Công trình chống sạt lở làm xong lại sạt lở ở Thanh Hóa: Đề xuất sơ tán dân

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ công trình chống sạt lở làm xong lại sạt lở, sau khi sở, ban, ngành tỉnh Thanh Hóa vào cuộc kiểm tra thực tế, đã đề xuất sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm.

Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa vừa có báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý sự cố công trình chống sạt lở khẩn cấp ở xã Trung Thành, huyện Quan Hóa.

Đề xuất sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm ở dự án chống sạt lở tại xã Trung Thành, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Đề xuất sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm ở dự án chống sạt lở tại xã Trung Thành, huyện Quan Hóa.

Theo đó, qua kiểm tra thực tế cho thấy, vị trí sạt lở nằm trong vùng phân bố chủ yếu là đá phiến sét, có điều kiện địa chất không ổn định, đới phong hóa nứt nẻ mạnh. Khi mưa xuống nước ngấm vào các khe nứt tạo ra khối bùng nhùng, mất độ liên kết, cùng với địa hình dốc nên xảy ra hiện tượng sạt lở.

Trước thực trạng trên, phương án ưu tiên là khoan tháo khô nước ngầm ra ngoài, giảm áp lực tĩnh, ngăn chặn sự bão hòa của đất; bóc bỏ phần đất trong các cung trượt, thay thế bằng các bao đất xếp chồng lên nhau tạo thành mái dốc; gia cố mái ta luy bằng các lớp vải địa kỹ thuật, trồng cỏ phủ bề mặt ta luy.

Trước mắt, Sở Xây dựng đề nghị sơ tán người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Bố trí rào chắn bảo vệ công trường và khu vực lân cận có khả năng bị ảnh hưởng; tổ chức bảo vệ, cảnh báo và kiểm soát người ra vào khu vực.

Những khối bê tông bị gãy đổ tại dự án chống sạt lở ở xã Trung Thành, huyện Quan Hóa.
Những khối bê tông bị gãy đổ tại dự án chống sạt lở ở xã Trung Thành, huyện Quan Hóa.

Tổ chức lập và thực hiện các phương án quan trắc công trình. Cử người theo dõi liên tục các diễn biến quá trình sạt lở để kịp thời xử lý, đặc biệt là trong mùa mưa bão.

Phối hợp với đơn vị thiết kế và các chuyên gia có chuyên môn về xử lý sạt lở, lựa chọn phương an xử lý phù hợp nhất, khả thi nhất xong trước ngày 30.7.2022 và triển khai thực hiện theo lệnh khẩn cấp.

Trước đó như Báo Lao Động đã phản ánh, dự án đầu tư xử lý khẩn cấp sạt lở cụm công trình công sở xã Trung Thành và Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Thành, với tổng mức đầu tư gần 37 tỉ đồng.

Mục tiêu của dự án, nhằm khắc phục tình trạng sạt lở, đảm bảo an toàn lâu dài cho cụm công trình nói trên và các công trình khác như bưu điện xã, đường điện 0,4Kv…

Tuy nhiên, công trình này sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng được vài tháng thì xảy ra tình trạng sạt lở, nứt gãy nghiêm trọng, khiến cho Công sở xã Trung Thành và Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Thành đứng trước nguy cơ có thể bị vùi lấp.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Dự án chống sạt lở gần 37 tỉ đồng: Làm theo kiểu “cầm đèn chạy trước ôtô"

QUÁCH DU - Xuân HÙng |

Thanh Hóa - Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, Dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý khẩn cấp sạt lở (ở xã Trung Thành, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa), có tổng mức đầu tư gần 37 tỉ đồng, được chủ đầu tư thực hiện theo kiểu “cầm đèn chạy trước ôtô”, làm trước khi có quyết định phê duyệt gần nửa năm.

Dự án chống sạt lở làm xong lại sạt lở, chủ đầu tư chờ qua mùa mưa xử lý

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Dự án đầu tư xử lý khẩn cấp sạt lở (ở xã Trung Thành, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa), với tổng mức đầu tư gần 37 tỉ đồng và chưa được nghiệm thu. Chỉ sau vài tháng đưa vào sử dụng, đã xảy ra tình trạng bê tông gãy đổ, các mặt cơ bị lún nứt nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Thanh Hóa: Dự án chống sạt lở gần 37 tỉ đồng, chưa nghiệm thu đã nát bét

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Một dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý khẩn cấp sạt lở với tổng mức đầu tư gần 37 tỉ đồng. Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng đưa vào sử dụng đã nát bét, bê tông gãy đổ, lún nứt nghiêm trọng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Dự án chống sạt lở gần 37 tỉ đồng: Làm theo kiểu “cầm đèn chạy trước ôtô"

QUÁCH DU - Xuân HÙng |

Thanh Hóa - Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, Dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý khẩn cấp sạt lở (ở xã Trung Thành, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa), có tổng mức đầu tư gần 37 tỉ đồng, được chủ đầu tư thực hiện theo kiểu “cầm đèn chạy trước ôtô”, làm trước khi có quyết định phê duyệt gần nửa năm.

Dự án chống sạt lở làm xong lại sạt lở, chủ đầu tư chờ qua mùa mưa xử lý

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Dự án đầu tư xử lý khẩn cấp sạt lở (ở xã Trung Thành, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa), với tổng mức đầu tư gần 37 tỉ đồng và chưa được nghiệm thu. Chỉ sau vài tháng đưa vào sử dụng, đã xảy ra tình trạng bê tông gãy đổ, các mặt cơ bị lún nứt nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Thanh Hóa: Dự án chống sạt lở gần 37 tỉ đồng, chưa nghiệm thu đã nát bét

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Một dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý khẩn cấp sạt lở với tổng mức đầu tư gần 37 tỉ đồng. Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng đưa vào sử dụng đã nát bét, bê tông gãy đổ, lún nứt nghiêm trọng.