Công ty Công nghệ mạng thông tin Việt Nam vi phạm bản quyền nhiều tờ báo

Trần Tuấn |

Không chỉ có dấu hiệu lừa đảo qua mạng, app Báo hay 24h thuộc công ty TNHH Công nghệ mạng thông tin Việt Nam còn vi phạm bản quyền của hàng loạt cơ quan báo chí như: Tin tức, Lao Động, Vietnamnet, Dân trí.

Người dùng tố bị app Báo hay 24h lừa đảo lên tiếng. Video: Trần Tuấn.

Trong bài viết trước Báo Lao Động đã phản ánh về câu chuyện của anh N.A (Năm Căn, Cà Mau) bị lừa hết tiền khi tham gia vào app Báo hay 24h. Theo đó, ngày 6.8, anh N.A lướt Youtube thì thấy quảng cáo app Báo hay 24h, đọc báo có thể kiếm tiền dễ dàng. Anh N.A tải app này về sau đó bị dẫn dụ theo phương thức vô cùng lắt léo rồi bị lừa mất gần 9 triệu đồng. Đây là số tiền mà anh N.A để dành để hết thời gian cách ly ở Hà Nội sẽ có lộ phí về quê.

Đi sâu vào tìm hiểu chúng tôi thấy, không chỉ có dấu hiệu lừa đảo qua mạng, app Báo hay 24h còn vi phạm bản quyền của nhiều cơ quan báo chí.

Vi phạm bản quyền có hệ thống

Báo Hay 24h quảng cáo: "tổng hợp tin tức chọn lọc, cập nhật nhanh, gợi ý theo sở thích, cập nhật từ hơn 140 đầu báo khác nhau, toàn diện cả trong và ngoài nước"... Thật vậy, khi vào app này có thể dễ dàng thấy hàng loạt bài viết của gần như đầy đủ các cơ quan báo chí trong nước. Từ cơ quan báo chí các địa phương đến bộ, ngành, Trung ương, các nội dung đều được sao chép lại 100%, khi cơ quan báo chí vừa đăng tải thì bài viết ngay lập tức được app Báo hay 24h đưa ngay về nền tảng của mình.

Các cơ quan báo chí có số lượng bài viết bị sao chép nhiều trong app này như: Báo Nhân dân, Báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo điện tử Đài truyền hình Việt Nam, Báo Lao Động, Báo Thanh Niên, Báo Vietnamnet, Báo Tin tức, Báo Dân trí, Báo Tuổi trẻ, Báo Người Lao Động… Hầu hết các bài viết không hề để tên tác giả, không dẫn nguồn cơ quan báo chí sở hữu bản quyền tác phẩm.

Theo quy định, app này phải có văn bản thỏa thuận được trích dẫn nguồn tin từ các cơ quan báo chí. Ngoài việc Báo Lao Động bị vi phạm bản quyền kéo dài từ năm 2018, chúng tôi liên hệ ngẫu nhiên 3 trong số các cơ quan báo chí kể trên để xác minh xem app này đã có sự thỏa thuận khi dẫn bài hay chưa.

 
Báo hay 24h đánh cắp số lượng lớn tác phẩm của các cơ quan báo chí. Ảnh: Chụp màn hình.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, lãnh đạo các cơ quan báo chí như: Vietnamnet (Bộ Thông tin và truyền thông), Tin tức (Thông tấn xã Việt Nam), Dân trí (Bộ Lao động thương binh và Xã hội) đều khẳng định: “Không có bất cứ liên hệ hay hợp tác nào với app Báo hay 24h và đơn vị sở hữu của app này”.

Lãnh đạo 3 cơ quan báo chí hoàn toàn bất ngờ khi thấy tin, bài của báo mình xuất hiện trên app Báo hay 24h với số lượng lớn, đồng thời cho biết sẽ đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý theo quy định của pháp luật.

“Thời điểm dịch bệnh, các nhà báo, phóng viên phải rất vất vả, thậm chí nguy hiểm khi tác nghiệp mới có được tác phẩm báo chí đến tay bạn đọc nhưng app này chỉ cần dùng phần mềm đưa tất cả bài viết lên hệ thống nhằm trục lợi, kiếm tiền quảng cáo. Đây là hành vi không thể chấp nhận được”, bà Ninh Hồng Nga, Tổng biên tập báo Tin tức chia sẻ.

Cần ngăn chặn nạn vi phạm bản quyền báo chí

Tại nhiều mẩu tin tuyển dụng của công ty TNHH Công nghệ mạng thông tin Việt Nam đăng tải trước đó giới thiệu Công ty TNHH Công nghệ mạng thông tin Việt Nam sở hữu 2 app tin tức, giải trí có lượng truy cập lớn là Vnngaynay và Báo hay 24h. Trong đó, Báo hay 24h được coi là phiên bản 2 của trang thông tin điện tử tổng hợp Vnngaynay.

Hồi tháng 5.2021, chính trang tin tổng hợp VNngaynay của công ty này đã bị xử phạt 30 triệu đồng vì vi phạm bản quyền; lấy tin bài của cơ quán báo chí đăng tải nhưng không xin phép. Tổng số tiền xử phạt hành chính là 30 triệu đồng.

Theo ghi nhận, dù không phải cơ quan báo chí nhưng công ty TNHH Công nghệ mạng thông tin Việt Nam cũng đăng tuyển dụng biên tập viên với mô tả công việc tương tự như làm việc tại các cơ quan báo chí.

Một bài viết của báo Thanh niên trên app Báo hay 24h bị đổi tên tác giả thành “vô tâm“. Ảnh: chụp màn hình.
Một bài viết của báo Thanh niên trên app Báo hay 24h bị đổi tên tác giả thành “vô tâm“. Ảnh: chụp màn hình.

Tại Diễn đàn “Bảo vệ bản quyền các tác phẩm báo chí” do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức cuối năm 2020, Cục Báo chí (Bộ Thông tin và truyền thông) nhận định: “Tốc độ và quy mô vi phạm bản quyền tác phẩm báo chí ngày càng phức tạp và tinh vi, đặt ra yêu cầu cần có hướng đi bảo vệ bản quyền tác phẩm báo chí một cách hiệu quả”.

Cũng tại diễn đàn này, nhiều cơ quan báo chí chia sẻ đang phải đối mặt với thực trạng nan giải khi bị đánh cắp bản quyền báo chí. Các tờ báo đổ nhiều công sức, thời gian lẫn tiền bạc để thực hiện các bài và loạt bài chất lượng nhưng khi mới xuất bản chưa được 10 phút thì những tác phẩm này bị các trang tin, mạng xã hội, website sao chép y nguyên và sử dụng miễn phí nhằm trục lợi, kiếm tiền quảng cáo.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

App Báo hay 24h bị tố lừa đảo: Phủi trách nhiệm, khiếu nại ngược "bị hại"

Trần Tuấn |

Công ty TNHH Công nghệ mạng thông tin Việt Nam vừa gửi công văn khiếu nại Báo Lao Động - đơn vị bị chính doanh nghiệp này vi phạm bản quyền báo chí - khẳng định công ty không sở hữu app Báo hay 24h. Tuy nhiên, theo tài liệu chúng tôi có được, chính công ty này sở hữu app, đồng thời vi phạm bản quyền của nhiều cơ quan báo chí.

App Báo hay 24h bị tố lừa người dùng, vi phạm bản quyền của Báo Lao Động

Trần Tuấn |

App Báo hay 24h không đưa ra được hướng khắc phục hậu quả đối với người dùng app bị lừa mất 9 triệu đồng. Đồng thời, app này cũng bị phát hiện vi phạm bản quyền báo chí: Sử dụng rất nhiều tin bài của Báo Lao Động từ năm 2018 đến nay mà không được sự cho phép của báo.

Người tố bị App Báo hay 24h lừa đảo qua mạng lên tiếng

Trần Tuấn |

Công ty TNHH công nghệ mạng thông tin Việt Nam do bà Lê Phạm Huyền Nhung làm đại diện pháp luật là đơn vị sở hữu app Báo hay 24h. App này bị người dân tố lừa đảo qua mạng. Đồng thời, Báo hay 24h vi phạm bản quyền báo Lao Động trong thời gian dài từ năm 2018 đến nay, với số lượng tác phẩm rất lớn. Công ty này từng bị xử phạt 30 triệu đồng về hành vi vi phạm bản quyền báo chí vào ngày 19.5 vừa qua.

Tham gia app “đọc báo kiếm tiền” mùa dịch, bị lừa hết sạch tiền về quê

Trần Tuấn |

Phản ánh đến báo Lao Động, anh N.A (quê Cà Mau) cho biết sau khi tham gia vào app Báo hay 24h, được quảng cáo là đọc báo kiếm tiền, anh bị lừa mất 9 triệu đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

App Báo hay 24h bị tố lừa đảo: Phủi trách nhiệm, khiếu nại ngược "bị hại"

Trần Tuấn |

Công ty TNHH Công nghệ mạng thông tin Việt Nam vừa gửi công văn khiếu nại Báo Lao Động - đơn vị bị chính doanh nghiệp này vi phạm bản quyền báo chí - khẳng định công ty không sở hữu app Báo hay 24h. Tuy nhiên, theo tài liệu chúng tôi có được, chính công ty này sở hữu app, đồng thời vi phạm bản quyền của nhiều cơ quan báo chí.

App Báo hay 24h bị tố lừa người dùng, vi phạm bản quyền của Báo Lao Động

Trần Tuấn |

App Báo hay 24h không đưa ra được hướng khắc phục hậu quả đối với người dùng app bị lừa mất 9 triệu đồng. Đồng thời, app này cũng bị phát hiện vi phạm bản quyền báo chí: Sử dụng rất nhiều tin bài của Báo Lao Động từ năm 2018 đến nay mà không được sự cho phép của báo.

Người tố bị App Báo hay 24h lừa đảo qua mạng lên tiếng

Trần Tuấn |

Công ty TNHH công nghệ mạng thông tin Việt Nam do bà Lê Phạm Huyền Nhung làm đại diện pháp luật là đơn vị sở hữu app Báo hay 24h. App này bị người dân tố lừa đảo qua mạng. Đồng thời, Báo hay 24h vi phạm bản quyền báo Lao Động trong thời gian dài từ năm 2018 đến nay, với số lượng tác phẩm rất lớn. Công ty này từng bị xử phạt 30 triệu đồng về hành vi vi phạm bản quyền báo chí vào ngày 19.5 vừa qua.

Tham gia app “đọc báo kiếm tiền” mùa dịch, bị lừa hết sạch tiền về quê

Trần Tuấn |

Phản ánh đến báo Lao Động, anh N.A (quê Cà Mau) cho biết sau khi tham gia vào app Báo hay 24h, được quảng cáo là đọc báo kiếm tiền, anh bị lừa mất 9 triệu đồng.