Công trình ‘giải khát’ cho Ninh Thuận chuẩn bị được nghiệm thu

Huỳnh Hải |

Cụm công trình hồ chứa nước Sông Cái thuộc hệ thống thủy lợi Tân Mỹ có dung tích 219 triệu m3 đã hoàn thành 98% khối lượng. Dự án hoàn thành sẽ tưới cho 7.480 ha vùng hạ lưu, đồng thời cung cấp nước cho nhiều khu vực tỉnh Ninh Thuận.

Ninh Thuận là tỉnh khô hạn nhất nước. Toàn tỉnh có 21 hồ chứa với tổng dung tích hơn 194 m3 thường xuyên thiếu nước vào mùa hạn. Vì vậy, Cụm công trình hồ chứa nước Sông Cái, thuộc dự án hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, có dung tích lớn hơn 21 hồ chứa hiện có hoàn thành sẽ có vai trò rất lớn đối với tỉnh.

Hệ thống thủy lợi quan trọng của vùng "tiểu sa mạc" Ninh Thuận

Dự án Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ có tổng vốn đầu tư 5.951 tỷ đồng, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư.

Cụm hồ Sông Cái gồm 5 đập dài 2.770m, cao 66m, dung tích 219 triệu m3. Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ tưới cho 7.480ha hạ lưu; tiếp nước hệ thống thủy nông Nha Trinh - Lâm Cấm, các hồ Cho Mo, Thành Sơn, Bà Râu, Sông Trâu, Ông Kinh; tạo nguồn cho thủy điện tích năng Bác Ái và 2 Nhà máy thủy điện. Đồng thời tạo nguồn tiếp nước cho vùng Nam Cam Ranh (Khánh Hòa) và giúp giảm nhẹ lũ hạ du và nuôi trồng thủy sản lòng hồ.

Đại diện Ban quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 7 cho biết dự án tái khởi động năm 2018 và sẽ được bàn giao vào cuối năm 2021. Các đập đã thi công đến cao trình đỉnh đập, các hạng mục chính đã được thi công xong, khối lượng đã đạt 98%.

Cụm công trình hồ chứa Sông Cái đang hoàn thiện để nghiệm thu, tích nước. Ảnh: Huỳnh Hải.
Cụm công trình hồ chứa Sông Cái đang hoàn thiện để nghiệm thu, tích nước. Ảnh: Huỳnh Hải.

Hiện dự án đang thi công nhà vận hành, hoàn thiện các công việc đã thực hiện. Các tổ đội đang vệ sinh, hoàn thiện các hạng mục để sớm báo cáo Hội đồng kiểm tra Nhà nước các công trình xây dựng nghiệm thu tích nước. Đây là công trình trọng điểm, vì vậy Hội đồng kiểm tra Nhà nước đã 7 lần vào kiểm tra trong quá trình thi công.

Tháng 3.2021, Hội đồng kiểm tra Nhà nước đã thống nhất cho dự án tích nước. Hiện hồ đã tích đã 60 triệu m3 nước. Hội đồng kiểm tra Nhà nước sẽ kiểm tra lần cuối vào tháng 12.2021 để cho phép hồ tích nước đến mực nước dâng bình thường. Sau đó, dự án sẽ được bàn giao cho tỉnh Ninh Thuận quản lý và vận hành.

Khẩn trương hoàn thiện dự án để nghiệm thu

Chiều 7.10, đại diện các sở ngành của tỉnh Ninh Thuận đã đi kiểm tra tại công trình dự án. Ghi nhận tại hiện trường, các công nhân đang làm vệ sinh, hoàn thiện hàng lang thu nước của thân đập, nền đập và mặt đập. Mặt hàng lang đáy khô ráo, tường hành lang đang được vệ sinh.

Đoàn công tác kiểm tra lỗ khoan trên mặt đỉnh đập chính hồ Tân Mỹ. Ảnh: Huỳnh Hải.
Đoàn công tác kiểm tra lỗ khoan trên mặt đỉnh đập chính hồ Tân Mỹ. Ảnh: Huỳnh Hải.

Dịp này, Ban quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 7 đã có buổi làm việc với Sở Xây dựng Ninh Thuận, Sở NN&PTNT, Công ty MTV khai thác công trình thủy lợi và Tổ công tác Cục quản lý Xây dựng Công trình Bộ NN&PTNT về tình hình thi công, chất lượng công trình Cụm Công trình hồ chứa nước Sông Cái.

Ông Nguyễn Tài Sơn - chuyên gia Tổ công tác Cục quản lý Xây dựng Bộ NN&PTNT - cho biết qua kiểm tra đập Sông Cái được thi công với kỹ thuật rất tốt. Các mẫu khoan trực tiếp tại hệ thống đập đều đạt chuẩn kỹ thuật.

Hệ thống quan trắc đo bộ thấm bên trong thân đập, đo nhiệt độ bê tông đặt trên thân và dưới chân đập đều hoạt động trên 90%.

Cùng đánh giá với ông Sơn, ông Nguyễn Đức Thắng - chuyên gia Tổ công tác - cho biết thêm hệ thống đập Sông Cái có kết cấu các đập là bê tông đầm lăn (RCC). Qua kiểm tra các mẫu khoan tại 5 đập, khối lượng thể tích bê tông vượt hơn so với quy định gần 50 kg/m3. Do đó, đập sẽ tăng độ an toàn.

Chuyên gia này đánh giá các chỉ tiêu khối lượng thể tích, cường độ chịu nén, chịu kéo và chịu kéo lớp đều đạt yêu cầu. Bên cạnh đó, biến động chất lượng của bê tông đập đạt ở mức tốt và rất tốt.

Ông Hồ Ngọc Tiến - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Ninh Thuận – đề nghị Ban quản lý dự án chuẩn bị, rà soát đầy đủ các hồ sơ để nghiệm thu; kiểm tra, xử lý lại các vết nứt theo đúng kỹ thuật; xây dựng quy trình vận hành, đánh giá an toàn đập để chuyển giao phù hợp với tình hình địa phương.

Huỳnh Hải
TIN LIÊN QUAN

Ninh Thuận dừng lập hồ sơ xử phạt người dân về quê

Huỳnh Hải |

Công an tỉnh Ninh Thuận đã trình Thường trực Tỉnh ủy xin ý kiến không xử lý vi phạm hành chính đối với những người về quê bằng xe máy từ những ngày trước. Đối với những người về sau khi có công điện của Thủ tướng sẽ không lập hồ sơ, xử phạt.

Giám đốc Công an Ninh Thuận nói về việc lập biên bản người dân về quê

Huỳnh Hải |

Theo công an tỉnh, việc lập biên bản xử lý người dân từ phía Nam trở về Ninh Thuận là đúng quy định pháp luật. Công an tỉnh sẽ hướng dẫn người nghèo, khó khăn làm đơn xin gia hạn nộp phạt hoặc giảm, miễn.

Người tiêm 2 mũi vaccine sẽ không phải cách ly tập trung khi về Ninh Thuận

Huỳnh Hải |

Những người đã tiêm 2 mũi vaccine từ phía Nam trở về Ninh Thuận sẽ thực hiện theo dõi sức khỏe 7 ngày tại nhà dưới sự giám sát chặt chẽ của địa phương theo quy định của Bộ Y tế.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Ninh Thuận dừng lập hồ sơ xử phạt người dân về quê

Huỳnh Hải |

Công an tỉnh Ninh Thuận đã trình Thường trực Tỉnh ủy xin ý kiến không xử lý vi phạm hành chính đối với những người về quê bằng xe máy từ những ngày trước. Đối với những người về sau khi có công điện của Thủ tướng sẽ không lập hồ sơ, xử phạt.

Giám đốc Công an Ninh Thuận nói về việc lập biên bản người dân về quê

Huỳnh Hải |

Theo công an tỉnh, việc lập biên bản xử lý người dân từ phía Nam trở về Ninh Thuận là đúng quy định pháp luật. Công an tỉnh sẽ hướng dẫn người nghèo, khó khăn làm đơn xin gia hạn nộp phạt hoặc giảm, miễn.

Người tiêm 2 mũi vaccine sẽ không phải cách ly tập trung khi về Ninh Thuận

Huỳnh Hải |

Những người đã tiêm 2 mũi vaccine từ phía Nam trở về Ninh Thuận sẽ thực hiện theo dõi sức khỏe 7 ngày tại nhà dưới sự giám sát chặt chẽ của địa phương theo quy định của Bộ Y tế.