Công trình thủy lợi nghìn tỉ đồng ở Tây Nguyên: Cần tăng tốc thẩm định phương án bồi thường cho dân

BẢO TRUNG |

Tỉnh Đắk Lắk vẫn đang dồn sức để bằng mọi giá giải phóng mặt bằng (GPMB) khu vực lòng hồ Krông Pách thượng đúng theo các mốc kế hoạch đề ra nhằm đảm bảo kịp thời gian thi công dự án công trình thủy lợi nghìn tỉ đồng đang chậm tiến độ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) ở Tây Nguyên. Dù đã hoàn thành mục tiêu GPMB hàng trăm hécta đất ở khu vực lòng hồ trước ngày 30.9, nhưng nhiệm vụ còn lại của các bên liên quan vẫn hết sức nặng nề...

Kiểm đếm xong cao trình quan trọng

Thông tin Báo Lao Động có được, trong tháng 9 vừa qua, các đơn vị liên quan đã kiểm đếm được hơn 300 hộ dân với tổng diện tích hơn 113ha. Riêng Ban Ban quản lý (BQL) dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và NNPTNT Đắk Lắk (Ban A) đã kiểm đếm xong cao trình quan trọng +496,5m gồm 254 hộ dân với hơn 200ha đất khu vực lòng hồ Krông Pách thượng (thuộc thôn 9, xã Cư San, huyện M’Đrắk).

Trung tâm phát triển quỹ đất (PTQĐ) hai huyện M’Đrắk và Krông Bông đã và đang tiếp tục kiểm đếm, đo đạc, trích lục bản đồ những khu vực đất lòng hồ còn lại được UBND tỉnh giao phó. Cũng trong tháng 9 vừa qua, 2 đơn vị trên đã kiểm đếm được tổng cộng 140 hộ dân trên diện tích hơn 60ha.

Như vậy, đến nay Ban A, Trung tâm PTQĐ các huyện và những sở, ban ngành của tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp lập, trình và thẩm định phương án bồi thường cho thêm 82 hộ dân trên diện tích hơn 55ha, giải ngân được thêm 31 tỉ đồng vốn đầu tư công (trong tháng 9) và hoàn thành công tác kiểm đếm khu vực lòng hồ dự án đến cao trình +476,11m. Ngoài ra, 15 người cử đi biệt phái thực hiện bồi thường, GPMB dự án kể trên vẫn đang làm tốt công việc được giao.

Khó khăn vẫn còn đó

Theo kế hoạch đề ra trước đó của UBND tỉnh Đắk Lắk, đến ngày 30.9, các bên liên quan phải GPMB xong đối với các thửa đất còn lại nằm dưới cao trình 476,11m tương ứng 134,5ha; đến trước ngày 31.10, hoàn thành GPMB lòng hồ tối thiểu đến cao trình +483,61m, tương ứng khoảng 485ha; trước ngày 31.12 hoàn thành GPMB toàn bộ vùng lòng hồ đến cao trình +496,5m.

Dù đạt kế hoạch GPMB khu vực lòng hồ ở mốc trước ngày 30.9, nhưng để hoàn thành nhiệm vụ ở những cao trình còn lại trong thời gian từ nay đến cuối năm 2020, nhiệm vụ của phía Ban A và Trung tâm PTQĐ các huyện vẫn hết sức nặng nề, nhất là đối với việc xác định nguồn gốc đất và đo đạc, trích lục bản đồ. Bởi, riêng khu vực lòng hồ Krông Pách thượng có một lượng lớn diện tích đất do bà con khai hoang, lấn chiếm đất lâm nghiệp từ nhiều năm về trước.

Các bên liên quan vẫn đang ‘’chạy đua’’ với thời gian để xử lý xong khối công việc khổng lồ đang tồn đọng. Việc đẩy nhanh tiến độ GPMB là cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Nhưng các nhân sự nhận nhiệm vụ được giao vẫn phải làm kỹ lưỡng, cẩn thận nhất là công tác thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường (Ban A phụ trách). Bởi, không thể vì mục tiêu đạt tiến độ giải ngân vốn theo kế hoạch để rồi làm ẩu, thiếu trách nhiệm gây ra sự bất bình, khiếu nại trong người dân.

Ông Nguyễn Đình Thìn - Phó Giám đốc Ban A - cho hay, đối với công tác bồi thường, GPMB từ nay đến cuối ngày 31.1.2021 sẽ hoàn thành kế hoạch giải ngân theo kế hoạch Bộ NNPTNT giao và tiến hành di dân đạt 200 hộ trở lên, phần còn lại sẽ chuyển ra khỏi lòng hồ trước tháng 5.2021.

Ông Mai Quang Vượng - Giám đốc BQL Đầu tư và xây dựng Thủy lợi 8 (Bộ NNPTNT) - nhận định: Dự án vẫn đang tiến hành xây lắp, không gặp bất cứ trở ngại nào. Nhưng quan trọng nhất đó là nếu đến tháng 1.2021, tỉnh Đắk Lắk không GPMB hoàn toàn khu vực lòng hồ thì đơn vị sẽ không đạt kế hoạch thi công như đã đề ra.

Bộ NNPTNT dự kiến tháng 1 sang năm sẽ chặn dòng chính thức khu vực lòng hồ Krông Pách thượng. Vì lẽ đó, tỉnh Đắk Lắk phải di dời toàn bộ dân ra bên ngoài trước khi đơn vị tiến hành trữ nước. Cần nhấn mạnh rằng, nếu UBND tỉnh Đắk Lắk cho phép thì Ban 8 mới tiến hành chặn dòng vì sợ ảnh hưởng đến an toàn của người dân, đặc biệt là trong các tháng mùa mưa năm 2021.

Dự án thủy lợi nghìn tỉ hồ chứa nước Krông Pách thượng (tổng vốn đầu tư hơn 4.400 tỉ đồng) của Bộ NNPTNT đầu tư xây dựng ở Đắk Lắk. Vào mùa mưa, việc chính quyền tỉnh Đắk Lắk không thể sớm GPMB khu vực lòng hồ đã khiến hàng chục hécta hoa màu của các hộ dân ở xã Cư San bị thiệt hại nặng nề, giao thông trong vùng bị chia cắt nghiêm trọng. Bên cạnh đó, tiến độ giải ngân vốn đầu tư hợp phần GPMB, bồi thường bố trí tái định cư của chủ đầu tư (Ban A) quá thấp có thể khiến dự án bị thu hồi vốn kéo theo nguy cơ tạm dừng thi công.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Dự án thủy lợi nghìn tỉ ở Tây Nguyên: Trau dồi kỹ năng cho một loạt nhân sự

BẢO TRUNG |

Để sớm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) hồ Krông Pách thượng - dự án thủy lợi nghìn tỉ đồng đang chậm tiến độ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) ở Tây Nguyên, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã cấp tốc mở lớp tập huấn về công tác GPMB cho các nhân sự được cử đi biệt phái, tăng cường thêm cho các ban, đơn vị.

Dự án thủy lợi nghìn tỉ ở Tây Nguyên: Nguy cơ tạm dừng dự án nếu để mất vốn

BẢO TRUNG |

Dự án thủy lợi hồ chứa Krông Pách thượng có tổng vốn đầu tư lên đến hơn 4.400 tỉ đồng của Bộ NNPTNT xây dựng ở Tây Nguyên có nguy cơ tạm dừng nếu chủ đầu tư hợp phần GPMB, bồi thường bố trí tái định cư để mất vốn đầu tư công.

Dân mắc kẹt bên trong đại công trình thủy lợi nghìn tỉ ở Tây Nguyên

BẢO TRUNG |

Hàng trăm hộ dân (xã Cư San, huyện M'Đrắk, Đắk Lắk) đang đối mặt với khó khăn, bất an khi nước hồ Krông Pách thượng dâng cao, nhấn chìm hàng chục héc-ta hoa màu, giao thông bị chia cắt. Vì chậm giải tỏa đền bù nên dân mắc kẹt bên trong  đại công trình thủy lợi nghìn tỉ của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đầu tư xây dựng ở Tây Nguyên.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Dự án thủy lợi nghìn tỉ ở Tây Nguyên: Trau dồi kỹ năng cho một loạt nhân sự

BẢO TRUNG |

Để sớm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) hồ Krông Pách thượng - dự án thủy lợi nghìn tỉ đồng đang chậm tiến độ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) ở Tây Nguyên, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã cấp tốc mở lớp tập huấn về công tác GPMB cho các nhân sự được cử đi biệt phái, tăng cường thêm cho các ban, đơn vị.

Dự án thủy lợi nghìn tỉ ở Tây Nguyên: Nguy cơ tạm dừng dự án nếu để mất vốn

BẢO TRUNG |

Dự án thủy lợi hồ chứa Krông Pách thượng có tổng vốn đầu tư lên đến hơn 4.400 tỉ đồng của Bộ NNPTNT xây dựng ở Tây Nguyên có nguy cơ tạm dừng nếu chủ đầu tư hợp phần GPMB, bồi thường bố trí tái định cư để mất vốn đầu tư công.

Dân mắc kẹt bên trong đại công trình thủy lợi nghìn tỉ ở Tây Nguyên

BẢO TRUNG |

Hàng trăm hộ dân (xã Cư San, huyện M'Đrắk, Đắk Lắk) đang đối mặt với khó khăn, bất an khi nước hồ Krông Pách thượng dâng cao, nhấn chìm hàng chục héc-ta hoa màu, giao thông bị chia cắt. Vì chậm giải tỏa đền bù nên dân mắc kẹt bên trong  đại công trình thủy lợi nghìn tỉ của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đầu tư xây dựng ở Tây Nguyên.