Vừa thi công đã xảy ra sự cố
Ngày 4.4, người dân huyện Đắk R’Lấp phản ánh tình trạng hàng nghìn tấn đất đá sạt lở bên trong Dự án hạ tầng KCN Nhân Cơ. Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực mái taluy trong dự án xảy ra sạt trượt, hàng nghìn khối đất đá đồ dồn xuống phía dưới, vùi lấp hầu như toàn bộ hạng mục đã thực hiện trước đó.
Báo cáo nhanh ngày 6.4 của Ban quản lý xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đắk Nông cho biết, qua kiểm tra hiện trường, đơn vị ghi nhận diện tích mái taluy lô 3 gói thầu số 2XL bị sạt trượt có độ cao khoảng 40m, dài khoảng 150m và rộng 70m.
Trước khi sự cố xảy ra, 6 mái taluy đã hoàn thiện, nhà thầu vẫn đang đổ đất gia cố, lu lèn đạt độ chuẩn thiết kế, đang gia cố một phần mái taluy bằng tấm ốp bêtông. Sự việc hàng nghìn khối đất đá sụt xuống, vùi lấp nhiều hạng mục đã hoàn thiện, gây thiệt hại ban đầu khoảng 5 tỉ đồng.
Được biết, khu vực bị sạt lở, sụt lún thuộc gói thầu XL2 (san nền, gia cố mái taluy lô nhà máy luyện nhôm) của Dự án hạ tầng KCN Nhân Cơ. Ngoài gói thầu XL2 ra, dự án này còn 6 gói thầu xây lắp khác gồm: San nền, gia cố mái taluy khu vực nhà ở chuyên gia và công nhân (XL1); san lấp, gia cố mái taluy phụ trợ (XL3); đập ngăn nước và nạo vét lòng hồ (XL4); hàng rào, cổng và nhà bảo vệ (XL5); đường trục chính nối từ QL14 đến cổng KCN Nhân Cơ (XL6) và hệ thống giao thông, hệ thống thoát nước mưa, điện chiếu sáng, hệ thống cấp nước công nghiệp 11 tuyến trong KCN (XL7).
Đơn vị thi công phải chịu trách nhiệm
Khu công nghiệp Nhân Cơ được quy hoạch 148ha, tổng mức đầu tư trên 990 tỉ đồng, trong đó có 765 tỉ đồng là ngân sách Trung ương (còn lại ngân sách của địa phương gần 230 tỉ đồng bồi thường giải phóng mặt bằng). Ngoài 128ha được giao cho Cty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân thực hiện Dự án Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông, 20ha còn lại sẽ được quy hoạch xây dựng các công trình phụ trợ. Dự án này tỉnh Đắk Nông giao cho Ban QLDA đầu tư xây dựng (ĐTXD) các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư.
Ban quản lý xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông thừa nhận, sự cố tại gói thầu XL2 đã xảy ra nhiều lần, tại nhiều vị trí khác nhau. Riêng vụ sạt lở vừa xảy ra (ngày 4.4 - PV) rời vào thời điểm mùa khô nên loại bỏ nguyên nhân do trời mưa. Tuy vậy, cũng cần có thời gian để xác định nguyên nhân sạt lở.
Các đơn vị tham gia xây dựng gói thầu gói thầu số 2XL là liên danh Cty cổ phần Thái Sơn E&C, Cty cổ phần Tập đoàn Cường Thịnh Thi, Cty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng thương mại Dương Đạt Gia Lai. Nhà thầu khảo sát, thiết kế xây dựng công trình là Cty cổ phần đầu tư xây dựng Đường Việt. Chủ đầu tư là Ban quản lý xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đắk Nông. Đáng chú ý, đơn vị giám sát thuộc Ban quản lý xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đắk Nông. Trong đó, phần bị sạt trượt thuộc đơn vị thi công của Cty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng thương mại Dương Đạt Gia Lai.
Ông Hồ Sỹ Điệp - Phó Giám Đốc Ban quản lý xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đắk Nông khẳng định, đơn vị trực tiếp thi công khu vực bị sạt lở là Cty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng thương mại Dương Đạt Gia Lai. “Hiện tại, phải đợi phía Sở xây dựng vào kiểm tra, đưa ra kết luận rồi tìm hướng xử lý. Quan điểm của chủ đầu tư là đơn vị thi công phải chịu hoàn toàn kinh phí để khắc phục sự cố” - ông Điệp nói.
Trước câu hỏi về sự cố sạt lở trên có ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án, ông Hồ Sỹ Điệp khẳng định, sự cố trên chỉ ảnh hưởng đến quá trình hoàn thành cũng như kinh phí của đơn vị thi công. Riêng về tiến độ dự án và các hoạt động khác từ phía Cty nhôm Trần Hồng Quân hoàn toàn không ảnh hưởng.