Công nhân nỗ lực hoàn thành tuyến Vành đai 2 để kịp Tết Nguyên đán Tân Sửu

PHẠM ĐÔNG - ĐỨC VĂN |

Dự án xây dựng mở rộng tuyến đường Vành đai 2 trên cao đoạn Ngã Tư Vọng đang được các công nhân gấp rút thi công đẩy nhanh tiến độ.

Trong thời gian chỉ còn hơn 1 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán Tân Sửu, công nhân cùng nhà thầu đang nỗ lực chạy đua để đại công trình mở rộng tuyến Vành đai 2 về đích kịp trước khi Tết đến.

Ghi nhận ngày 21.12, ở đường Đại La (Minh Khai, Hà Nội) nhiều máy móc, phương tiện và công nhân hối hả san lấp mặt bằng, xây dựng cống thoát nước ở công trường đoạn đường Đại La.

Dự án mở rộng đường Vành đai 2 đoạn Đại La - Minh Khai đang được gấp rút hoàn thành. Ảnh: Văn Đức

Xe ủi, máy xúc cùng công nhân đang hoạt động hết công suất để công trình được hoàn thành đúng kế hoạch. Dự án đường vành đai 2 trên cao có điểm đầu tiếp giáp phía nam cầu Vĩnh Tuy, điểm cuối tiếp giáp với nút giao Ngã Tư Sở (phía đường Trường Chinh) với chiều dài gần 5,1km.

Sau hơn hai năm thi công, đường vành đai 2 trên cao đoạn giao cắt Ngã Tư Sở đến nút giao đường Giải Phóng đã cơ bản tạo dựng được hoàn thành.

Đại diện của HACC1 - đơn vị thi công cho hay, các công nhân ở đây thi công cả ban ngày và ban đêm. Việc mở rộng lòng đường đang được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Bất chấp tình hình thời tiết đang ở thời điểm khắc nghiệt nhưng những người công nhân vẫn miệt mài làm việc để đảm bảo tiến độ thi công.

Công nhân nỗ lực thi công bất kể ngày đêm để kịp tiến độ. Ảnh: Văn Đức

Anh Nguyễn Văn Nam - công nhân đang làm việc trên công trình này cho hay: “Từ đầu tháng 12 tới nay, chúng tôi làm việc liên tục ngày đêm chia theo nhiều ca kíp để san lấp mặt bằng theo chỉ đạo từ đơn vị thi công. Mặc dù, trời lạnh nhưng chúng tôi vẫn cố gắng hết sức để công trình sớm hoàn thành để đi vào hoạt động”.

Công trình đang thi công cũng gây ảnh hưởng lớn tới sinh hoạt của người dân. Ảnh: Văn Đức

Được biết, phần đường phía dưới đoạn Vĩnh Tuy - Chợ Mơ - Ngã Tư Vọng hiện đang được thực hiện mở rộng với mặt cắt từ 53,5 m - 63,5 m theo chỉ giới đường đỏ đường vành đai 2 với tổng chiều dài 3,1 km.

Sau khi được mở rộng, đường vành đai 2 có quy mô 8 làn xe (6 làn dành cho xe cơ giới và 2 làn xe dành cho xe thô sơ), có dải phân cách rộng 4 m ở giữa và vỉa hè rộng từ 4 - 6 m mỗi bên.

Cũng theo chia sẻ của các công nhân, những trụ dầm vành đai 2 trên cao từ Minh Khai đến Times City đang được triển khai, còn tại đoạn Đại La chưa được thi công.

Việc thi công khiến tuyến này và các phố lân cận thường bị ùn ứ vào giờ cao điểm. Người dân thường xuyên phải di chuyển trên những con đường đầy cát và bụi bẩn.

Vật liệu xây dựng chất đống, đường đầy cát và bụi gây ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của ngườ dân. Ảnh: Văn Đức

Bên cạnh đó, con đường thực sự trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người mỗi khi đi qua đây: không vỉa hè, bụi bẩn, phế liệu xây dựng ngổn ngang. Đặc biệt, tuyến phố có mật độ giao thông dày đặc khi vào giờ cao điểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngoài ra, mạng lưới đường dây chằng chịt như hiện nay luôn làm người dân lo lắng, sợ hãi mỗi khi đi qua đây. Nhiều người hy vọng việc mở rộng lòng đường Đại La - Minh Khai sớm hoàn thành để giải quyết bài toàn này.

PHẠM ĐÔNG - ĐỨC VĂN
TIN LIÊN QUAN

Giải pháp tháo gỡ ùn tắc giao thông khi đường vành đai 2 trên cao thông xe

Phạm Đông |

Kể từ khi đường vành đai 2 trên cao thông xe và xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài ở hai đầu, các đơn vị chức năng đã liên tục ghi nhận thực tế, có ý kiến và tìm biện pháp tháo gỡ về việc này.

Vì sao Ngã Tư Sở ùn tắc dù đường vành đai 2 trên cao đã hoạt động?

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Trước tình trạng Ngã Tư Sở - Trường Chinh - Láng ùn tắc sau khi đường vành đai 2 được đưa vào khai thác, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy – chuyên gia giao thông đã có những lý giải về việc này.

Toàn cảnh đường Vành đai 2 trị giá 9.400 tỉ

Quang Minh - Hoàng Vũ |

Sau 2 năm thi công đường Vành đai 2 trên cao (đoạn từ Ngã Tư Vọng - Ngã Tư Sở) chính thức đi vào hoạt động.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe trên địa bàn Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nghỉ Tết muộn để phục vụ người dân.

Giải pháp tháo gỡ ùn tắc giao thông khi đường vành đai 2 trên cao thông xe

Phạm Đông |

Kể từ khi đường vành đai 2 trên cao thông xe và xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài ở hai đầu, các đơn vị chức năng đã liên tục ghi nhận thực tế, có ý kiến và tìm biện pháp tháo gỡ về việc này.

Vì sao Ngã Tư Sở ùn tắc dù đường vành đai 2 trên cao đã hoạt động?

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Trước tình trạng Ngã Tư Sở - Trường Chinh - Láng ùn tắc sau khi đường vành đai 2 được đưa vào khai thác, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy – chuyên gia giao thông đã có những lý giải về việc này.

Toàn cảnh đường Vành đai 2 trị giá 9.400 tỉ

Quang Minh - Hoàng Vũ |

Sau 2 năm thi công đường Vành đai 2 trên cao (đoạn từ Ngã Tư Vọng - Ngã Tư Sở) chính thức đi vào hoạt động.