vũ Đức Đông (huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) vừa đóng vai "má mì", vừa là khách, hẹn gái bán dâm đến khách sạn quan hệ, lén quay video, rồi tống tiền.

Công nhân Cầu 12 bị nợ lương, bảo hiểm: Đề nghị Thanh tra Bộ vào cuộc

Trần Tuấn |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Hà Nội đã đề nghị Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vào cuộc vụ công nhân Công ty Cổ phần Cầu 12 (Cầu 12) bị nợ lương, BHXH kéo dài.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên đồi keo ở Yên Bái

Văn Đức |

Trong lúc đi làm về, người dân tại xã Văn Phú, TP Yên Bái phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên đồi keo.

Thủ đoạn quỵt tiền, tống tiền của tú ông môi giới mại dâm

Việt Dũng |

Vũ Đức Đông (huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) vừa đóng vai "má mì", vừa là khách, hẹn gái bán dâm đến khách sạn quan hệ, lén quay video, rồi tống tiền.

Công nhân Cầu 12 bị nợ lương, bảo hiểm: Đề nghị Thanh tra Bộ vào cuộc

Trần Tuấn |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Hà Nội đã đề nghị Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vào cuộc vụ công nhân Công ty Cổ phần Cầu 12 (Cầu 12) bị nợ lương, BHXH kéo dài.