Công ty Điện lực Đắk Lắk: Hướng tới doanh nghiệp vì người dân

P.V |

Công ty Điện lực Đắk Lắk luôn nỗ lực cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất cũng như phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng, xứng đáng với lời khen tặng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk: “Đoàn kết, trách nhiệm, hiệu quả, nghĩa tình”.

Vượt qua những khó khăn bởi đặc thù địa lý phức tạp, những năm qua, Cty Điện Đắk Lắk có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao, góp phần xây dựng hình ảnh ngành điện ngày càng vững mạnh, phục vụ tốt nhất yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và đời sống nhân dân trên địa bàn.

Sự nỗ lực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên chức Cty Điện lực Đắk Lắk được đa số người dân cũng các địa phương ghi nhận, qua đó đóng góp thành tích chung của Tổng công ty Điện lực miền Trung trong 43 năm hình thành và phát triển.

Việc điện được kéo về các địa phương vùng khó khăn sẽ giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân
Việc điện được kéo về các địa phương vùng khó khăn sẽ giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định 2081/QĐ-TTg ngày 18/11/2013 Quyết định phê duyệt về chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giao đoạn 2013 -2020, UBND tỉnh Đắk Lắk đã làm chủ đầu tư, được triển khai chương trình cấp điện nông thông, miền núi, hải đảo làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ năm 2016-2018, thực hiện đầu tư một số thôn, buôn có nhu cầu cấp thiết về điện trên địa bàn 11 huyện và khu vực thành phố Buôn Ma Thuột; Giai đoạn 2 từ năm 2018-2020, dự kiến tiếp tục triển khai cấp điện cho 57 thôn, buôn của 31 xã thuộc 14 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.

Cty Điện lực Đắk Lắk hướng tới hình ảnh doanh nghiệp vì người dân.
Cty Điện lực Đắk Lắk hướng tới hình ảnh doanh nghiệp vì người dân.

Từ năm 2017 đến nay, PC Đắk Lắk đã thực hiện tiếp nhận xong lưới điện do UBND tỉnh bàn giao từ giai đoạn 1 với khối lượng: 35 TBA; 43,86km đường dây trung áp; 72,42 km đường dây hạ áp. Sau khi tiếp nhận lưới điện, Công ty đã thực hiện quản lý bán điện và tăng tài sản, nguồn vốn ngân sách theo quy định.

Điện lực Đắk Lắk đã và đang tiếp tục xây dựng kế hoạch đầu tư lưới điện nông thôn đến 2020. Cụ thể, Cty Điện lực đang phối hợp với các cơ quan địa phương rà soát danh mục đầu tư xây dựng thuộc dự án Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018-2020 do EU tài trợ (UBND tỉnh làm chủ đầu tư).

Được biết, địa điểm cấp điện tại 57 thôn, buôn của 31 xã thuộc các huyện, thị xã Buôn Hồ và TP. Buôn Ma Thuột trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với tổng mức đầu tư khoảng 172,5 tỷ. Dự kiến khi dự án đi vào hoạt động,  hơn 6.890 hộ dân sẽ được hưởng lợi trực tiếp.

Điện lực Đắk Lắk xác định mục tiêu, đến năm 2020, đơn vị sẽ đảm bảo cung cấp điện góp phần phát triển KTXH trên toàn tỉnh nói chung và khu vực vùng nông thôn nói riêng; đảm bảo an ninh quốc phòng tỉnh nhà. Phấn đấu hoàn thành và triển khai sớm các công trình ĐTXD, các dự án Jica, KFW … để cấp điện cho khách hàng trên toàn tỉnh. Cạnh đó, việc hoàn thành các công trình cấp điện vùng nông thôn, phấn đấu số hộ dân có điện ở vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh đạt 100% hộ dân ở trong khu vực có quy hoạch khu dân cư cũng được Điện lực Đắk Lắk đặt lên hàng đầu.

P.V
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.