Công nhân vẫn miệt mài ở công trường những ngày cận Tết

CAO NGUYÊN |

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, người người đang lo toan sắm Tết, nhưng trên các công trình ở Hà Nội, nhiều công nhân vẫn hối hả, nhộn nhịp, khẩn trương, chạy đua với thời gian để hoàn thành những phần việc theo kế hoạch…

Những ngày cuối năm trên công trường xây dựng các dự án nhà ở, dự án giao thông... không khí làm việc của các công nhân vẫn tất bật, khẩn trương...

Trên công trường, hàng chục phương tiện máy móc ầm ào cùng hàng chục công nhân vẫn đang miệt mài lao động để kịp tiến độ đề ra trước khi nghỉ Tết. Từng tốp công nhân, kỹ sư cần mẫn với công việc của mình, tập trung cao độ với công việc để đảm bảo tiến độ công trình đang thi công.

Hàng chục công nhân vẫn đang miệt mài lao động để kịp tiến độ đề ra trước khi nghỉ Tết. Ảnh Cao Nguyên.
Hàng chục công nhân vẫn đang miệt mài lao động để kịp tiến độ đề ra trước khi nghỉ Tết. Ảnh Cao Nguyên.

Anh Nguyễn Văn Phương (ở Quảng Xương, Thanh Hóa) chia sẻ, nhìn cảnh người dân ngược xuôi đi mua sắm chuẩn bị đón Tết cùng gia đình, những công nhân như chúng tôi cũng thấy rạo rực, cũng muốn nghỉ sớm để về quê. Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 cả năm "ăn chơi" nên phải cố gắng làm thêm để có tiền về sắm sửa.

Anh Phương
Anh Nguyễn Văn Phương cho biết, các công nhân đa số đều ở xa nên rất mong ngóng đến ngày về quê. Ảnh Cao Nguyên.

Qua chia sẻ với phóng viên, các công nhân cho rằng dù biết về quê ăn Tết muộn hơn nhưng các anh em thường xuyên động viên nhau cố gắng làm việc tích cực để đảm bảo tiến độ cho dự án.

Hối hả, nhộn nhịp, khẩn trương, chạy đua với thời gian để hoàn thành những phần việc theo kế hoạch… Ảnh Cao Nguyên.
Hối hả, nhộn nhịp, khẩn trương, chạy đua với thời gian để hoàn thành những phần việc theo kế hoạch… Ảnh Cao Nguyên.

Nhiều công nhân quê ở khu vực có dịch COVID-19 đang phân vân không dám về quê. Ảnh Cao Nguyên.
Nhiều công nhân quê ở khu vực có dịch COVID-19 đang phân vân không dám về quê. Ảnh Cao Nguyên.

"Tết ai cũng muốn về sớm với gia đình để sắm sửa, lo toan mọi thứ. Tuy nhiên, năm nay dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên tôi chưa biết có về hay không. Quê tôi ở Hải Dương nằm trong khu vực đang bị phong tỏa, nếu về ăn Tết xong lại phải ở nhà cách ly thì khó khăn và túng thiếu lắm", anh Vũ Quang Tiến (nhà ở Kinh Môn, Hải Dương) tâm sự.

Hình ảnh PV ghi lại được tại một số công trường ở Hà Nội:

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Tặng quà cho 135 công nhân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19

Nam Dương |

Đây là một phần trong chương trình phối hợp giữa Tổng LĐLĐVN, SABECO cùng chính quyền các địa phương và các đối tác để trao tặng quà đến 4.200 công nhân Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19.

Chợ đầu mối đảm bảo hàng hoá cho công nhân ở lại TPHCM đón Tết Tân Sửu 2021

Chân Phúc - Ngọc Lê |

Nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm cho người dân tại TPHCM dịp Tết Tân Sửu 2021, đại diện các chợ đầu mối cho biết, đã có kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng phục vụ trước và sau Tết trên tinh thần đảm bảo đủ lượng hàng cung cấp ra thị trường, không để khan hiếm hàng và tăng giá trái phép.

Công nhân lao động nên đón Tết ở nơi đang làm việc

Bảo Anh thực hiện |

“Để chung tay cùng cả nước phòng chống dịch COVID-19, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN kêu gọi đoàn viên, CNVCLĐ cả nước hạn chế đi lại, cân nhắc thật kỹ việc về quê ăn Tết và nên ở lại địa phương đang làm việc đón Tết để đảm bảo sức khỏe, việc làm lâu dài; đảm bảo Tết đầm ấm, an toàn” - ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đưa ra lời kêu gọi trong cuộc trao đổi với báo chí vào chiều 3.2 về công tác chăm lo Tết cho CNLĐ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tặng quà cho 135 công nhân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19

Nam Dương |

Đây là một phần trong chương trình phối hợp giữa Tổng LĐLĐVN, SABECO cùng chính quyền các địa phương và các đối tác để trao tặng quà đến 4.200 công nhân Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19.

Chợ đầu mối đảm bảo hàng hoá cho công nhân ở lại TPHCM đón Tết Tân Sửu 2021

Chân Phúc - Ngọc Lê |

Nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm cho người dân tại TPHCM dịp Tết Tân Sửu 2021, đại diện các chợ đầu mối cho biết, đã có kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng phục vụ trước và sau Tết trên tinh thần đảm bảo đủ lượng hàng cung cấp ra thị trường, không để khan hiếm hàng và tăng giá trái phép.

Công nhân lao động nên đón Tết ở nơi đang làm việc

Bảo Anh thực hiện |

“Để chung tay cùng cả nước phòng chống dịch COVID-19, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN kêu gọi đoàn viên, CNVCLĐ cả nước hạn chế đi lại, cân nhắc thật kỹ việc về quê ăn Tết và nên ở lại địa phương đang làm việc đón Tết để đảm bảo sức khỏe, việc làm lâu dài; đảm bảo Tết đầm ấm, an toàn” - ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đưa ra lời kêu gọi trong cuộc trao đổi với báo chí vào chiều 3.2 về công tác chăm lo Tết cho CNLĐ.