Công trình chống thiên tai cấp bách thành... nguội tanh

Ngô Nguyên |

UBND TPHCM đã chấp thuận cho 12 quận, huyện làm chủ đầu tư gần 550 công trình, hạng mục phòng chống thiên tai với tổng tiền gần 3.700 tỉ đồng. Mới đây, cơ quan chức năng đã phát hiện hàng loạt vi phạm tại nhiều công trình, hạng mục.

Công trình trùng lắp 

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TPHCM (viết tắt Ban chỉ huy PCTT) vừa có báo cáo tới UBND TPHCM nêu ra nhiều sai phạm xảy ra ở các công trình phòng chống thiên tai, khi mùa mưa bão đã tới.

Cụ thể, tại huyện Củ Chi, có 65 công trình được duyệt với kinh phí gần 230 tỉ đồng từ nguồn ngân sách thành phố và Quỹ phòng chống thiên tai thành phố.

Một công trình chống sạt lở tại huyện Củ Chi (ảnh NS)
Một công trình chống sạt lở tại huyện Củ Chi (ảnh NS)

Cơ quan chức năng phát hiện, UBND huyện Củ Chi đã lên phương án, tham mưu đề xuất rồi thi công công trình Rỗng Dứa-Cầu Trắng-Trung An trùng lắp với công trình đắp đất gia cố tôn cao bờ bao rạch Sông Lu, một công trình cũng được chi ngân sách.

Chưa hết, khi khảo sát để lập hồ sơ xin UBND TPHCM chủ trương đầu tư (đã duyệt), UBND huyện Củ Chi không lấy ý kiến chuyên môn các sở ngành theo quy định, dẫn tới quy mô công trình không đảm bảo, thi công kéo dài tới nay vẫn chưa xong như Bờ bao Rạch Cát (xã Bình Mỹ); hoặc phải điều chỉnh hồ sơ thiết kế như công trình nạo vét gia cố bờ bao rạch Bùng Binh, công trình nạo vét gia cố bờ bao rạch Út Khoanh-Mười Nheo và công trình nạo vét gia cố Kênh Đào (xã Trung An).

Tương tự, chính quyền huyện Bình Chánh cũng đề xuất xây dựng công trình cống đập Ngã Lạy (xã Đa Phước) trùng với ranh quy hoạch dự án Nghĩa trang Đa Phước. UBND huyện Nhà Bè đề xuất để TP phê duyệt công trình nạo vét rạch Bảy Côn (xã Phước Lộc) trùng với dự án Nông thôn mới giai đoạn 2.

Công trình cấp bách thành nguội tanh

Theo Ban chỉ huy PCTT, nhiều công trình phòng chống thiên tai, triều cường mang tính cấp bách đã bị các chủ đầu tư làm cho… hết giá trị.

Cụ thể là công trình gia cố bờ bao rạch Cầu Sập (xã Bình Mỹ huyện Củ Chi), UBND TPHCM đã chấp thuận chủ trương từ năm 2014 bằng nguồn vốn ngân sách TP, theo đề xuất để cấp bách phòng chống triều cường gây thiệt hại tài sản rất nhiều cho người dân nơi đây.

Tuy nhiên tới tận năm 2019, UBND huyện Củ Chi mới triển khai thi công, khiến tính cấp bách không còn.

Thi công đê kè chống sạt lở ở huyện Nhà Bè (ảnh NS)
Thi công đê kè chống sạt lở ở huyện Nhà Bè. Ảnh: NS

Còn tại huyện Nhà Bè, có tới 23 công trình được chấp thuận đầu tư từ năm 2017 nhưng tới nay vẫn chưa  thi công. Đáng nói, 23 công trình này được sử dụng nguồn vốn Quỹ phòng chống thiên tai thành phố, là vốn sử dụng cho công trình tu sửa cấp bách, nhưng đã bị chủ đầu tư biến thành "nguội ngắt".

Tổng cộng toàn TPHCM, theo Ban chỉ huy PCTT, có tới 98 công trình với công trình sử dụng vốn ngân sách thành phố tới giờ vẫn chưa hoàn thành. Đặc biệt, có tới 62 công trình dù dùng nguồn vốn cho tu sửa công trình cấp bách nhưng vẫn chưa xong.

Ngô Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Chủ động nắm thông tin để có giải pháp ứng phó với thiên tai

Kh.V |

“Phòng chống thiên tai phải bắt đầu từ cộng đồng”, người dân cần chủ động nắm bắt thông tin để ứng phó, không thụ động chờ chính quyền.

Phát động Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai năm 2019

Kh.V |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Trưởng BCĐ Trung ương về Phòng chống tiên tai và Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng chủ trì Lễ phát động Tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai.

Dông lốc đến sớm bất thường báo hiệu 2019 thiên tai nguy hiểm ra sao?

Thảo Anh |

Chuyên gia khí tượng nhận định dông lốc, mưa đá xuất hiện ngay giữa tháng 2 báo hiệu mùa thiên tai năm nay sẽ diễn ra khó lường, phức tạp trong thời gian tới.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Chủ động nắm thông tin để có giải pháp ứng phó với thiên tai

Kh.V |

“Phòng chống thiên tai phải bắt đầu từ cộng đồng”, người dân cần chủ động nắm bắt thông tin để ứng phó, không thụ động chờ chính quyền.

Phát động Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai năm 2019

Kh.V |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Trưởng BCĐ Trung ương về Phòng chống tiên tai và Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng chủ trì Lễ phát động Tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai.

Dông lốc đến sớm bất thường báo hiệu 2019 thiên tai nguy hiểm ra sao?

Thảo Anh |

Chuyên gia khí tượng nhận định dông lốc, mưa đá xuất hiện ngay giữa tháng 2 báo hiệu mùa thiên tai năm nay sẽ diễn ra khó lường, phức tạp trong thời gian tới.