Công trình giao thông gần 500 tỉ đồng dang dở suốt 7 năm là vì đâu?

Hoài Luân |

Phú Yên - Công trình tuyến đường Phước Tân – Bãi Ngà, đoạn qua Nhà máy lọc dầu Vũng Rô, ở xã Hòa Tâm (thị xã Đông Hòa) đã kéo dài suốt 7 năm qua mà chưa biết ngày hoàn thành là do công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều bất cập, vướng mắc.

Người dân không chịu di dời là vì đâu?

Đã 7 năm trôi qua, đường Phước Tân – Bãi Ngà, đoạn qua Nhà máy lọc dầu Vũng Rô, ở xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa vẫn còn dang dở. Mặc dù cầu vượt đã được hình thành nhưng đường lên cầu vẫn chưa thấy đâu. Xung quanh công trình này, lác đác vài ngôi nhà của các hộ dân chưa chịu di dời, bên cạnh là những đống gạch đá vụn nát do những ngôi nhà đã được di dời để lại.

 
Công trình đường Phước Tân – Bãi Ngà ở xã Hòa Tâm kéo dài suốt 7 năm vẫn chưa hoàn thành. Ảnh: Hoài Luân

Được biết nguyên nhân dẫn đến việc các hộ dân chưa đồng ý di dời là do mức bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng chưa thỏa đáng. Cụ thể, mức bồi thường được tính theo thời điểm thu hồi đất từ năm 2016 nhưng khi giao đất tái định cư thì lại tính theo giá đất năm 2022.

Dự án tuyến đường Phước Tân – Bãi Ngà, đoạn qua Nhà máy lọc dầu Vũng Rô có 154 hộ bị ảnh hưởng, trong đó đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ là 148 hộ (có 87 hộ đã chi trả và nhận tiền bồi thường, hỗ trợ; 61 hộ chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ) và 6 hộ chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

 
Nhiều hộ dân vẫn chưa chịu di dời vì cho rằng công tác bồi thường chưa thỏa đáng. Ảnh: Hoài Luân

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 17.9.2015, UBND tỉnh Phú Yên có Quyết định số 1744 phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình tuyến đường Phước Tân – Bãi Ngà, đoạn qua Nhà máy lọc dầu Vũng Rô. Đây là công trình giao thông cấp III do Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên làm chủ đầu tư, với kinh phí 489 tỉ đồng, có tổng chiều dài 3.835,4m.

Thời gian hoàn thành việc thi công dự kiến là năm 2017, nhưng đến nay dự án này vẫn còn “dang dở”, ngày về đích vẫn còn là một "ẩn số".

 
Cầu vượt đã hình thành nhưng đường lên cầu vẫn chưa thấy đâu.

Công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều bất cập

Làm việc với phóng viên Báo Lao Động về vấn đề trên, ông Lê Văn Dãng – Chủ tịch UBND xã Hòa Tâm cho biết: Nguyên nhân dẫn đến việc dự án chậm tiến độ là do công tác giải phóng mặt bằng quá chậm, nhiều hộ dân chưa nhận tiền đền bù, chưa chịu di dời khiến cho công tác giải phóng mặt bằng chưa xong nên chưa thể làm phần mặt đường lên cầu Phước Tân – Bãi Ngà. Chính quyền đang tập hợp ý kiến người dân để báo cáo đề xuất lên UBND thị xã Đông Hòa giải quyết cho các hộ dân.

Ông Đinh Thuận – Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Đông Hòa cho biết: Khó khăn nhất là 12 hộ bồi thường bằng đất ở. Kế hoạch là tập trung giải quyết dứt điểm phần mặt bằng dẫn hai đầu cầu số 1 dài khoảng 300 m để thi công nhằm đảm bảo khối lượng giải ngân vốn. Đối với các hộ dân bị ảnh hưởng đã phê duyệt dự án nhưng không nhận tiền bồi thường, sẽ sớm hoàn tất thủ tục cưỡng chế quyết định thu hồi đất để có mặt bằng triển khai thi công.

Trao đổi với phóng viên, ông Võ Văn Ngôi, Trưởng ban Ban quản lý Đầu tư hạ tầng Khu kinh tế thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Phú Yên cho biết: Dự án này vướng mắc lớn nhất là công tác giải phóng mặt bằng, dự án đã triển khai được 83% khối lượng thi công xây lắp công trình với mức đầu tư là 330 tỉ đồng.

"UBND tỉnh đang tập trung giải quyết các vướng mắc giải phóng mặt bằng, mặt bằng làm xong đến đâu thi công đến đó, riêng nguồn vốn xây dựng công trình đảm bảo. Quyết định giao đất khi nào thì tính giá thời điểm khi ấy. Tỉnh Phú Yên quyết tâm hoàn thành dự án này trong thời gian tới" - ông Ngôi cho biết thêm.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Dân không đồng ý giá bồi thường, khu tái định cư ì ạch giải phóng mặt bằng

Thành Nhân |

Cần Thơ - So với tiến độ phân kỳ đầu tư thực hiện dự án Khu tái định cư (TĐC) phường Long Hòa (khu 2) thì năm 2021 - 2022 là khởi công xây dựng công trình. Tuy nhiên, đến ngày 22.8.2022, công tác giải phóng mặt bằng của dự án này chưa đến 7,4%. Nguyên nhân do người dân bị ảnh hưởng bởi dự án không đồng tình với giá bồi thường nên không bàn giao mặt bằng.

Người dân không đồng tình, khu tái định cư chỉ giải phóng mặt bằng hơn 7%

Thành Nhân |

Cần Thơ - So với dự kiến phân kỳ đầu tư thực hiện dự án trong năm 2021 - 2022 sẽ khởi công xây dựng công trình dự án Khu tái định cư (TĐC) phường Long Hòa (khu 2). Tuy nhiên, chỉ chưa đến 4 tháng nữa là hết năm 2022 nhưng tính đến ngày 22.8.2022, công tác giải phóng mặt bằng của khu tái định cư này chưa đến 7,4%. Người dân bị ảnh hưởng bởi dự án cho rằng không đồng tình với giá đất bồi thường nên họ không bàn giao mặt bằng.

Nhiều dự án lớn ở Đắk Nông vướng công tác giải phóng mặt bằng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Nhiều công trình đầu tư về điện, dân dụng, giao thông, thủy lợi... có quy mô lớn ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Điều này đã làm ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả thực hiện dự án.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dân không đồng ý giá bồi thường, khu tái định cư ì ạch giải phóng mặt bằng

Thành Nhân |

Cần Thơ - So với tiến độ phân kỳ đầu tư thực hiện dự án Khu tái định cư (TĐC) phường Long Hòa (khu 2) thì năm 2021 - 2022 là khởi công xây dựng công trình. Tuy nhiên, đến ngày 22.8.2022, công tác giải phóng mặt bằng của dự án này chưa đến 7,4%. Nguyên nhân do người dân bị ảnh hưởng bởi dự án không đồng tình với giá bồi thường nên không bàn giao mặt bằng.

Người dân không đồng tình, khu tái định cư chỉ giải phóng mặt bằng hơn 7%

Thành Nhân |

Cần Thơ - So với dự kiến phân kỳ đầu tư thực hiện dự án trong năm 2021 - 2022 sẽ khởi công xây dựng công trình dự án Khu tái định cư (TĐC) phường Long Hòa (khu 2). Tuy nhiên, chỉ chưa đến 4 tháng nữa là hết năm 2022 nhưng tính đến ngày 22.8.2022, công tác giải phóng mặt bằng của khu tái định cư này chưa đến 7,4%. Người dân bị ảnh hưởng bởi dự án cho rằng không đồng tình với giá đất bồi thường nên họ không bàn giao mặt bằng.

Nhiều dự án lớn ở Đắk Nông vướng công tác giải phóng mặt bằng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Nhiều công trình đầu tư về điện, dân dụng, giao thông, thủy lợi... có quy mô lớn ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Điều này đã làm ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả thực hiện dự án.