Công nhân Trung Quốc về Tết chưa trở lại Cty Formosa

TRẦN TUẤN |

Chiều ngày 16.2, tin từ bộ phận truyền thông Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS), hiện số công nhân người Trung Quốc về nước ăn Tết vẫn chưa trở lại Công ty làm việc dù đã hết thời gian thông báo tạm thời chưa trở lại Công ty do để phòng dịch COVID – 19.

Trước đó, sau khi phát hiện dịch COVID – 19 phát sinh ở Vũ Hán, Trung Quốc, phía Công ty FHS thông báo cho số công nhân người Trung Quốc về nước ăn Tết (325 người) chưa trở lại Công ty trước ngày 15.2. Sau thời gian này, khi trở lại phải có xác nhận không bị dịch trong vòng 14 ngày qua.

Cũng theo bộ phận truyền thông Công ty FHS, hiện chưa có lịch cụ thể khi nào những công nhân Trung Quốc sẽ trở lại Công ty vì liên quan đến công tác hạn chế, kiểm soát phòng dịch của ngành chức năng.

Ông Phan Duy Vĩnh – Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tính đến cuối ngày 15.2, trên địa bàn thị xã Kỳ Anh có 1.231 người nước ngoài tạm trú, thuộc 13 quốc tịch. Trong đó, ở Công ty FHS có 908 người; lưu trú ngoài Công ty FHS là 323 người (Đài Loan 152 người, Trung Quốc 153 người, quốc tịch khác 18 người).

Hiện thị xã Kỳ Anh đang theo dõi  97 trường hợp người nước ngoài, khi đủ 14 ngày nếu không phát hiện biểu hiện mắc dịch sẽ thôi không cách ly nữa. Theo lịch trình, trong ngày 17.2, sẽ có 17 người hết thời gian theo dõi 14 ngày tại khách sạn Cát Tường và họ sẽ được trở lại công ty làm việc.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Tại sao TPHCM đề xuất cho học sinh nghỉ học hết tháng 3 phòng COVID-19?

Anh Nhàn - Huyên Nguyễn |

TPHCM có nhiều lý do để đưa ra đề xuất cho học sinh nghỉ học hết tháng 3 phòng COVID-19. Nhiều chuyên gia, nhà quản lý giáo dục cũng đồng ý với chủ trương này.

Xử lý nghiêm trường hợp cố tình bỏ trốn khi đang cách ly vì dịch COVID-19

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Khi đang chịu sự quản lý mà đi khỏi nơi cư trú không khai báo, hoặc khai báo gian dối, tự ý bỏ đi khi toàn xã đang thực hiện khoanh vùng, phong toả, cách ly vì dịch COVID-19 thì phải xử lý nghiêm.

Thực hư việc hơn trăm người dân Sơn Lôi rời khỏi địa phương

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Một số người dân xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã rời đi khỏi địa phương từ trước khi thực hiện việc phong tỏa, cách ly để chống dịch COVID-19.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Tại sao TPHCM đề xuất cho học sinh nghỉ học hết tháng 3 phòng COVID-19?

Anh Nhàn - Huyên Nguyễn |

TPHCM có nhiều lý do để đưa ra đề xuất cho học sinh nghỉ học hết tháng 3 phòng COVID-19. Nhiều chuyên gia, nhà quản lý giáo dục cũng đồng ý với chủ trương này.

Xử lý nghiêm trường hợp cố tình bỏ trốn khi đang cách ly vì dịch COVID-19

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Khi đang chịu sự quản lý mà đi khỏi nơi cư trú không khai báo, hoặc khai báo gian dối, tự ý bỏ đi khi toàn xã đang thực hiện khoanh vùng, phong toả, cách ly vì dịch COVID-19 thì phải xử lý nghiêm.

Thực hư việc hơn trăm người dân Sơn Lôi rời khỏi địa phương

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Một số người dân xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã rời đi khỏi địa phương từ trước khi thực hiện việc phong tỏa, cách ly để chống dịch COVID-19.