Công trình trường học sụp đổ trước ngày nghiệm thu, đưa vào sử dụng

BẢO LÂM |

Công trình nâng cấp, sửa chữa cải tạo nhà đa năng, nhà hiệu bộ, kè chắn đất, tường rào Trường THPT Quang Trung, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông có tổng mức đầu tư hơn 3 tỉ đồng. Trong lúc chờ nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng thì công trình đã bị sụp lún, sụp đổ, gây thiệt hại lớn...

Công trình Trường THPT Quang Trung bị sạt lở, sụp đổ trước ngày nghiệm thu, đưa vào sử dụng. ẢNH: BẢO LÂM
Công trình Trường THPT Quang Trung bị sạt lở, sụp đổ trước ngày nghiệm thu, đưa vào sử dụng. Ảnh: Bảo Lâm

Sở Giáo dục và Đào tạo (chủ đầu tư) cho biết, công trình có tổng mức đầu tư là 3,29 tỉ đồng, do Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Hợp Nhất tư vấn thiết kế; Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nguyên Quang Đắk Nông tư vấn giám sát, quản lý dự án và Công ty TNHH Deco thi công.

Công trình được khởi công vào 24.5.2019, đến 28.2.2020 hoàn thành. Trước thời điểm xảy ra sự cố, nhà thầu thi công đã hoàn thành 100% khối lượng. Tuy nhiên, trong thời gian thực hiện công tác quản lý và tập hợp hồ sơ trình để Sở Xây dựng kiểm tra hoàn thành công trình thì vào 28.5.2020 đã xảy ra sự cố. Một đoạn kè chắn đất cột tường bêtông phía sau có chiều dài khoảng 78m bị đổ hoàn toàn; một đoạn kè chắn đất khác có dấu hiệu chuyển vị, nghiêng tường; phần bêtông nền sụt lún, nứt gãy…

Sân Trường THPT Quang Trung chằng chịt các vết nứt nẻ. ẢNH: BẢO LÂM
Sân Trường THPT Quang Trung chằng chịt các vết nứt nẻ. ẢNH: BẢO LÂM

Khu vực xảy ra sạt lở trước đây là một vùng đất trũng. Trong quá trình triển khai thi công, nhà thầu đã đổ hàng nghìn khối đất, đá vào đây để tạo mặt bằng. So với lúc ban đầu, tùy từng vị trí, nền đất vừa được đổ có độ cao từ 4 – 6m. Sau khi hoàn thành việc đổ đất, công trình đã được đổ thêm nền ximăng để tạo khoảng sân rộng cho học sinh tập thể dục, vận động ngoài trời. Xung quanh sân bêtông được bao bộc bởi kè chắn đất bêtông. Trên kè chắn được xây tường rào cao khoảng 2m.

Tại hiện trường, nhiều vị trí kè chắn, nền đất đã sụp đổ và tràn vào vườn rẫy của người dân. Một số vị trí của phần sân bêtông còn lại xuất hiện vết nứt chằng chịt. Ở các vị trí bị nứt nẻ, nhà thầu đã dùng ximăng để trám lại, nhưng vẫn không che giấu được vết nứt.

Nhà thầu triển khai múc rảnh thoát nước nhằm hạn chế việc sạt lở tiếp tục xảy ra khi có mưa lớn. ẢNH: BẢO LÂM
Nhà thầu triển khai múc rãnh thoát nước nhằm hạn chế việc sạt lở tiếp tục xảy ra khi có mưa lớn. Ảnh: Bảo Lâm

Một số người dân chứng kiến quá trình thi công cho rằng nhà thầu thi công ẩu, không đảm bảo chất lượng… Ông Q.V.C, người thường xuyên chứng kiến quá trình thi công cho biết, phần lớn diện tích sân đa năng của Trường THPT Quang Trung đều là đất mới đổ, từ độ sâu 4 – 6m để làm mặt bằng xây dựng. Thế nhưng, trong quá trình thi công, nhà thầu không sử dụng máy lu mà chỉ để xe tải vừa đổ đất vừa làm luôn nhiệm vụ lu lèn. Sau khi đổ đủ lượng đất, nhà thầu mới đưa máy lu nhỏ để lu lèn mặt bằng để đổ bêtông.

Nhà thầu chỉ sử dụng máy lu để lu lèn mặt bằng đổ bê tông chứ không phải để đảm bảo độ chặt nén của công trình?
Nhà thầu chỉ sử dụng máy lu để lu lèn mặt bằng đổ bêtông chứ không phải để đảm bảo độ chặt nén cho công trình? Ảnh: Bảo Lâm

Còn theo ông H.N.H, sân đa năng của Trường THPT Quang Trung là chỗ trũng của nhà trường. Do đó, mỗi khi trời mưa thì lượng nước trong toàn nhà trường sẽ đổ dồn về đây như một cái ao nước. Tuy nhiên, quá trình thi công, nhà thầu chỉ lắp đặt vài ống thoát nước nhỏ để dẫn nước chảy xuống hạ lưu là không phù hợp với thực tế.

Hàng chục mét tường rào, sân Trường THPT Quang Trung đã bị sụp đổ, gây thiệt hại lớn về mặt tài chính. ẢNH: BẢO LÂM
Hàng chục mét tường rào, sân Trường THPT Quang Trung đã bị sụp đổ, gây thiệt hại lớn về mặt tài chính. Bảo Lâm

Vụ việc sạt lở tại công trình tại Trường THPT Quang Trung sẽ được cơ quan chức năng ban hành kết luận trong thời gian tới. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân công trình bị sập một phần có lỗi của đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát, quản lý dự án…

BẢO LÂM
TIN LIÊN QUAN

Kỷ luật cảnh cáo thượng úy Công an lái xe tông chết người ở Đắk Nông

BẢO TRUNG |

Thượng úy Nam bị kỷ luật do đã vi phạm pháp luật về điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi lái xe để xảy ra tai nạn, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Cán bộ Thanh tra tỉnh Đắk Nông đột tử khi đang thi chuyên viên chính

BẢO TRUNG |

Khi ông M.N.S. đang làm bài thi chuyên viên chính thì bất ngờ đột tử. Được biết, ông S. đang là cán bộ Thanh tra tỉnh Đắk Nông.

Đắk Nông: Khởi tố đối tượng hủy hoại 13.000m2 rừng phòng hộ

BẢO LÂM |

Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an TP.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối tượng Vi Đức Sao để điều tra về hành vi hủy hoại 13.0000 m2 rừng phòng hộ.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kỷ luật cảnh cáo thượng úy Công an lái xe tông chết người ở Đắk Nông

BẢO TRUNG |

Thượng úy Nam bị kỷ luật do đã vi phạm pháp luật về điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi lái xe để xảy ra tai nạn, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Cán bộ Thanh tra tỉnh Đắk Nông đột tử khi đang thi chuyên viên chính

BẢO TRUNG |

Khi ông M.N.S. đang làm bài thi chuyên viên chính thì bất ngờ đột tử. Được biết, ông S. đang là cán bộ Thanh tra tỉnh Đắk Nông.

Đắk Nông: Khởi tố đối tượng hủy hoại 13.000m2 rừng phòng hộ

BẢO LÂM |

Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an TP.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối tượng Vi Đức Sao để điều tra về hành vi hủy hoại 13.0000 m2 rừng phòng hộ.