Công nhân thu gom rác ở Bình Dương sẽ được chi hỗ trợ 5 triệu/người dịp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã thông qua chế độ hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Trong đó công nhân trực tiếp làm công tác vệ sinh, thu gom rác được chi hỗ trợ 5 triệu đồng/người.

Ngày 8.1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết đã thông qua chế độ hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Theo đó, mức hỗ trợ cho các đối tượng trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cơ bản như mức hỗ trợ Tết Nguyên đán năm 2020.

Tuy nhiên, bổ sung thêm 2 đối tượng là công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có hộ khẩu tại Bình Dương và cán bộ, chiến sĩ trực phục vụ tại các cơ sở quản lý người cách ly bởi COVID-19.

Công nhân thu gom rác đêm giao thừa ở thành phố Thủ Dầu Một. Ảnh: Đình Trọng
Công nhân thu gom rác đêm giao thừa ở thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng

Bên cạnh đó, tỉnh Bình Dương tăng mức chi cho một số đối tượng như lực lượng công nhân trực tiếp làm công tác vệ sinh, thu gom rác. Cụ thể mỗi công nhân được chi hỗ trợ từ 4 triệu đồng lên 5 triệu đồng/người.

Quà thăm các đối tượng chính sách tiêu biểu ở các huyện, thị, thành phố từ 2,5 triệu đồng lên 3 triệu đồng/người.

Dự kiến, tổng dự toán kinh phí chi hỗ trợ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 là 220,78 tỉ đồng. Các mức hỗ trợ sẽ chi xong trước ngày 15.12 âm lịch.

Cán bộ, chiến sĩ trực phục vụ tại các cơ sở quản lý người cách ly bởi COVID-19 cũng sẽ được chi hỗ trợ dịp Tết. Ảnh: TTYT BB

Về tiền lương, thưởng Tết ở các doanh nghiệp cho người lao động, theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bình Dương đã có 1.446 doanh nghiệp (251.000 lao động) có báo cáo về lương và thưởng Tết. Trong đó, mức thưởng bình quân là 7,6 triệu đồng/người, thấp nhất là 4,2 triệu đồng/người. Một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp thưởng cho 1 người gần 500 triệu đồng.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Bình Dương và Bình Phước tặng 4.300 vé xe đưa đoàn viên về quê ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Đến ngày 6.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương và Bình Phước đang khẩn trương thực hiện các bước để hoàn tất thủ tục thực hiện chương trình trao tặng hơn 4.300 vé xe đưa đoàn viên khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán 2021.

Sau 2 vụ dàn cảnh hỏi đường trộm xe, cửa hàng lo căng dây tăng cường bảo vệ

ĐÌNH TRỌNG |

Hiện Công an tỉnh Bình Dương đã trích xuất camera, đang tiến hành điều tra các vụ dàn cảnh hỏi đường, truy bắt các đối tượng liên quan.

Bình Dương: Thưởng Tết cao nhất gần 500 triệu đồng, thấp nhất 50 ngàn đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, trong số 284 công ty trong khu công nghiệp thông báo thưởng Tết năm 2021, có một người được thưởng cao nhất là gần 500 triệu đồng.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

LĐLĐ Bình Dương và Bình Phước tặng 4.300 vé xe đưa đoàn viên về quê ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Đến ngày 6.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương và Bình Phước đang khẩn trương thực hiện các bước để hoàn tất thủ tục thực hiện chương trình trao tặng hơn 4.300 vé xe đưa đoàn viên khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán 2021.

Sau 2 vụ dàn cảnh hỏi đường trộm xe, cửa hàng lo căng dây tăng cường bảo vệ

ĐÌNH TRỌNG |

Hiện Công an tỉnh Bình Dương đã trích xuất camera, đang tiến hành điều tra các vụ dàn cảnh hỏi đường, truy bắt các đối tượng liên quan.

Bình Dương: Thưởng Tết cao nhất gần 500 triệu đồng, thấp nhất 50 ngàn đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, trong số 284 công ty trong khu công nghiệp thông báo thưởng Tết năm 2021, có một người được thưởng cao nhất là gần 500 triệu đồng.