Công trình thủy lợi nghìn tỉ ở Tây Nguyên gây ngập lụt cho hàng trăm hộ dân

BẢO TRUNG |

Hàng trăm hộ dân ở khu vực lòng hồ Krông Pách thượng - công trình thủy lợi nghìn tỉ đồng đang chậm tiến độ của Bộ NNPTNT ở Tây Nguyên - vẫn đang phải trải qua những tháng ngày khổ cực do mưa lũ hoành hành. Hiện, đường sá ở khu vực xã Cư San (huyện M'Đrắk) bị ngập nước, bùn lầy đọng lại khiến cho người dân rất khó di chuyển ra bên ngoài.

Ông Phạm Văn Thục (thôn 11, xã Cư San, huyện M'Đrắk) cho biết: ''Mưa lớn hai ngày qua khiến đường sá khu vực thôn 9, 10, 11 của xã bị ngập nước, bùn lầy đọng lại rất khó đi. Hiện, người dân trong vùng vẫn chưa có cầu nổi để di chuyển ra bên ngoài trung tâm huyện. Mỗi ngày, tôi phải di chuyển 2 vòng ra lòng hồ (4 lượt) mất 80.000 đồng tiền thuê thuyền. Gia đình tôi thu nhập trong mùa mưa lũ chẳng được bao nhiêu, nay lại gồng gánh thêm khoản phí kể trên''.

Cận cảnh người dân thuê thuyền vượt qua lòng hồ Krông Pách thượng. Nguồn video B.T
Người dân xã Cư San chen nhau xếp hàng đợi thuyền chở qua lòng hồ Krông Pách thượng. Ảnh B.T
Người dân xã Cư San chen nhau xếp hàng đợi thuyền chở qua lòng hồ Krông Pách thượng. Ảnh B.T
Nước ở khu vực lòng hồ Krông Pách thượng đến sáng 8.10 vẫn chưa rút hết. Ảnh B.T
Nước ở khu vực lòng hồ Krông Pách thượng đến sáng 8.10 vẫn chưa rút hết. Ảnh B.T

Cùng chung tâm trạng, anh Lý Ka Khoa (khu vực trên) nói: ''Hơn 1 sào đất hoa màu của nhà tôi đã bị ngập nước, mất trắng. Gia đình tôi hiện có 5 nhân khẩu. Với từng đó miệng ăn, tôi cũng chẳng biết xoay sở như thế nào trong mùa mưa lũ này. Mong rằng chính quyền huyện có thể sớm có phương án hỗ trợ cho gia đình tôi và những hộ dân khác trong vùng''.

Mưa lớn nhiều ngày khiến đường xá ở xã Cư San ngập úng, nước rút để lại một đống bùn lầy nham nhở. Ảnh B.T
Mưa lớn nhiều ngày khiến đường xá ở xã Cư San ngập úng, nước rút để lại một đống bùn lầy nham nhở. Ảnh B.T

Hồi giữa tháng 9 vừa qua, ông Phạm Văn Hạ - Giám đốc Giám đốc BQL dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và NNPTNT Đắk Lắk (Ban A) - cho biết, đơn vị vừa làm việc với UBND xã Cư San (huyện M'Đrắk) và thống nhất phương án hỗ trợ đi lại cho bà con sống ở khu vực các thôn 9, 10, 11. Cụ thể, các đơn vị liên quan thống nhất làm 2 cây cầu nổi, Ban tự quản thôn và người dân sẽ trực tiếp làm và chịu mọi trách nhiệm về sự an toàn khi lưu thông qua đó.

Kinh phí để làm cầu dự kiến khoảng 50 triệu đồng. Riêng khu vực thôn 10, xã Cư Yang thì đơn vị sẽ thuê thuyền của một người dân trong vùng để hỗ trợ cho bà con nơi đây đi lại.

Cực khổ cũng chẳng biết kêu ai...Ảnh B.T
Giao thông trong vùng lòng hồ vẫn đang bị chia cắt nghiêm trọng. Ảnh B.T

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại người dân trong vùng vẫn chưa có cầu để đi. Họ vẫn phải vượt rừng, thuê thuyền để ra bên ngoài trung tâm huyện nhằm mua các vật dụng thiết yếu để dùng trong sinh hoạt hằng ngày.

Từ giữa tháng 8 đến nay, Báo Lao Động liên tục đăng tải thông tin phản ánh những bất cập của dự án thủy lợi nghìn tỉ hồ chứa nước Krông Pách thượng (tổng vốn đầu tư hơn 4.400 tỉ đồng) của Bộ NNPTNT đầu tư xây dựng ở Đắk Lắk. Việc chính quyền tỉnh Đắk Lắk không thể sớm giải phóng mặt bằng khu vực lòng hồ đã khiến vào mùa mưa, hàng chục héc ta hoa màu của các hộ dân ở xã Cư San bị thiệt hại nặng nề, giao thông trong vùng bị chia cắt nghiêm trọng. Bên cạnh đó, tiến độ giải ngân vốn đầu tư hợp phần giải phóng mặt bằng, bồi thường bố trí tái định cư của chủ đầu tư (Ban A) quá thấp có thể khiến dự án bị thu hồi vốn kéo theo nguy cơ tạm dừng thi công.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Công trình thủy lợi nghìn tỉ đồng ở Tây Nguyên: Cần tăng tốc thẩm định phương án bồi thường cho dân

BẢO TRUNG |

Tỉnh Đắk Lắk vẫn đang dồn sức để bằng mọi giá giải phóng mặt bằng (GPMB) khu vực lòng hồ Krông Pách thượng đúng theo các mốc kế hoạch đề ra nhằm đảm bảo kịp thời gian thi công dự án công trình thủy lợi nghìn tỉ đồng đang chậm tiến độ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) ở Tây Nguyên. Dù đã hoàn thành mục tiêu GPMB hàng trăm hécta đất ở khu vực lòng hồ trước ngày 30.9, nhưng nhiệm vụ còn lại của các bên liên quan vẫn hết sức nặng nề...

Nguy cơ chia cắt, cô lập hàng trăm hộ dân khi bão đổ bộ

BẢO TRUNG |

Dự báo, khi bão số 5 bổ bộ vào đất liền nước ta, toàn tỉnh Đắk Lắk sẽ có mưa, một số khu vực sẽ có mưa to đến rất to. Ở khu vực lòng hồ Krông Pách thượng - công trình thủy lợi nghìn tỉ đồng chậm tiến độ của Bộ NNPTNT ở Tây Nguyên, hàng trăm hộ dân vẫn đang bị kẹt lại, chưa được bồi thường, bố trí nơi tái định cư mới do các đơn vị liên quan chậm giải phóng mặt bằng (GPMB). Chính quyền các cấp ở Đắk Lắk đã khẩn cấp lên các phương án ứng phó, chống ngập...

Dự án thủy lợi nghìn tỉ ở Tây Nguyên: Trau dồi kỹ năng cho một loạt nhân sự

BẢO TRUNG |

Để sớm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) hồ Krông Pách thượng - dự án thủy lợi nghìn tỉ đồng đang chậm tiến độ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) ở Tây Nguyên, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã cấp tốc mở lớp tập huấn về công tác GPMB cho các nhân sự được cử đi biệt phái, tăng cường thêm cho các ban, đơn vị.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Công trình thủy lợi nghìn tỉ đồng ở Tây Nguyên: Cần tăng tốc thẩm định phương án bồi thường cho dân

BẢO TRUNG |

Tỉnh Đắk Lắk vẫn đang dồn sức để bằng mọi giá giải phóng mặt bằng (GPMB) khu vực lòng hồ Krông Pách thượng đúng theo các mốc kế hoạch đề ra nhằm đảm bảo kịp thời gian thi công dự án công trình thủy lợi nghìn tỉ đồng đang chậm tiến độ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) ở Tây Nguyên. Dù đã hoàn thành mục tiêu GPMB hàng trăm hécta đất ở khu vực lòng hồ trước ngày 30.9, nhưng nhiệm vụ còn lại của các bên liên quan vẫn hết sức nặng nề...

Nguy cơ chia cắt, cô lập hàng trăm hộ dân khi bão đổ bộ

BẢO TRUNG |

Dự báo, khi bão số 5 bổ bộ vào đất liền nước ta, toàn tỉnh Đắk Lắk sẽ có mưa, một số khu vực sẽ có mưa to đến rất to. Ở khu vực lòng hồ Krông Pách thượng - công trình thủy lợi nghìn tỉ đồng chậm tiến độ của Bộ NNPTNT ở Tây Nguyên, hàng trăm hộ dân vẫn đang bị kẹt lại, chưa được bồi thường, bố trí nơi tái định cư mới do các đơn vị liên quan chậm giải phóng mặt bằng (GPMB). Chính quyền các cấp ở Đắk Lắk đã khẩn cấp lên các phương án ứng phó, chống ngập...

Dự án thủy lợi nghìn tỉ ở Tây Nguyên: Trau dồi kỹ năng cho một loạt nhân sự

BẢO TRUNG |

Để sớm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) hồ Krông Pách thượng - dự án thủy lợi nghìn tỉ đồng đang chậm tiến độ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) ở Tây Nguyên, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã cấp tốc mở lớp tập huấn về công tác GPMB cho các nhân sự được cử đi biệt phái, tăng cường thêm cho các ban, đơn vị.