Công trình trọng điểm Đà Nẵng được thi công trong thời gian giãn cách

THUỲ TRANG |

UBND TP.Đà Nẵng vừa có văn bản về việc cho phép các công trình trọng điểm đủ điều kiện đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 được phép thi công. Quyết định do UBND quận, huyện kiểm tra, chấp thuận.

Cụ thể, đối với nhóm công trình trọng điểm, động lực cấp thành phố: Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ và đề xuất UBND quận, huyện để rà soát, kiểm tra hồ sơ và thực tế, quyết định việc cho phép các công trình trọng điểm, động lực và cấp bách của thành phố được thi công.

Lưu ý, danh mục các công trình trọng điểm, động lực được phê duyệt tại các văn bản: Nghị quyết số 164/NQ-HĐND ngày 12.7.2018, Nghị quyết số 252/NQ-HĐND ngày 11.7.2019 và Nghị quyết số 266/NĐ-HĐND ngày 12.12.2019 của Hội đồng nhân dân thành phố; Thông báo số 13-TB/TU ngày 30.11.2020 và Công văn số 138CV/TU ngày 10.12.2020 của Thành ủy Đà Nẵng.

Đà Nẵng yêu cầu cần đảm bảo khi tổ chức hoạt động thi công như sau:

Tổ chức thi công xây dựng nhưng phải đảm bảo đúng tinh thần và nội dung của Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 30.7 về giãn cách xã hội, phòng chống dịch COVID-19.

Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan phải xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử lý (kịch bản) khi có các trường hợp mắc COVID-19 liên quan đến công trình xây dựng gửi UBND quận, huyện xem xét, chấp thuận.

Thực hiện việc quản lý công nhân, người lao động theo phương án “3 tại chỗ” (sản xuất tại chỗ - ăn, uống tại chỗ - nghỉ ngơi tại chỗ) đối với công trình đảm bảo điều kiện hoặc phương châm “1 cung đường, 2 địa điểm” (xác định cụ thể 1 tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi xây dựng công trình). Tổ chức kiểm soát chặt chẽ các hoạt động ra - vào công trường hằng ngày (khai báo ý tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, vào sổ theo dõi...); phun khử khuẩn định kỳ nơi ăn, ở (lán trại), văn phòng theo quy định về phòng, chống dịch.

Đối với các công trình trọng điểm, động lực và cấp bách khác (đầu tư từ nguồn vốn ngân sách của quận, huyện; nguồn vốn khác; công trình khác...): UBND quận, huyện kiểm tra, rà soát kỹ, chấp thuận các công trình đủ điều kiện để tiếp tục triển khai thi công trong thời gian giãn cách xã hội theo đúng chỉ đạo tại Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 30.7 và đảm bảo các điều kiện được nêu trên.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng chi 100 tỉ đồng hỗ trợ tiền mặt cho người dân khu cách ly

THUỲ TRANG |

Từ chiều ngày 5.8, hàng trăm hộ dân tại khu cách ly phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng đã nhận tiền hỗ trợ 40.000 đồng/người/ngày. Đây là chương trình hỗ trợ người dân tại tất cả các khu vực bị cách ly, phong toả của TP.Đà Nẵng với số tiền khoản 100 tỉ đồng.

Đà Nẵng không tổ chức thi THPT đợt 2, xét đặc cách hơn 30 thí sính

THUỲ TRANG |

Sở Giáo dục Đào tạo TP.Đà Nẵng cho biết đang tập hơn hồ sơ của hơn 30 thí sinh để xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021.

Đà Nẵng tạm dừng tiêm vaccine COVID-19 tập trung cho một số đối tượng

THUỲ TRANG |

Sở Y tế TP.Đà Nẵng vừa có văn bản nêu rõ một số nhóm đối tượng sẽ không đến điểm tiêm chủng vaccine COVID-19 tập trung.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đà Nẵng chi 100 tỉ đồng hỗ trợ tiền mặt cho người dân khu cách ly

THUỲ TRANG |

Từ chiều ngày 5.8, hàng trăm hộ dân tại khu cách ly phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng đã nhận tiền hỗ trợ 40.000 đồng/người/ngày. Đây là chương trình hỗ trợ người dân tại tất cả các khu vực bị cách ly, phong toả của TP.Đà Nẵng với số tiền khoản 100 tỉ đồng.

Đà Nẵng không tổ chức thi THPT đợt 2, xét đặc cách hơn 30 thí sính

THUỲ TRANG |

Sở Giáo dục Đào tạo TP.Đà Nẵng cho biết đang tập hơn hồ sơ của hơn 30 thí sinh để xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021.

Đà Nẵng tạm dừng tiêm vaccine COVID-19 tập trung cho một số đối tượng

THUỲ TRANG |

Sở Y tế TP.Đà Nẵng vừa có văn bản nêu rõ một số nhóm đối tượng sẽ không đến điểm tiêm chủng vaccine COVID-19 tập trung.