Công ty để mất 1.000ha đất rừng được tặng thưởng xuất sắc

NHÓM P.V |

Đơn vị được giao quản lý rừng tại tỉnh Quảng Trị đã để xảy ra bị lấn chiếm gần 1.000ha rừng, đất rừng vừa có quyết định khen thưởng của UBND tỉnh này. Trước đó, từ phản ánh của Báo Lao Động, Cục Kiểm lâm đã có yêu cầu kiểm tra, báo cáo sự việc.

Từ đề nghị của Trưởng ban Ban thi đua khen thưởng tỉnh Quảng Trị, ngày 21.1.2019, ông Nguyễn Đức Chính – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã ký quyết định tặng thưởng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cho Văn phòng Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 (gọi tắt Cty Đường 9); tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Cty Đường 9; tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1 cá nhân là kế toán trưởng và 1 chuyên viên phòng Kế hoạch kỹ thuật Cty Đường 9.

Keo tràm trồng cả chục năm tuổi của Cty Đường 9 bị người dân đốn hạ để chiếm đất. Ảnh: TH.
Keo tràm trồng cả chục năm tuổi của Cty Đường 9 bị người dân đốn hạ để chiếm đất. Ảnh: TH.

Điều đáng nói, Cty Đường 9 xuất hiện nhiều lần trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc để thất thoát cả nghìn ha đất rừng. Cụ thể, đến tháng 8.2016, quá trình rà soát cho thấy có 989,7ha đất rừng do Cty Đường 9 quản lý bị khoảng 300 người dân lấn chiếm. Trong số diện tích bị lấn chiếm, có hơn 200ha đất rừng phòng hộ, số còn lại là đất rừng sản xuất và tập trung chủ yếu ở địa bàn các xã của huyện Cam Lộ (Quảng Trị). Trong danh sách những người chiếm đất rừng, có tên của chủ rừng – là cán bộ công nhân viên của Cty Đường 9 với diện tích lên đến hàng chục ha.

Ngày 9.11.2018, Báo Lao Động có bài viết “Công khai đốn cây, lấn chiếm hàng trăm hécta rừng”, ngày 13.11.2018 có bài “Bị lấn chiếm gần 1.000 hécta đất rừng, nhưng không ai chịu trách nhiệm” – phản ánh rừng tại tiểu khu 775 thuộc quản lý của Cty Đường 9, người dân ngang nhiên vào đốn hạ, lấn chiếm để trồng keo tràm. Dù sự việc được phát hiện, nhưng vẫn cứ tiếp diễn như rừng không có chủ. Và việc Cty Đường 9 để bị lấn chiếm cả nghìn ha rừng, nhưng lại chưa có cá nhân hay tập thể nào phải chịu trách nhiệm.

Giữa tháng 12.2018, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản đề nghị kiểm tra, báo cáo phản ánh tình trạng lấn chiếm rừng theo thông tin báo phản ánh và chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm. Trước đó, vào ngày 30.11.2018, Cục Kiểm lâm (Bộ NNPTNT) chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm vùng II và Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị làm rõ thông tin phản ánh tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng ở huyện Cam Lộ (thuộc lâm phần Cty Đường 9 quản lý).

Trong lúc chưa có hồi âm về việc chủ rừng để xảy ra đất rừng bị chiếm nói trên, thì quyết định khen thưởng năm 2018 đối với Cty Đường 9 khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Đức Chính – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nói, sẽ tiếp thu ý kiến và đã yêu cầu bộ phận tham mưu về thi đua khen thưởng kiểm tra, rà soát lại. “Sau khi rà soát, nếu có vấn đề sơ suất trong khâu thẩm định hồ sơ khen thưởng thì tôi sẽ chỉ đạo thu hồi bằng khen,  quyết định khen thưởng” – ông Nguyễn Đức Chính nói. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết thêm, sẽ yêu cầu báo cáo sớm việc  kiểm tra sau khi có phản ánh của báo chí về việc đất rừng do Cty Đường 9 quản lý bị mất và kết quả xử lý.

NHÓM P.V
TIN LIÊN QUAN

Trên 1.700 vụ phá rừng trái phép gây bức xúc dư luận

L.V |

Trong năm 2018, trên 1.700 vụ phá rừng trái phép đã gây thiệt hại trên 936ha rừng. Đáng lưu ý là số vụ phá rừng giảm nhưng số vụ bị xử lý, khởi tố hình sự lại tăng mạnh, cho thấy mức độ phá hoại cao hơn.

Công an vào cuộc điều tra vụ người tố cáo phá rừng ở Bình Phước bị hủy hoại vườn cao su

ĐÔNG ANH |

Sau khi Lao Động đăng bài “Tố cáo phá rừng, sáng ra choáng váng thấy gần 100 cây cao su bị phá”, xảy ra tại ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Sáng ngày 11.11, các điều tra viên Công an huyện Đồng Phú đã chính thức vào cuộc xác minh, điều tra thủ phạm...

Quảng Trị: Thủ tiêu cây rừng để chiếm đất trồng keo tràm

HƯNG THƠ |

Từng khoảnh rừng tại tiểu khu 775 bị người dân chặt, đốt trụi rồi đưa cây keo tràm vào trồng để chiếm đất. “Công nghệ” chiếm đất rừng không mới, chủ rừng thừa biết, nhưng không rõ vì lý do gì, cây rừng vẫn tiếp tục chảy máu, đất rừng vẫn bị chiếm dụng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Trên 1.700 vụ phá rừng trái phép gây bức xúc dư luận

L.V |

Trong năm 2018, trên 1.700 vụ phá rừng trái phép đã gây thiệt hại trên 936ha rừng. Đáng lưu ý là số vụ phá rừng giảm nhưng số vụ bị xử lý, khởi tố hình sự lại tăng mạnh, cho thấy mức độ phá hoại cao hơn.

Công an vào cuộc điều tra vụ người tố cáo phá rừng ở Bình Phước bị hủy hoại vườn cao su

ĐÔNG ANH |

Sau khi Lao Động đăng bài “Tố cáo phá rừng, sáng ra choáng váng thấy gần 100 cây cao su bị phá”, xảy ra tại ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Sáng ngày 11.11, các điều tra viên Công an huyện Đồng Phú đã chính thức vào cuộc xác minh, điều tra thủ phạm...

Quảng Trị: Thủ tiêu cây rừng để chiếm đất trồng keo tràm

HƯNG THƠ |

Từng khoảnh rừng tại tiểu khu 775 bị người dân chặt, đốt trụi rồi đưa cây keo tràm vào trồng để chiếm đất. “Công nghệ” chiếm đất rừng không mới, chủ rừng thừa biết, nhưng không rõ vì lý do gì, cây rừng vẫn tiếp tục chảy máu, đất rừng vẫn bị chiếm dụng.